15 năm ngày giỗ Triệu Tử Dương, người nhà vào nghĩa trang giống như vào ngục

21/01/20, 16:12 Trung Quốc
Ngày 17/1 là ngày kỷ niệm 15 năm ngày mất của Triệu Tử Dương, người nhà lần đầu tiên đến nghĩa trang cúng tế, một số lượng lớn công an canh giữ đề phòng.
Ngày 17/1 là ngày kỷ niệm 15 năm ngày mất của Triệu Tử Dương, người nhà lần đầu tiên đến nghĩa trang cúng tế, một số lượng lớn công an canh giữ đề phòng. (Ảnh: Getty Images)

Kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Triệu Tử Dương, người nhà họ Triệu đã đến nghĩa trang để tảo mộ. Tuy nhiên, chính quyền lại thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt ở nghĩa trang, không những cử đến một số lượng lớn công an canh gác, còn bắt đăng ký mới được vào bên trong.

Ngày 17/1 là ngày kỷ niệm 15 năm ngày mất của Triệu Tử Dương, người nhà lần đầu tiên đến nghĩa trang cúng tế, một số lượng lớn công an canh giữ đề phòng.
17/1 là ngày kỷ niệm 15 năm ngày mất của Triệu Tử Dương, người nhà lần đầu tiên đến nghĩa trang cúng tế, một số lượng lớn công an canh giữ đề phòng. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 17/1 là kỷ niệm 15 năm ngày mất của ông Triệu Tử Dương, thân thích và bạn bè của Triệu Tử Dương như con trai Triệu Nhị Quân, con rể Vương Chí Hoa và các thuộc cấp trước đây của Triệu Tử Dương, đã đến nghĩa trang “Thiên Thọ Viên” ở quận Xương Bình, Bắc Kinh vào khoảng 10 giờ sáng.

Triệu Nhị Quân nói với truyền thông rằng, nghĩa trang được bảo vệ nghiêm ngặt, một số lượng lớn công an canh gác đề phòng, nghĩa trang còn được tăng cường thêm cổng gác và hệ thống đăng ký, người dân muốn đi vào nghĩa trang thì phải đăng ký và chụp ảnh.

Ông nói, chính quyền cũng đã trồng nhiều cây lớn để che bia mộ, gắn thêm camera giám sát, người dân không thể tặng hoa, cúi chào và chụp ảnh trước ngôi mộ.

Một người địa phương đã cung cấp thông tin với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng, nhiều người không thể vào nghĩa trang ngày hôm đó: “Khách thăm mộ bình thường không thể tiến vào, muốn vào nghĩa trang thì phải kiểm tra thẻ căn cước”.

Tại hiện trường, có phóng viên nước ngoài cố gắng thử vào nghĩa trang nhưng đã bị công an chặn lại. Có nhiều nhân viên khác kiểm tra và đối chiếu danh tính của những người vào nghĩa trang ở lối ra vào, nhiều bảo an cầm bộ đàm trong tay, tuần tra và canh giữ xung quanh bia mộ Triệu Tử Dương.

Chính quyền đã trồng nhiều cây lớn để che bia mộ, gắn thêm camera giám sát, người dân không thể tặng hoa, cúi chào và chụp ảnh trước ngôi mộ.
Chính quyền đã trồng nhiều cây lớn để che bia mộ, gắn thêm camera giám sát, người dân không thể tặng hoa, cúi chào và chụp ảnh trước ngôi mộ. (Ảnh: Getty Images)

Con rể của Triệu Tử Dương là Vương Chí Hoa, cũng “giới thiệu” các biện pháp giám sát hiếm thấy mà các ban ngành có liên quan của thành phố Bắc Kinh đã thực hiện. Vương Chí Hoa nói: “Hôm đó đến khoảng 30, 40 người, một số người là những người già năm đó tới từ Tứ Xuyên, gần 90 tuổi rồi. Sau khi đến nghĩa trang, họ phát hiện cổng nghĩa trang bị chặn bởi hàng rào sắt và mọi người phải quẹt thẻ căn cước để vào”.

Ông nói rằng, nghĩa trang này đã tồn tại mấy chục năm, hơn 17.000 người chết đã được chôn cất tại đây. Có người không mang theo thẻ căn cước nên không vào được, và xảy ra một số mâu thuẫn với nhân viên an ninh của nghĩa trang.

Vương Chí Hoa nói, lúc họ chọn nghĩa trang, chính quyền đã đồng ý, phê chuẩn, hơn nữa lúc họ sắp xếp tang sự cũng dựa theo những gì đã bàn bạc. Nhưng khi họ đến nghĩa trang vào buổi sáng, họ thấy rất nhiều xe cảnh sát, có cảnh sát canh giữ. Nghĩa trang không chỉ có máy theo dõi, còn có hai người ngồi đó rất lâu để giám sát.

Học giả độc lập người Trung Quốc – Ngô Vĩ nói, cách đây không lâu ông đã đi qua ngôi mộ của Triệu Tử Dương, lúc ấy cửa chính đã bị đóng chặt, không cho bọn họ đi vào. Do đó, ông tin rằng có rất nhiều người không thể đi vào nghĩa trang vào ngày 17/1, ngay cả những người có liên quan đến “Sự kiện Lục Tứ” (thảm sát Thiên An Môn 4/6/1989) cũng không thể vào được.

Triệu Tử Dương được coi là một nhà cải cách của ĐCSTQ, trong "sự kiện 4/6/1989", ông Triệu đã không đồng ý để ĐCSTQ tấn công sinh viên không tấc sắt
Triệu Tử Dương được coi là một nhà cải cách của ĐCSTQ, trong “sự kiện 4/6/1989”, ông Triệu đã không đồng ý để ĐCSTQ tấn công sinh viên không tấc sắt. (Ảnh: RFI)

Ngoài ra, nhiều người bao gồm cả nhóm các bà mẹ Thiên An Môn cũng bị công an chặn vào cùng ngày hôm đó. Học giả độc lập Cao Du nói, khi cô chào hỏi người của đồn công an ở đó thì bị chặn lại. Có 2 công an canh gác, đi ra ngoài đều phải ngồi xe của họ.

Triệu Tử Dương được coi là một nhà cải cách của ĐCSTQ, trong “Sự kiện Lục Tứ”, ông Triệu đã không đồng ý để ĐCSTQ tấn công sinh viên tay không tấc sắt, cũng đích thân đến quảng trường Thiên An Môn thăm hỏi các sinh viên đang tuyệt thực và bị đàn áp.

Sau “Sự kiện Lục Tứ”, Triệu Tử Dương bị bị tước bỏ mọi vị trí trong và ngoài ĐCSTQ, bị giam lỏng tại Bắc Kinh trong 16 năm, ông qua đời ở tuổi 85 vào ngày 17/1/2005.

Tro cốt của Triệu Tử Dương và phu nhân Lương Bá Kỳ (qua đời vào năm 2013) vẫn luôn được đặt ở ngôi nhà cũ là Tứ hợp viện tại số 6, ngõ Phú Cường. Gia đình họ Triệu đã thảo luận với chính quyền về việc an táng tro cốt trong nhiều năm qua, mãi đến sau hôm sinh nhật 100 tuổi của Triệu Tử Dương hồi tháng 10/2019, mới được an táng.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?