Giang Trạch Dân là thủ phạm chính của tội ác diệt chủng

Nghe tin Giang Trạch Dân qua đời, luật sư nhân quyền đã đưa Giang Trạch Dân ra Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha năm 2003 nói: “Chúng tôi không nghĩ rằng cuộc đàn áp sẽ kết thúc khi Giang Trạch Dân qua đời, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một nhóm tội phạm.”

“Giang Trạch Dân là thủ phạm chính phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và tội ác diệt chủng mà ông ta gây ra đã kéo dài 23 năm ở Trung Quốc”, Luật sư nhân quyền Carlos Iglesias nói thêm.

Luật sư Carlos Iglesias. (Ảnh qua Epoch Times)

19 năm trước đã kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha 

Ngày 15/10/2003, thay mặt cho 7 học viên Pháp Luân Công, Carlos đã đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai và 5 thủ phạm bức hại Pháp Luân Công khác ra Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha về tội “diệt chủng” và “tra tấn”. Đây là vụ kiện đầu tiên ở nước ngoài tố cáo Giang.

Vụ án được Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha chính thức thụ lý vào ngày 28/11/2007 và được điều tra.

Tháng 11/2009, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đã ra quyết định thụ lý vụ án truy tố 5 quan chức ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, các bị cáo là Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Cổ Khánh Lâm và Ngô Quan Chính.

Nói về tội ác diệt chủng của Giang Trạch Dân, Carlos nói rằng ĐCSTQ đã thành lập Phòng “610” vào ngày 10/6/1999 và bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999. “Giang Trạch Dân đích thân ra lệnh, vì vậy ông ta là thủ phạm chính của tội ác diệt chủng.”

Carlos giải thích rằng ĐCSTQ do Giang Trạch Dân cầm đầu đã thiết lập các lớp tẩy não và trại lao động để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ niềm tin của họ. Sử dụng các biện pháp cầm tù bất hợp pháp như trại lao động cưỡng bức, tra tấn và tra tấn đến chết, thậm chí hợp tác với các bệnh viện quân đội để thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, trực tiếp dẫn đến một số lượng lớn người chết; Các hành vi trên thuộc phạm vi định nghĩa của tội “diệt chủng” và “tội tra tấn” nêu tại Điều 2 và 3 của Công ước 1948.

“Chúng tôi sẽ không ngừng kiện Giang”

Luật sư Carlos cho biết, khi một nhóm học viên Pháp Luân Công kể cho ông nghe những trải nghiệm cá nhân của họ, ông thấy điều đó thực sự khó tin. Ông nói: “Tôi thấy rằng người dân Trung Quốc đang trải qua một bi kịch đáng sợ và khủng khiếp. Trước lời khai của nạn nhân, tôi không cảm thấy gì ngoài sự tuyệt vọng.”

“Tội ác diệt chủng là sự đàn áp tất cả hoặc một phần các nhóm thiểu số để đạt được mục tiêu bức hại. Đây là sự thật đang diễn ra ở Trung Quốc”. “Những tội ác đã xảy ra ở Trung Quốc trong 23 năm qua là tội ác diệt chủng thực sự.”

Mặc dù Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đã phán quyết rằng Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Cổ Khánh Lâm, Ngô Quan Chính và những người khác bị buộc tội “diệt chủng” và “tra tấn”, trát hầu tòa cũng được ban hành, nhưng sau đó chính phủ Tây Ban Nha phải thay đổi “Luật tài phán toàn cầu” (Universal Jurisdiction Law) do áp lực quá lớn từ chế độ ĐCSTQ nên phiên tòa không thể tiếp tục.

Luật sư Carlos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times: “Chúng tôi sẽ không ngừng kiện Giang”. “Bởi vì ĐCSTQ đã sử dụng các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù bất hợp pháp trong các trại lao động làm ngân hàng nội tạng sống, bán nội tạng của họ cho người phương Tây với giá cao.”

Con người cần phân biệt thiện ác

Trong 23 năm qua, trước sự tà ác của ĐCSTQ, hầu hết cộng đồng quốc tế đã giữ im lặng, và các phương tiện truyền thông chính thống cũng im lặng. Carlos nói rằng phương Tây từ lâu đã bị thao túng và lừa dối. “Những trò lừa đảo và chiến thuật do ĐCSTQ dàn dựng là sử dụng các cơ hội thị trường như một sự dụ dỗ, hối lộ để thu mua, lừa dối và thao túng các nước phương Tây.”

Carlos cho rằng mọi người cần biết họ có thể đóng vai trò gì. Ông nói: “Thế giới không thể tiếp tục chứng kiến ​​các học viên Pháp Luân Công vô tội và các nhóm thiểu số khác bị tra tấn, giết hại và mổ cướp nội tạng hàng năm mà vẫn phớt lờ.”

Ông nghĩ điều quan trọng là mọi người phải phủ nhận hoàn toàn ĐCSTQ. ”Dứt khoát từ chối chế độ tà ác này”. Ông hy vọng rằng mọi người “có thể phân biệt giữa thiện và ác, hiểu được những tội ác cùng cực mà ĐCSTQ đã gây ra.”

Cuối cùng Carlos nói: “ĐCSTQ sắp tan rã, nó sắp sụp đổ, chúng tôi không biết khi nào, nhưng nó nhất định sẽ sụp đổ, nhất định sẽ tan rã.”

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?