1,2 triệu khách đến dự sinh nhật theo lời mời qua Facebook khiến chủ nhà ‘choáng ngợp’

28/12/16, 15:33 Chưa phân loại

Sinh nhật lần thứ 15 của các bé gái được xem là một sự kiện quan trọng và được tổ chức như một nghi lễ truyền thống tại châu Mỹ Latinh. Một ông bố Mexico đăng lời mời dự sinh nhật con gái mình trên Facebook, bất ngờ thay có đến 1,2 triệu khách đến dự tiệc.

1q
Buổi tiệc được tổ chức tại một cánh đồng của làng La Joya, bang San Luis Potosi, miền trung Mexico, nổi bật với tấm bảng lớn có dòng chữ “Chào mừng đến tiệc sinh nhật 15 tuổi của tôi” kèm hình ảnh của Rubi. (Ảnh: AP)

Hôm 26/12, ngôi làng nhỏ ở quận La Joya, bang San Luis Potosi, Mexico trở nên rộn ràng với sự có mặt của hơn 1,2 triệu du khách. Họ tới đây để tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 15 của một bé gái sau khi lời mời của ông bố được lan truyền trên mạng xã hội.

Sinh nhật lần thứ 15 của các bé gái được xem là một sự kiện quan trọng và được tổ chức như một nghi lễ truyền thống tại châu Mỹ Latinh. Tất nhiên, bé gái Rubi Ibarra García đón sinh nhật tuổi 15 cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Để đánh dấu sự kiện đặc biệt cho con gái, ông bố Crescencio đã quyết định quay một đoạn video với nội dung “Chúng tôi muốn mời các bạn tới tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 15 của con gái Rubi Ibarra Garcia tại La Joya vào ngày 26/12 tới”. Đoạn video này sau đó được đăng tải lên Facebook vào hồi đầu tháng 12, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Điều không tưởng đã đến với gia đình cô bé Rubi khi có tới hơn 1 triệu người dùng Facebook khi xem xong clip đã thông báo sẽ tới tham dự bữa tiệc này. Trong lần trả lời phỏng vấn trên truyền thông, ông Crescencio đã thốt lên rằng “điều này vượt khỏi tưởng tượng của tôi”.

“Tất nhiên như vậy không phải là chúng tôi không muốn mời mọi người đến nhưng ở đây chúng tôi là nông thôn. Điều này thực sự ngoài mong đợi”, ông Crescencio chia sẻ.

2q
Có tới hàng nghìn người tham dự bữa tiệc này sau khi video mời dự tiệc sinh nhật của Rubi bất ngờ gây sốt và lan truyền trên mạng hồi đầu tháng.

Hưởng ứng theo bữa tiệc đặc biệt này, hãng hàng không Mexico Interjet thậm chí còn công bố một chương trình khuyến mãi giảm giá 30% trên các chuyến bay đến San Luis Potosi, với khẩu hiệu “Bạn đang đi dự tiệc Rubi đúng không?”.

Khung cảnh tiệc sinh nhật lần thứ 15 của bé gái Rubi đã diễn ra vào ngày 26/12 với sự hiện diện của đông đảo du khách và truyền thông. Nhiều căn lều đã được dựng lên giữa bãi trống để đón khách.

Còn nhân vật chính của bữa tiệc, bé gái Rubi, trong trang phục váy hồng lộng lẫy, xinh đẹp, đầu đội vương miện đứng giữa bố và mẹ trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Rubi rất xúc động khi chứng kiến sự có mặt đông đảo khách và báo chí trong dịp đặc biệt này.

3q
Lộng lẫy trong tiệc sinh nhật, Rubi tỏ ra choáng ngợp bởi quá đông người đến dự. Ông Ibarra giải thích rằng ông chỉ định mời bạn bè và bà con trong vùng, tuy nhiên ông sẽ không từ chối bất kỳ ai. (Ảnh: Rex)

Phía gia đình Rubi cho biết, ban đầu họ dự kiến khoảng 800 khách tới dự lễ mừng sinh nhật của con gái. Thậm chí, chính quyền địa phương cũng đã quyết định bố trí một bãi đất trống và huy động lực lượng an ninh cho sự kiện đặc biệt của nhà ông Crescencio. Truyền thông địa phương trước đó đưa tin rằng đây là “bữa tiệc của năm”.

4q
Buổi tiệc của Rubi có màn biểu diễn của 3 ban nhạc địa phương, đồ ăn và một cuộc đua ngựa với giải thưởng cho người thắng cuộc là 10.000 pesos (500 USD). Ảnh: Rex

Số lượng người tham dự càng về tối càng đông khiến buổi tiệc giống như buổi biểu diễn nhạc rock. Các xe hơi đỗ kín trên đường làng. Cảnh sát và các nhân viên y tế được triển khai tại địa điểm tổ chức tiệc để đảm bảo an toàn và đề phòng tình huống khẩn cấp.

Rubi trở thành nữ hoàng trong đêm tiệc 15 tuổi của mình. “Rubi là con gái tôi và nó luôn là nữ hoàng của chúng tôi”, mẹ cô, bà Garcia, nói.

6q
Rubi thay một chiếc váy và vương miện khác nhảy cùng bố mình trong tiệc sinh nhật. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, những người hàng xóm của Rubi hy vọng sự kiện này sẽ góp phần cải thiện đời sống của cộng đồng còn nghèo khó này. Ở đây có một nhà máy rượu nhưng người dân chưa được phủ sóng điện thoại.

“Hơn bất kỳ điều gì, việc này có thể thu hút sự chú ý của mọi người tới chúng tôi, để họ thấy tình trạng thất nghiệp ở đây”, một người địa phương nói.

“Những gì đã xảy ra với Rubi là một ví dụ thú vị về sự khuếch đại của internet và mạng xã hội”, một người dân Mexico cho biết.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?