Tình bạn và niềm tin

31/12/11, 15:03 Đọc & Suy ngẫm

Từ thời cổ xưa, người Trung Quốc đã coi trọng “công lý” và xem nhẹ lợi ích. “Chính nghĩa trước, lợi ích sau” là một đức tính tốt đẹp hàng ngàn năm nay. Đồng thời, điều này cũng nhấn mạnh rằng một bác sỹ không nên chỉ có kỹ thuật siêu việt, mà còn cần có y đức cao. Hiện nay, trên khắp Đài Loan đang lưu truyền một câu chuyện minh họa cho đức tính này.

Tình bạn

Theo một bài báo trên tờ Liberty Times, nhân vật chính của câu chuyện này là ông Xiao Ruiming, 55 tuổi, nhà sáng lập công ty Điện tử Yuan King. Ông Xiao thích hút thuốc và nhai trầu. Vì điều này, ông đã mắc bệnh nha chu. Ông mất hơn 10 năm tìm kiếm một nha sỹ giỏi nhưng không tìm được. Ông đã phải chịu nhiều đau đớn mỗi khi đến nha sỹ, đến nỗi ông nói với mọi người rằng: “Trên đời tôi ghét nhất nha sỹ”.

Sau đó, ông Xiao đã được giới thiệu một nha sỹ 31 tuổi ở Đài Bắc, bác sỹ Huang Cheng Ze. Sau khi bác sỹ Huang trồng 24 chiếc răng cho ông Xiao, bệnh đau răng của ông đã khỏi. Ông Xiao rất thán phục kỹ năng siêu việt của bác sỹ Huang và do đó cả hai đã trở thành bạn.

Tình bạn và niềm tin - Tin180.com (Ảnh 1)
(Hình minh họa)

Khi bệnh đau răng đã khỏi, ông Xiao nảy sinh ý muốn lập một phòng khám nha khoa cho vị nha sỹ trẻ. Ông hỏi dò bác sỹ Huang: “Anh thấy thế nào nếu tôi lập một phòng khám nha khoa cho anh? Tất cả những việc anh cần làm là khám chữa răng, còn tôi sẽ lo tất cả những việc còn lại! Nếu anh muốn mở một phòng khám, anh cần có trang thiết bị tốt nhất!”

Với ý định đó, ông Xiao bỏ ra 2 triệu USD để mua đất xây dựng phòng khám. Ông cũng mua thiết bị nha khoa tiên tiến từ Châu Âu cho 4 phòng, tổng giá trị hơn 500.000USD. Khi đến ngày khai trương phòng khám, nó là một bệnh viện trị giá 3 triệu USD. Bác sỹ Huang nghĩ rằng ông đang mơ.

Bác sỹ Huang cho biết khi anh còn nhỏ, gia đình anh nhập cư tới Nam Phi. Anh đã tốt nghiệp một trường đại học ở Johannesburg.T hời trẻ anh luôn luôn là người đứng đầu lớp từ cấp tiểu học đến trung học, và khi học đại học cũng vậy. Cha mẹ anh là hai tình nguyện viên dài hạn và đã khuyên anh quay trở về để phục vụ nhân dân Đài Loan. Gia đình anh cũng nghèo nên không thể mở một phòng khám cho anh và vì thế, vào lúc đầu, anh đã làm việc tại một phòng khám ở Đài Loan.

Bây giờ, ông Xiao đã đầu tư rất nhiều tiền để mở một phòng khám cho bác sỹ Huang và anh rất biết ơn.Tuy nhiên, ông càng xúc động hơn khi ông Xiao nói với ta nhiều lần rằng phải nâng cao y đức và phục vụ người dân thay vì đặt ra những mục tiêu để kiếm tiền.

Trên thực tế, họ chưa bao giờ ký một hợp đồng nào bằng văn bản. Ông Xiao chỉ nói: “Bạn có thể trả lại tiền từ từ cho tôi”. Mối quan hệ giữa hai người họ như là người cho mượn và người đi mượn.

Với động lực và sự tin tưởng như thế, bác sỹ Huang Cheng Ze tự hứa với bản thân mình rằng anh sẽ trở thành một nha sỹ tốt nhất để tỏ lòng biết ơn đối với người bạn của mình, ông Xiao Ruiming.

Theo kanzhongguo/Tin180

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?