101 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong 10 tháng qua ở Trung Quốc

16/11/21, 19:59 Pháp Luân Công
Falun Gong practitioners take part in a candlelight vigil remembering victims of the 22-year-long persecution in China at the Washington Monument on July 16, 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times).

Minh Huệ Net – một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên ghi lại các sự kiện liên quan đến chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc cho biết, trong 10 tháng qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại đến chết 101 học viên Pháp Luân Công.

tưởng niệm
Các học viên Pháp Luân Công tham gia một buổi thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của cuộc bức hại kéo dài 22 năm ở Trung Quốc tại Đài tưởng niệm Washington vào ngày 16/07/2021 (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times).

Các trường hợp tử vong liên quan đến 54 thành phố ở 24 tỉnh, phần lớn tập trung ở các tỉnh Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Cát Lâm và miền Đông Bắc của Trung Quốc. Theo Minh Huệ Net, một số trường hợp tử vong được báo cáo xảy ra tại các đồn cảnh sát, trung tâm giam giữ và nhà tù.

Ngoài ra, ít nhất 75 người trong số họ đã từng bị tra tấn, lao động cưỡng bức và bị tiêm vào người dung dịch không xác định trước khi chết.

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện của Phật gia dựa trên 3 nguyên lý cốt lõi là Chân, Thiện và Nhẫn, với năm bài tập nhẹ nhàng, chậm rãi và an hòa. Sau khi Pháp Luân Công được giới thiệu rộng rãi ở Trung Quốc năm 1992, số người theo tập đã tăng từ 70 triệu đến 100 triệu người vào năm 1999. Sau đó, chính quyền Trung Quốc trở nên sợ hãi, coi việc phổ biến của Pháp Luân công là một mối đe dọa và phát động một chiến dịch đàn áp trên toàn quốc vào tháng 7/1999 để tiêu diệt môn tu luyện này.

Nạn nhân của cuộc bức hại

Vào ngày 22/12/2020, các sĩ quan cảnh sát từ thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc đã cưa cửa trước căn hộ của một học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu tài sản của Nhâm Xán Như, một phụ nữ lớn tuổi, bị liệt, bao gồm cả máy tính và máy in của bà. Họ cũng bắt giữ người y tá chăm sóc bà Nhâm.

Minh Huệ Net đưa tin, sức khỏe tinh thần và thể chất của bà Nhâm đã bắt đầu xấu đi sau cuộc đột kích phi pháp này.

Người phụ nữ lớn tuổi bị hôn mê sau khi ngã vào ngày 27/7/2021. Một tuần sau, bà qua đời ở tuổi 85 tại Phòng chăm sóc đặc biệt ICU của Bệnh viện Đa khoa Lan Châu.

Chồng và con trai của bà Nhâm cũng là học viên Pháp Luân Công, đã qua đời lần lượt 10 và 20 năm trước.

Một học viên khác đã qua đời sau khi chưa đầy 2 tháng bị giam trong nhà tù nữ. Bà Phó Quý Hoa (55 tuổi) qua đời vào ngày 25/7, sau khi bà được chuyển đến Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Cát Lâm.

Sau ca cấp cứu, bà Phó không qua khỏi, gia đình bà đã yêu cầu được nhìn bà một lần cuối. Nhiều ngày sau, yêu cầu đó mới được đáp ứng, với điều kiện là không được chụp ảnh.

Một số người thân của bà Phó cũng đang bị giam trong tù vì đức tin của họ.

Một học viên pháp Luân Công khác là Tôn Tú Quân đã bị bắt khỏi nông trang của mình ở làng Đông Nho Lai, tỉnh Sơn Đông vào ngày 16/08. Ngày hôm sau, giới chức thông báo cho gia đình của anh Tôn rằng anh đã tử vong trong khi bị giam giữ, theo Minh Huệ Net.

Các quan chức từ văn phòng 610 địa phương, một cơ quan của chính phủ có nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công, nói với gia đình của anh Tôn rằng anh đã nhảy từ mái nhà xuống và bị tử vong. Tuy nhiên, ban đầu gia đình không được phép nhìn thấy thi hài của anh Tôn.

Cuối cùng khi gia đình được thấy thi hài, trông anh đã biến dạng. Một bên mắt của anh đã không còn, cả ngực và một nửa hộp sọ của anh đều bị khoét sâu.

Các quan chức và cảnh sát sau đó đã đe dọa gia đình không được liên lạc với các học viên Pháp Luân Công khác, đệ đơn kiện hoặc chia sẻ tin tức với những người khác. Một tuần sau tức ngày 26/6, cơ quan công quyền cưỡng chế gia đình hỏa táng và khép lại vụ việc.

Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?