Đạo diễn “bỏ chạy” vì “bệnh ngôi sao” của Phạm Băng Băng

10/03/12, 08:25 Tin Tổng Hợp

 “Cha đẻ” của “Cô nàng ngổ ngáo” tỏ ra vô cùng bức xúc và thất vọng về thái độ làm việc của “Nữ hoàng thị phi”.

Bộ phim điện ảnh hoành tráng Dương Quý Phi của “Nữ hoàng thị phi” Phạm Băng Băng hiện đang như rắn mất đầu khi đạo diễn Hàn Quốc Kwak Jae Yong đùng đùng “một đi không trở lại” phim trường. Sau khi “yên vị” tại quê nhà, “cha đẻ” của Cô nàng ngổ ngáo đã nhận trả lời phỏng vấn và cho biết: Lý do ông rời “ghế nóng” của Dương Quý Phi là bởi không thể chịu nổi thói đành hanh, ích kỷ và hay hạch sách người khác của Phạm Băng Băng.


Cách xử sự của Phạm Băng Băng không đẹp như ngoại hình của cô nàng?

Theo như đạo diễn Kwak Jae Yong, ông thực sự không hài lòng về nữ chính Phạm Băng Băng. Trên phim trường, cô nàng thường xuyên không coi ý kiến của người khác ra gì, nhất nhất làm theo sở thích của mình, can thiệp rất nhiều vào chuyên môn của đạo diễn. Thậm chí, “cô nàng thị phi” còn nằng nặc đòi cắt hết các cảnh quay của nam diễn viên Hàn Quốc On Joo Wan. Mỹ nam xứ hoa anh đào – Oguri Shun – thì bị Phạm Băng Băng chèn ép, cắt cảnh quay và hạch sách đủ điều.


Oguri Shun là người duy nhất làm việc nghiêm túc,
nhưng anh lại bị Phạm Băng Băng chèn ép rất nhiều

Thói vô kỷ luật của Phạm Băng Băng cũng là một trong những nguyên nhân khiến Kwak Jae Yong “bỏ của chạy lấy người”. Ông cho biết: Dương Quý Phi dự định sẽ được quay từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012. Nhưng vì vấn đề diễn viên nên đến 29/1/2012, đoàn phim mới có thể tổ chức khai máy. Ngày làm lễ, chỉ có mình Oguri Shun tới. Mấy hôm đầu tiên cũng chỉ có thể quay cảnh của anh ấy thôi. Tới ngày thứ 4 thì Phạm Băng Băng đòi dừng tất cả để sửa đổi và “thêm mắm dặm muối” vào kịch bản”.


Đạo diễn Kwak Jae Yong rời khỏi phim trường từ ngày 25/2

Mâu thuẫn giữa Phạm Băng Băng với Kwak Jae Yong chỉ thực sự bùng lên vào buổi quay ngày 23/2: “Hôm đó đã hẹn là 8 giờ sáng sẽ bắt đầu quay, thế mà nam diễn viên đóng vai Đường Minh Hoàng đến muộn mất 2 tiếng đồng hồ. Tôi cố nhẫn nại để việc quay phim diễn ra bình thường. Lẽ ra, ngay tối đó phải có thông cáo cho ngày 24. Vậy mà tôi chờ mãi, chờ đến hết ngày 24 cũng không thấy tin tức gì. Tôi cố chờ thêm một ngày nữa nhưng rồi không thể chịu nổi thái độ thiếu chuyên nghiệp của nhà sản xuất lẫn diễn viên nên đã rời khỏi đó vào ngày 25/2”.


Phạm Băng Băng thường xuyên vắng mặt


Còn Vương Lực Hoành vẫn chưa đến phim trường

Ông cho biết thêm: “Tôi chỉ đi khỏi trường quay một mình. Những cũng xin nói là Phạm Băng Băng không hề có mặt tại buổi quay các hôm trước đó. Còn Vương Lực Hoành thì hoàn toàn vẫn chưa thấy gia nhập đoàn làm phim”. Đạo diễn Kwak Jae Yong bày tỏ: “Sau màn hợp tác bất thành lần này, tôi thấy thật sự thất vọng về tác phong làm việc của điện ảnh Hoa ngữ”.


Nhân vật chính – Phạm Băng Băng hiện đang tham dự Tuần lễ thời trang Paris và hiện chưa đưa ra lời bình luận cho sự việc nói trên.

Theo kenh14

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng