Mao Trạch Đông phải chăng tuyệt tự?

20/09/16, 08:07 Mao Trạch Đông

Ngày 9/9/2016 là tròn 40 năm ngày mất của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Mao Trạch Đông. Nhật báo Hồ Nam có đăng tin về cuộc phỏng vấn Mao Tân Vũ, cháu nội duy nhất của Mao Trạch Đông. Trong đó, Mao Tân Vũ có câu trả lời về tin đồn mình chưa bao giờ gặp mặt ông nội.

Mao Tân Vũ có phải là cháu nội của Mao Trạch Đông? (Ảnh: Internet)
Mao Tân Vũ có phải là cháu nội của Mao Trạch Đông? (Ảnh: Internet)

Trong cuộc phỏng vấn, khi Mao Tân Vũ nói về Mao Trạch Đông, thường gọi là “lão nhân gia” (ông cụ), hơn nữa đặc biệt chú ý tới hình tượng Mao Trạch Đông và những đánh giá của Mao Trạch Đông đối với mọi người.

Mao Tân Vũ công khai trả lời về tin đồn Mao Trạch Đông chưa một lần gặp anh ta khi còn sống.

Mao Tân Vũ nói, anh sinh năm 1970, lúc khoảng 3-4 tuổi, mẹ anh là Thiệu Hoa cứ định kỳ là lại đưa anh đến Trung Nam Hải. “Tôi đã gặp ông nội, hơn nữa còn ở lại, nhưng không giống như những đứa cháu thông thường, được sống cuộc sống hạnh phúc bên cạnh ông nội”.

Bài báo của Nhật báo Hồ Nam khiến xã hội lại tập trung chú ý vào ẩn đố việc Mao Trạch Đông có từng gặp Mao Tân Vũ, cháu của mình hay không?

Truyền thông nước ngoài phân tích rằng, Mao Tân Vũ là con của Mao Ngạn Thanh (con trai Mao Trạch Đông) và Thiệu Hoa, hiện đang đảm nhiệm chức Phó Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Chiến lược và Lý luận Chiến tranh của Học viện Khoa học Quân Sự.

Mao Tân Vũ sinh ngày 17/01/1970. Vào ngày 9/9/1976, Mao Trạch Đông qua đời. Nghe nói rằng trong hơn 6 năm trời, Mao Trạch Đông chưa bao giờ gặp mặt cháu nội.

Tháng 6/2008, mẹ Mao Tân Vũ là Thiệu Hoa, qua đời, có truyền thông đưa tin, Mao Trạch Đông lúc còn sống chưa bao giờ gặp Mao Tân Vũ.

Theo Viêm Hoàng Xuân Thu, truyền thông Đại lục, năm 2013, trong kỳ 9 có phát biểu về “Một số sự việc trong thời kỳ Hoàng Vĩnh Thắng đảm nhiệm Tổng Tham mưu trưởng”, có một đoạn tiết lộ: Năm đó, Chu Ân Lai yêu cầu Hoàng Vĩnh Thắng tìm đến bệnh viện 301 nghĩ biện pháp giúp vợ Mao Ngạn Thanh là Thiệu Hoa mang thai, để Mao Trạch Đông có người nối dõi.

Vì thế, cán bộ các cấp bệnh viện 301 cùng các chuyên gia, y tá, hợp thành 1 tổ, sau đó thụ tinh ống nghiệm thành công. Đầu năm 1970, Thiệu Hoa sinh con, nhưng Mao Trạch Đông đối với đứa cháu vất vả khó nhọc mới có này không lấy làm vui thích.

Nhân viên công tác bên cạnh Mao khi báo tin này lần thứ nhất, Mao không có phản ứng gì. Lần thứ hai, đổi một y tá đến báo cáo, Mao dừng đọc sách, thờ ơ nói một câu: “Ờ, thế giới này lại thêm 1 miệng ăn”. Mao cũng không gặp đứa cháu này dù chỉ 1 lần.

Do đó, những sự việc được cho là đã chứng minh việc Mao Trạch Đông chưa bao giờ gặp mặt Mao Tân Vũ là có căn cứ.

Có tin đồn cho rằng cha đẻ của Mao Tân Vũ là Từ Văn Bá (bên trái).
Có tin đồn cho rằng cha đẻ của Mao Tân Vũ là Từ Văn Bá (bên trái).

Nhà xuất bản Nhân Dân – Liêu Ninh, trong cuốn “Mao Trạch Đông ôn nhu” xuất bản năm 2005, có hình ảnh chụp Mao Trạch Đông và Thiệu Hoa, nhưng không có ảnh nào chụp Mao và Mao Tân Vũ.

Trong sách của Mao Tân Vũ, “Ông nội Mao Trạch Đông” xuất bản năm 2007 của nhà xuất bản chữ nổi Trung Quốc, có rất nhiều ảnh của Mao và Mao Tân Vũ, nhưng không có tấm nào chụp chung.

Trong “Ông nội khích lệ tôi trưởng thành” cũng vậy, không có ảnh chụp chung của Mao và cháu nội.

Có suy đoán rằng, Mao đã biết việc Mao Tân Vũ và mình không có quan hệ huyết thống, nên không gặp.

Trước đây, trên internet bùng nổ về tin đồn cha đẻ của Mao Tân Vũ là Từ Văn Bá. Năm 1959, Thiệu Hoa dưới sự sắp xếp của mẹ là Trương Văn Thu, đã được giới thiệu cho Mao Ngạn Thanh, con trai duy nhất của Mao, mới chữa bệnh trở về từ Liên bang Xô Viết.

Lúc đó, Thiệu Hoa đã có bạn trai Từ Văn Bá, là con trai cả của Đại tướng ĐCSTQ, Từ Hải Đông. Sau đó, Trương Văn Thu đã chia rẽ 2 người.

Năm 1960, Mao Ngạn Thanh và Thiệu Hoa kết hôn. Mao Ngạn Thanh có vấn đề về trí lực, sau khi kết hôn, cuộc sống khó mà hòa hợp. 10 năm sau, Thiệu Hoa sinh Mao Tân Vũ. Người biết chuyện chỉ trỏ nói, 2 cục thịt bự trên 2 gò má của Mao Tân Vũ, chính là đặc điểm của Từ gia.

Mặt khác, gọi là “chuyện chính sự” mà nói, những năm gần đây, xung quanh Mao Tân Vũ và gia tộc Mao cũng từng có nhiều lời đồn đoán, Mao Tân Vũ cũng đã công khai trả lời.

Nghe nói tiền nhuận bút của Mao Trạch Đông đã lên đến hàng trăm triệu, sau khi ông ta qua đời, số tiền này đều để lại cho con cháu. Năm 2012, ở Lưỡng hội toàn quốc (Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc), Mao Tân Vũ đã phủ nhận việc này trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông.

Tháng 7/2010, Mao Tân Vũ được trao tặng quân hàm thiếu tướng. Sau đó có người nghi vấn về việc anh ta lên chức thiếu tướng là do nhân tố gia đình. Tháng 8/2010, Mao Tân Vũ đã trả lời: “Khẳng định là có, đây là sự thật khách quan, bạn không thể lảng tránh”. Năm 2011, trong cuộc họp Lưỡng hội, anh ta bị truyền thông truy vấn cũng trả lời: “Vấn đề thiếu tướng, tôi không né tránh là có ảnh hưởng của ông nội…”

Mai Mai, theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?