18 nhà lập pháp các nước thành lập liên minh đối phó với Trung Quốc

06/06/20, 05:13 Thế giới

Ngày 5/6, một nhóm các nhà lập pháp phương Tây đã tuyên bố thành lập một liên minh để đưa ra các lập trường cứng rắn hơn với Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua các chiến lược tập thể, theo SCMP.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio, người có lập trường cứng rắn về Trung Quốc tại Quốc hội Mỹ. (Ảnh: AP)

Tổ chức mới thành lập có tên Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC). Mục đích là nhằm đối đầu với sức mạnh địa chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc trong bối cảnh quốc tế đang phản đối quyết định áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hong Kong của Trung Quốc, cũng như chỉ trích sự che đậy của nước này trong đại dịch Vũ Hán.

Liên minh gồm 18 nhà lập pháp từ Nghị viện châu Âu và các nước Mỹ, Anh, Đức, Canada, Úc, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, có lập trường hoài nghi về Trung Quốc. Trong đó có Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio và Robert Menendez, thành viên Nghị viện Châu Âu Reinhard Bütikofer và Iain Duncan Smith, thành viên Nghị viện Anh đồng thời là cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh.

IPAC cho biết họ sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực hoạch định chính sách liên quan đến Trung Quốc, gồm: bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy công bằng thương mại, phát triển các chiến lược an ninh bổ sung, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn quốc gia.

“Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra một thách thức mang tính toàn cầu. Các chuẩn mực dân chủ giúp chúng ta giữ vững tự do và an toàn đang chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết. Trật tự dựa trên luật lệ đang bị xói mòn. Và điều này không thể tiếp tục diễn ra. Không đất nước nào nên phải chịu gánh nặng này”, các thành viên của IPAC nói trong một tuyên bố chung. 

“Làm thế nào để chúng ta phản ứng với nỗ lực tái định hình thế giới của Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là câu hỏi chính sách đối ngoại của thời đại chúng ta”, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio nói.

Ông cho biết thêm thách thức này lớn hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia, chính quyền hay đảng chính trị riêng lẻ nào.

Thượng nghị sĩ Rubio và Menendez là những người có lập trường cứng rắn về Trung Quốc tại Quốc hội Mỹ. Họ từng thúc đẩy nhiều nỗ lực lập pháp tại Quốc hội Mỹ hiện nay để đối đầu với Trung Quốc về các vấn đề như đàn áp người dân tộc thiểu số, hay làm xói mòn quyền tự trị của Hong Kong.

Năm 2019, họ đã đề xuất luật kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Quốc về việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc Hồi giáo khác. Dự luật này đã được cả 2 cơ quan lập pháp thông qua và đang chờ chữ ký của Tổng thống Donald Trump.

Họ cũng là một phần trong nhóm các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đề xuất Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong năm 2019. Luật này được ký vào tháng 11 cùng năm.

Đại diện cho Đức trong liên minh mới là ông Michael Brand, người phát ngôn nhân quyền của đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Angela Merkel. Trước đây, ông từng lên tiếng phản đối sự ‘cúi đầu’ của Đức trước Trung Quốc.

Thùy Linh (Theo SCMP)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?