Kế hoạch xâm lược Đài Loan của Mao Trạch Đông đã bị chính gián điệp số 1 của mình hủy hoại

27/05/19, 10:27 Mao Trạch Đông, Trung Quốc

Sau khi chiếm được quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục, Mao Trạch Đông bắt đầu chuẩn bị xâm lược Đài Loan. Tuy nhiên, kế hoạch của Mao đã bị “phá sản” bởi chính tay gián điệp số một của mình.

Mao Trạch Đông từng lên kế hoạch tấn công Đài Loan vào cuối năm 1950. (Ảnh: Internet)
Mao Trạch Đông từng lên kế hoạch tấn công Đài Loan vào cuối năm 1950. (Ảnh: Internet)

Theo ghi chép trong lịch sử, Mao Trạch Đông và tướng Túc Dụ, Phó tư lệnh quân khu Hoa Đông 3 đã lập kế hoạch cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm xâm chiếm Đài Loan vào cuối năm 1950. Họ không chỉ cần tàu chiến, máy bay, quân đội mà còn cả một mạng lưới gián điệp cài vào cộng đồng người dân Đài Loan. Mục tiêu của những gián điệp này là chiêu mộ các chỉ huy quân sự, thuyết phục họ đào ngũ và hỗ trợ lực lượng quân đội cộng sản trong cuộc đổ bộ lên Đài Loan.

Bên cạnh việc lôi kéo quân sĩ phản bội lại Quốc dân Đảng, những gián điệp này còn được giao nhiệm vụ làm cho xã hội bất ổn, tổ chức bạo loạn và tham gia các hoạt động phá hoại ngầm trên toàn quốc.

Cai Xiaogan là người phụ trách chính tổ chức gián điệp trong chiến dịch của Mao. Sinh năm 1908, Cai là người bản xứ Đài Loan lớn lên dưới sự cai trị của chế độ thực dân Nhật Bản. Tuy nhiên, trong những năm 1920, ông rời Đài Loan đến học tập tại Thượng Hải. Cai học Khoa học Xã hội tại Đại học Thượng Hải từ năm 1924-1925. Trong thời gian này, ông đã tiếp xúc với chủ nghĩa Mác – Lenin, và trở thành người ủng hộ hăng hái nhất trong phong trào cộng sản. Sau một thời gian, Cai cũng tham gia chiến dịch xâm chiếm Đài Loan của Mao.

Năm 1928, Cai thành lập Đảng Cộng sản Đài Loan, và được bầu vào Ủy ban Trung ương ĐCSTQ trong cùng năm đó. Năng lực của Cai được công nhận và ông được phân công làm việc trong Hồng quân. Nhờ giỏi viết lách nên Cai được giao vị trí nhân viên tuyên truyền.

Vào đầu năm 1946, chỉ vài tháng sau khi Đế Quốc Nhật đầu hàng quân Đồng minh, Cai đến Thượng Hải và được những người cộng sản ở đây chọn lọc kỹ càng để lãnh đạo một nhóm gián điệp bí mật nhằm tấn công Quốc dân Đảng tại Đài Loan.

Cai Xiaogan là gián điệp hàng đầu của Mao Trạch Đông trong kế hoạch xâm lược Đài Loan. (Ảnh: wikimedia)
Cai Xiaogan là gián điệp hàng đầu của Mao Trạch Đông trong kế hoạch xâm lược Đài Loan. (Ảnh: wikimedia)

Vào tháng 7/1946, Cai trở về quê nhà tại Đài Loan, đổi một danh tính mới và thâm nhập vào cộng đồng địa phương. Trong vòng sáu tháng, Cai và nhóm của ông ta đã chiêu mộ được gần 70 gián điệp địa phương, và đến năm 1948, họ đã kiểm soát được khoảng 285 gián điệp.

Năm 1949, Quốc Dân Đảng tiến hành một cuộc di dời lớn đến Đài Loan và mạng lưới đặc vụ của Cai đã có một đợt tăng quân. Vào tháng 12 cùng năm, số lượng đặc vụ ngầm dưới trướng Cai đã tăng lên đến 1.300 người. Cai ước tính ông còn có thể huy động khoảng 50.000 dân thường để đình công nhà máy, biểu tình phản kháng hay bạo loạn trường học vào bất kỳ thời điểm nào.

Cai báo cáo với lãnh đạo rằng lực lượng của ông đã sẵn sàng làm suy yếu Đài Loan để phục vụ cho cuộc đổ bộ. Ông đề xuất nên triển khai cuộc tấn công vào tháng 4/1950, khi thời tiết thuận lợi nhất cho cuộc hành quân trên biển.

Sau đó, vào cuối năm 1949, Cai liên lạc với bộ hạ của mình, một tướng lĩnh hai sao tên là Ngộ Thất. Tướng Ngộ được bổ nhiệm vào cục Tổng Tham Mưu thuộc Bộ Quốc phòng, một vị trí cho phép ông tiếp cận các kế hoạch tác chiến và các thông tin chiến lược nhạy cảm khác.

Ông Ngộ đã gặp Cai vài lần và trong các cuộc họp này, ông đã cung cấp một số tài liệu bí mật, bao gồm các bản đồ quân sự hiển thị vị trí đổ bộ trên bãi biển, phương hướng hành quân, và các căn cứ quân sự ở Đài Loan. Ngộ cũng tìm được và tiết lộ cho Cai những tài liệu mô tả việc triển khai quân đội và các vị trí pháo binh trên quần đảo Kim Môn và Chu San.

Không biết kế hoạch của Cai và Ngộ, mùa thu năm 1949, Tưởng Giới Thạch bắt đầu củng cố lực lượng rút quân của mình ở Đài Loan. Sau khi hệ thống tình báo sụp đổ và vướng phải vấn đề đào ngũ tại các đơn vị quân đội chủ chốt khi còn ở Trung Quốc Đại Lục, Tưởng đã quyết tâm loại bỏ triệt để tất cả đặc vụ bí mật tại Đài Loan. Ông ráo riết chạy đua với thời gian để dọn dẹp hàng ngũ của mình. Lúc bấy giờ, thực hiện tốt công tác phản gián là hoạt động ưu tiên hàng đầu.

Mao with his fourth wife, Jiang Qing, called "Madame Mao", 1946. (Image: wikimedia / CC0 1.0)
Mao và vợ ông năm 1946. (Ảnh: wikimedia / CC0 1.0)

Tháng 9/1949, các hoạt động tìm kiếm gián điệp của Tưởng đã có bước đột phá lớn khi họ bắt đầu theo dõi mạng lưới tình báo ngầm ở miền Nam Đài Loan.

Chỉ 4 tháng sau đó, nhằm tháng 1/1950, lực lượng an ninh của Đài Loan đã vây bắt được Cai. Mạng lưới của Cai sau đó đã sụp đổ khi từng đặc vụ cộng sản một bị bắt giữ.

Sau một thời gian thẩm vấn, Cai đã thuyết phục những người cai ngục thả ông và ông sẽ giúp họ.

Vào tháng 3/1950, Cai được giao vị trí chỉ huy quân đội với những phần thưởng hậu hĩnh. Đổi lại, Cai đã vạch trần tướng Ngộ Thất và đặc vụ ngầm Zhu Fengzhi, bên cạnh đó là khai ra danh tính các cộng tác viên khác cùng mọi quan chức cộng sản lớn ở Đài Loan. Khoảng 1.800 người đã bị bắt, hơn 3.000 người bị tiêu diệt, và hơn 8.000 người bị kết án ít nhất 10 năm tù giam. Mạng lưới tình báo đáng gờm một thời của Cai đã bị phá hủy.

Vậy là chiến dịch xâm lược Đài Loan đã phải dừng lại. Kế hoạch ban đầu của Mao Trạch Đông và Su Yu nhằm tấn công Đài Loan vào cuối năm 1950 đã bị phá hủy bởi chính tay gián điệp số một của Mao.

Hồng Liên (theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?