Truyền thông Mỹ: Thêm bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống

19/08/20, 12:08 Mổ cướp nội tạng

Trong vòng 10 ngày, các bác sĩ từ Bệnh viện Hiệp Hòa ở Vũ Hán, Trung Quốc đã chuẩn bị lần lượt 4 trái tim tương thích cho cô gái 24 tuổi Tôn Linh Linh. 9 tháng trước đó, Tôn Linh Linh đã phải dùng thiết bị tim bên ngoài để duy trì mạng sống của mình.

Tôn Linh Linh, người đã đi máy bay đến Trung Quốc để ghép tim. (Ảnh: TH)

Tạp chí “National Review” của Hoa Kỳ đã đăng một bài báo của tác giả Wesley J. Smith (một nhà văn và nhà nghiên cứu cấp cao tại Hiệp hội nghiên cứu Hoa Kỳ) vào ngày 13/8 nói rằng, liên tục có những cáo buộc đáng tin cậy cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân chính trị khác, vì để cấy ghép nội tạng cho những người nước ngoài giàu có mà lấy đi sinh mệnh của người khác, dùng tiền để mua sinh mệnh. Đây là một giao dịch tà ác, xã quốc tế nên từ chối loại giao dịch tà ác này của ĐCSTQ.

Họ có 4 quả tim tương thích chỉ trong 10 ngày và cũng không đề cập đến nguồn hiến tặng. (Ảnh chụp màn hình video)

Bài báo chỉ ra rằng, hiện tại có thêm bằng chứng cho thấy ĐCSTQ có khả năng thu hoạch nội tạng theo yêu cầu. Một phụ nữ Trung Quốc sống tại Nhật Bản đã đi máy bay đến Trung Quốc để ghép tim, và chỉ trong vòng 10 ngày phía Trung Quốc đã có thể chuẩn bị 4 quả tim tương thích để tiến hành cấy ghép.

Smith trích dẫn một bài báo từ tờ Epoch Times nói rằng, Tiến sĩ Torsten Trey, giám đốc điều hành của Tổ chức các bác sĩ phản đối cưỡng bức mổ cướp nội tạng (DAFOH) nói rằng: “Câu hỏi đặt ra là 4 trái tim này đến từ đâu?”

“Câu hỏi đặt ra là 4 trái tim này đến từ đâu?” – Tiến sĩ Torsten Trey. (Ảnh: TH)

Trey cho biết, theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2018, bệnh nhân thông thường phải đợi 6 hoặc 9 tháng mới có được một quả tim tương thích. Theo tỷ lệ này, 4 trái tim phù hợp được tìm thấy cho cùng một bệnh nhân, có nghĩa là có 4 người đã hiến tạng sau khi chết trong phòng chăm sóc đặc biệt hoặc gặp phải các tai nạn khác – điều này phải chờ đợi trong thời gian 2 năm.

Một chuyên gia cho rằng, từ tốc độ tìm được 4 trái tim phù hợp cho bệnh nhân cho thấy, Trung Quốc có thể thu hoạch nội tạng theo yêu cầu.

Bảng giá cấy ghép trên trang web của CITNAC tháng 8/2007. (Ảnh chụp màn hình)

Jacob Lavee, Giám đốc Khoa Phẫu thuật và Cấy ghép Tim tại Đại học Tel Aviv ở Israel nói rằng, sự việc của Tôn Linh Linh “là có thể, nhưng rất bất thường, ngay cả ở bất kỳ quốc gia nào có hệ thống hiến tạng tự nguyện tốt”. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng, ở Trung Quốc, “chỉ trong vòng vài ngày, phát sinh liên tiếp các sự việc hiến tạng như vậy, khiến (ngoại giới) nghi ngờ cao về tính chất của việc hiến tạng”.

Theo quan điểm của Trey, điều này tuân theo mô thức “hệ thống theo yêu cầu”, tình huống của Tôn Linh Linh là “không thể giải thích được”.

Không thể giải thích cũng chính là do Trung Quốc không có hệ thống hiến tạng phù hợp với luân lý đạo đức.

Bài viết còn nói rằng, các nhà lãnh đạo độc tài sử dụng lao động cưỡng bức và nô dịch để vận hành công nghiệp chế tạo, đồng thời đàn áp các quần thể tín ngưỡng. Họ căn bản là không quan tâm đến đạo đức và các quyền cơ bản của con người.

Họ (ĐCSTQ) cứ thế mà làm! còn chúng ta thì sao? Chúng ta lại không truy cứu chịu trách nhiệm bọn họ về điều này.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc