Quái vật hồ Lochness có thực sự tồn tại?

21/04/12, 09:35 Không đặt tên

Quái vật hồ Lochness:

Tên: “Nessie” hay “Ness”
Loài: thuộc nhóm sinh vật bí ẩn và chưa xác định, có người cho rằng thuộc loại “quái vật hồ”
Nơi sống: hồ Ness (Lochness), Scotland
Năm 1802, một người nông dân tên Anderson, theo lời kể lại thì anh trong thấy một con vật rất to, dài khoảng 45m, trồi lên mặt nước ở giữa hồ.
Mùa thu năm 1880, khi một chiếc thuyền đang du ngoạn trên mặt hồ thì bỗng có một cơn sóng dữ làm lật thuyền và toàn bộ du khác đều thiệt mạng.Cũng vào năm ấy, một anh thợ lặn xuống hồ tìm xác tàu mất tích, và khi lên cạn, anh nói rằng đã nhìn thấy một con quái vật khổng lồ nằm trên một tảng đá  to dưới đáy, hình dáng như một con ếch trong rất khiếp (anh nói trong một trạng thái sợ sệt).
Năm 1933, vợ chồng ông George Peter, chợt phát hiện một con vật khá giống con trâu nước đang đi xuống hồ, nhưng điều kì lạ là con vật này to gấp trăm lần con trâu bình thường.
Tháng 5 năm 1934, hai người nông dân ở địa phương đã nhìn thấy con quái vật trong phạm vi 200m, theo nhận định lại của họ thì phần quái vật trên mặt nước cao khoảng 2m, đầu khá nhỏ nhưng rất linh hoạt.
Theo thống kê trong 40 trở lại đây, có khoảng khoảng 3.000 lượt người hìn thấy quái vật hồ Lochness, đặc biệt là người nào cũng mô tả gióng hệt nhau.
Năm 1934, bác sĩ Wilson, làm việc tại bệnh viện ở Luân Đôn, đã chụp được bức hình quái vật Nessie.
Sau thập niên 70, các nhà khoa học ở nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt tay vào việc nghiên cứu địa hình hồ Lochness.Trong đó, kết quả cho ra là họ đã chụp được một vài tấm hình về cái vây khổng lồ dưới đáy hồ (năm 1972), và theo như sóng âm truyền ra, thì họ biết được rằng cái vây vẫn đang hoạt động.
Tháng 6 năm 1975, viện khoa học nói trên cũng cho thấy một bức ảnh chụp được đầu và toàn thân của con quái vật.Theo hình dạng trong hình, con quái vật có cái đầu thon, nhưng do chụp dưới nước nên hình có vẻ mờ và không rõ lắm.Về việc phân tích con quái vật, thì nó dài khoảng 6,5m, trong đó phần cổ dài 2,1 – 3,7m.

Quái vật Nessie ở hồ Lochness được ghi nhận lại.

Kết luận:
Cũng như Bigfoot (quái vật chân to) vaf Yeti (người tuyết), Nessie cũng là một trong những sinh vật bí ẩn và nổi tiếng của ngành động vật học.
Hầu hết các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu đều cho rằng mọi bằng chứng đều không có tính thuyết phục và có báo cáo nói về trường hợp trông thấy chúng chỉ là do một trò lừa đảo hay nhầm lẫn khi quan sát một sinh vật hoặc tiện tượng tự nhiên.
Một số người tin chắc rằng quái vật Nessie có tồn tại, bên cạnh đó một số người không nghĩ vậy với một lý do đơn giản là “một con quái vật được cho là “hậu duệ” của khủng long không thể nào sống được hàng triệu năm trong tình trạng đơn độc như thế”.
Nếu như cho rằng Nessie vào hồ từ đường biển thì cũng không thể vì hồ Lochness không thông ra biển.Phía Tây của hồ có cửa sông, nhưng rất nhỏ, không đủ để quái vật chui qua, còn phía Đông Bắc thì có nhiều nhánh sông chặn đứng.Điều đó càng làm cho những người phản đối sự tồn tại của quái vật hồ Lochness có thể tự tin nói rằng: với một địa hình “không thuận lợi” như vậy, không thể nào “hậu duệ” của khủng long cư trú được để sinh nở và tồn tại hàng triệu năm qua.
Từng có nhiều thượng nghị sĩ Scotland phản đối việc điều tra địa hình hồ Lochness.Đồng thời treo giải thương 1 triệu bảng Anh cho những ai bắt được quái vật này.
Vào năm 2003, đài BBC tuyên bố đã nghiên cứu và truy lùng con quái vật bí ẩn này nhưng kết quả là không hề có và họ cho rằng con quái vật chỉ là do trí tưởng tượng của con người.

Ý kiến cá nhân:
Đó chưa hẳn là tất cả, nếu đã gọi là sinh vật bí ẩn, thì không dễ dàng gì để bị tìm thấy, không thể nào nhiều du khách du lịch thấy được và mô tả con quái vật ở một quãng thời gian khác nhau lại cho mô tả giống nhau chỉ là chuyện trùng hợp.Thực sự thì có thể quái vật có thực thì họ mới có cái để nói.Nhưng cái bí ẩn này vẫn còn quá mơ hồ để cho con người chúng ta tìm hiểu, chúng ta chưa vươn được đến tầm cao ấy.Nhưng liệu quái vật hồ Lochness có thực hay không? Không ai nói trước được điều đó cho đến khi nào chúng ta thực sự tìm ra lời giải đáp.

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

    Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế