12 cung hoàng đạo bạn sẽ là loại trái cây ngọt ngào nào sau đây

15/10/18, 16:37 Giải trí

Có thể bạn chưa biết, mỗi loại trái cây đều gắn liền với những câu chuyện thần thoại từ hàng nghìn năm trước. Vì thế, chúng không chỉ là nguyên liệu cho một ly sinh tố hay món bánh tráng miệng bạn dùng hàng ngày mà còn có ý nghĩa tâm linh đặc biệt khác.

12 cung hoàng đạo bạn sẽ là loại trái cây ngọt ngào nào sau đây. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, nếu tìm hiểu về những truyền thuyết đằng sau mỗi loại quả, bạn sẽ hiểu được phần nào “tính cách” của chúng. Bằng cách nhìn sâu vào ý nghĩa bên trong và gắn kết với cung hoàng đạo, bạn có thể nhận ra những khía cạnh khác về con người mình.

BẠCH DƯƠNG

Loại trái cây tượng trưng cho cung hoàng đạo Bạch Dương là quả đào. Trong thần thoại Trung Quốc, đào là hình ảnh của sự trẻ trung vĩnh cửu. Cũng theo ý nghĩa đó, dù ở độ tuổi nào, Bạch Dương cũng luôn là người lạc quan, yêu đời và giàu năng lượng.

(Ảnh: Unsplash)

KIM NGƯU

Quả lê là loại quả miêu tả đúng nhất về cung hoàng đạo Kim Ngưu. Theo văn hóa Trung Quốc cổ xưa, quả lê mang ý nghĩa giàu có, thịnh vượng. Do đó, đa số Kim Ngưu được tin là sẽ có cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

(Ảnh: Instagram @agnes_pachacz)

>>> [Vui] Bạn sẽ giúp ai đầu tiên? Câu trả lời sẽ nói lên cá tính của bạn

SONG TỬ

Theo nhiều văn hóa, chanh là loại quả đánh thức nguồn năng lượng tích cực, đồng thời đẩy lùi cảm xúc tiêu cực. Cũng chính vì điều này mà không có quả nào có thể thể hiện chính xác tính cách “đa chiều” của Song Tử hơn quả chanh. Tồn tại nhiều cá tính đối lập nên đôi khi, Song Tử là người hài hước, thích pha trò nhưng có lúc lại khá nghiêm túc, trưởng thành. Đó chính là điều làm nên sức hút của cung hoàng đạo này.

(Ảnh: Unsplash)

CỰ GIẢI

Cự Giải là cung hoàng đạo luôn đặt tình cảm gia đình lên hàng ưu tiên. Với đặc điểm này, quả sung chính là hình ảnh đại diện cho Cự Giải. Từ thời Ai Cập cổ đại, quả sung đã được xem là biểu tượng cho sự sung túc và khả năng sinh sản. Bên cạnh đó, quả sung còn thể hiện tinh thần thích nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái, những đặc điểm rất phù hợp với Cự Giải.

(Ảnh: Instagram @ps.ny)

>>> Trắc nghiệm vui: Mỗi chú mèo đại diện cho một nét tính cách của bạn

SƯ TỬ

Theo lời của tác giả L.Z. Marie, dưa hấu là biểu tượng cho sự “sang trọng, giàu có, sáng tạo”. Không những hội tụ hầu hết yếu tố kể trên, Sư Tử còn gắn liền với những tính từ như mạnh mẽ, quyến rũ. Do đó, loại quả có lịch sử lâu năm và sức sống mãnh liệt như dưa hấu chính là biểu tượng phù hợp nhất với cung hoàng đạo này.

(Ảnh: Unsplash)

XỬ NỮ

Xử Nữ là tất cả về sự thuần khiết trong tâm trí và được đại diện bởi Đức Trinh Nữ. Trong biểu tượng Kitô giáo, màu da cam là màu liên quan đến trinh tiết, tính cách hồn nhiên và khả năng sinh sản. Vì thế, cam là loại trái cây miêu tả sự thanh lịch của một cô nàng Xử Nữ.

Trái cây và 12 cung hoàng đạo 12
(Ảnh: Unsplash)

THIÊN BÌNH

Thiên Bình được cai trị bởi hành tinh Venus (sao Kim). Venus là quy định về tình yêu, sự lãng mạn, tính cách hài hòa. Loại trái cây đỏ mọng và có hình trái tim như quả dâu chính là quả đại diện cho một Thiên Bình ngọt ngào, đáng yêu, giàu tình cảm.

(Ảnh: Fanrto)

BỌ CẠP

Bọ Cạp là cung hoàng đạo khó hiểu nhất trong tất cả các cung bởi họ không thường bày tỏ cảm xúc thật của mình. Vậy loại quả nào có thể miêu tả hết được độ bí ẩn của Bọ Cạp? Đó chính là quả lựu. Bạn không thể biết được bên trong quả lựu ấy là hạt màu đỏ mận hay màu hồng, có vị chua hay ngọt. Chỉ bằng cách nếm thử, bạn mới cảm nhận hết hương vị của nó. Bọ Cạp cũng vậy, chỉ khi bạn thật sự tiếp xúc với họ, bạn sẽ hiểu được đằng sau vẻ cứng cỏi, bất cần là cả một tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương.

Một cách lý giải khác, hầu như tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều thần thánh hóa quả lựu và gán cho nó nhiều ý nghĩa. Sự bí ẩn của nó cũng bắt đầu từ đây. Trong đó, theo thần thoại của Hy Lạp cổ đại, loại trái cây này là biểu tượng của cuộc sống và tái sinh trong câu chuyện bắt cóc của Persephone bởi Hades, vị thần của thế giới ngầm. Đối với người Hồi giáo, quả lựu cũng là một biểu tượng của cái đẹp. Tiên Tri Mohammed đã khuyên phụ nữ mang thai ăn lựu nếu họ muốn có những đứa con xinh đẹp.

Trái cây và 12 cung hoàng đạo 4
(Ảnh: Unsplash)

NHÂN MÃ

Trong thần thoại La Mã cổ đại, Bacchus, vị thần của sự thất bại và tội lỗi, đặc biệt yêu thích ăn nho, uống rượu vang cùng những thú vui tiêu khiển khác. Nhân Mã là cung hoàng đạo thích tận hưởng, không ngại phiêu lưu và cho mình cơ hội thử nhiều điều mới mẻ. Đó chính là lý do vì sao quả nho là hình ảnh tượng trưng cho Nhân Mã, một người luôn muốn sống trọn vẹn từng ngày.

(Ảnh: Unsplash)

MA KẾT

Ma Kết là cung hoàng đạo có chí cầu tiến, quyết tâm cao và khả năng tích lũy kiến thức ấn tượng. Tuy nhiên, Ma Kết cũng đặt ra những tiêu chuẩn, giá trị riêng cho mình. Càng khó nắm bắt, Ma Kết càng trở nên thu hút và quyến rũ hơn.

(Ảnh: Unsplash)

BẢO BÌNH

Bảo Bình sinh ra vào mùa Đông, thời điểm thời tiết dần trở nên khắc nghiệt hơn trước khi bước vào tiết trời mùa Xuân ấm áp. Trong triết học Trung Quốc, cây mận tượng trưng cho sức sống bền bỉ và kiên trì. Hình ảnh ấy rất giống với một cô gái Bảo Bình mạnh mẽ, luôn cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống để đạt được ước mơ của mình.

Trái cây và 12 cung hoàng đạo 7(Ảnh: Gardens Alive! Photography)

SONG NGƯ

Là dấu hiệu cuối cùng trong cung hoàng đạo, Song Ngư đại diện cho sự từng trải, khôn ngoan và điềm tĩnh. Theo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, trái cherry đại diện cho sự bất tử và không ngừng đổi mới. Do đó, khi nhắc đến Song Ngư, người ta thường liên tưởng đến một cô gái tinh tế vô cùng thu hút giống như quả cherry chín mọng vậy.

Trái cây và 12 cung hoàng đạo 8
(Ảnh: Unsplash)

Theo Elle

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng