Hơn 45 nghìn tàu thuyền tránh bão số 2

18/06/12, 18:42 Thế giới

Đến hôm nay (18/6), 45.187 tàu, lồng bè/226.889 người đang hoạt động trên biển được thông báo, hướng dẫn vị trí và hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động phòng tránh.

Công tác kiểm đếm, thông báo về bão số 2 đối với các tàu thuyền tại các tỉnh miền Trung đang được tập trung triển khai để phòng tránh bão an toàn nhất (Ảnh: Internet). 

Theo báo cáo nhanh của Bộ Đội biên phòng, đến sáng nay (18/6/2012) đã thông báo và hướng dẫn cho 45.187 tàu, lồng bè/226.889 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động phòng tránh.

Cũng theo thông tin từ Bộ Đội biên phòng, tàu cá ĐNa 90538/08LĐ bị nạn ngày 16/6/2012, đến 20 giờ 30 ngày 17/6 tàu SAR đã kéo tàu bị nạn về đến Đà Nẵng an toàn.

Tàu cá QNa 91594/12LĐ bị hỏng máy lúc 10 giờ30 ngày 17/6/2012 tại khu vực 15052’N- 113015’E, Cục Cứu hộ, cứu nạn đã điều tàu cảnh sát biển 9002 để cứu hộ, cứu nạn. Hiện vẫn giữ được liên lạc với tàu bị nạn. Dự kiến khoảng 4 giờ ngày mai (19/6) tàu CHCN sẽ tiếp cận tàu bị nạn.

Cùng với đó, 8 tàu/74 LĐ Quảng Ngãi đang hoạt động khu vực bắc quần đảo Hoàng Sa đã xin vào đảo Hải Nam – Trung Quốc trú tránh; Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc xin được trú tránh; hiện đã vào trú tránh an toàn.

Tàu cá QB 92109 TS/7LĐ đang đánh cá ở tọa độ 16020’N – 109000’E bị mất liên lạc với gia đình lúc 19h30 ngày 16/6/2012. Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với gia đình tìm mọi biện pháp nắm thông tin liên quan đến tàu. Cục Cứu hộ, cứu nạn đã điều tàu SAR đi tìm kiếm từ 6 giờ 30 ngày 18/6/2012 từ Đà Nẵng.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLB TƯ, hiện Cục cứu hộ, cứu nạn, Bộ đội biên phòng và Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao tổ chức chỉ đạo kiểm đếm, nắm thông tin tàu thuyền, xử lý kịp thời các tình huống cứu hộ, cứu nạn và đề nghị trú tránh.

Các tỉnh, TP Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã có Công điện đôn đốc các Sở, ban, ngành theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, sẵn sàng ứng cứu hộ khi có yêu cầu.

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!