Một vụ nổ bom nguyên tử đã từng xảy ra vào thời cổ đại?

07/01/15, 09:14 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Những vết tích thu thập được ở 2 thành phố cổ Harappa và Mohenjo Daro của Ấn Độ cho thấy một vụ nổ bom nguyên tử có thể đã từng xảy ra ở đây vào 1.500 năm TCN khiến nền văn minh này đi đến diệt vong.

Được hình thành từ 5.000 năm trước, 2 thành phố Harappa và Mohenjo Daro được coi là những chứng tích cho sự huy hoàng của nền văn minh lưu vực sông Ấn trong lịch sử.
Không chỉ vậy, 2 thành phố này còn chứa đựng những dấu tích cho thấy, một vụ nổ bom nguyên tử có thể từng xảy ra ở đây vào 1.500 năm TCN khiến nền văn minh này đi đến diệt vong.
Bằng chứng về “vụ nổ hạt nhân” này bắt đầu từ những bộ xương kỳ lạ được khai quật ở Mohenjo Daro.
Những bộ xương khai quật ở đây đều chết trong tình trạng không bình thường. Tất cả đều tử vong trong nhà hoặc ngoài đường, không được chôn trong huyệt mộ, trong đó nhiều thi thể ngả thành đống.
Tư thế của các bộ xương cho thấy cái chết đã đến với họ đột ngột và đau đớn.
male-skeleton
Dựa vào dữ liệu thu được từ việc phân tích các bộ xương, các chuyên gia phát hiện ra rằng các cư dân ở thành phố Mohenjo Daro đã qua đời rất nhanh chóng do tiếp xúc với nhiệt độ cực cao dù không có dấu hiệu về một trận hỏa hoạn lớn được tìm thấy trong các tàn tích.
Nhiệt độ nóng kỳ lạ nào khiến cho cư dân Mohenjo Daro chết đột ngột như vậy? Theo các nhà khoa học, đó chỉ có thể là do một vụ nổ có tính chất tương tự bom hạt nhân.
Một điều trùng hợp kỳ lạ là trong sử thi Mahabharata nổi tiếng của Ấn Độ có mô tả về một cảnh tượng chết chóc do một loại vũ khí hủy diệt đáng sợ gây ra. Cảnh tượng này giống hệt với thảm cảnh sau vụ nổ bom hạt nhân Hiroshima ở Nhật Bản.
Cuốn sử thi Ramayana của Ấn Độ cũng miêu tả cảnh mấy chục vạn đại quân bị tiêu diệt trong nháy mắt bằng một thứ vũ khí khủng khiếp khi chiến đấu ở thành phố Lanka.  “Lanka” phải chăng chính là tên gọi xưa kia của thành cổ Mohenjo Daro?
Tại Mohenjo Daro, người ta cũng tìm thấy các cấu trúc dạng kính gọi là “Tolinidi”, loạt vật chất thường được tìm thấy sau các vụ nổ bom nguyên tử.
Phải chăng mảnh đất Ấn Độ xưa kia từng là bãi chiến trường của các cuộc chiến tranh hạt nhân cổ đại? Hiện các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để làm sáng tỏ sự thật đằng sau câu chuyện kỳ lạ này.
Theo Kienthuc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?