Đả hổ diệt ruồi: “Hổ Hoa Nam” Vạn Khánh Lương bị tuyên án tù chung thân

05/10/16, 08:03 Đả hổ diệt ruồi

Tòa án Trung Quốc hôm 30/9 đã tuyên án tù chung thân đối với “Hổ Hoa Nam” Vạn Khánh Lương, cựu Bí thư Thành ủy Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, vì tội tham nhũng. Ông Vạn là quan chức mới nhất bị tuyên án trong chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc.

Vạn Khánh Lương nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Internet)
Vạn Khánh Lương nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Internet)

Ngày 30/9, “Hổ Hoa Nam” Vạn Khánh Lương bị tuyên án tù chung thân, trong bản án lại xuất hiện “người có mối quan hệ đặc biệt”. Trước đó, giới truyền thông Trung Quốc từng dựa theo văn kiện giải mã chính thức cho rằng, “người có mối quan hệ đặc biệt” bảy phần là người tình. Và nguồn tin gây chấn động nhất của Vạn Khánh Lương, chính là ông ta cùng với Trần Hoằng Bình – Bí thư Thành ủy Yết Dương, cùng chung một người tình là Hứa Thu Lâm.

Tuyên án Vạn Khánh Lương lại xuất hiện “người có mối quan hệ đặc biệt”

Theo nguồn tin được tòa án thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây chính thức đăng trên Weibo ngày 30/9, tòa án trung cấp của thành phố này đã tuyên phán ông Vạn Khánh Lương – nguyên Bí thư thành ủy thành phố Quảng Châu, kiêm Thường ủy tỉnh ủy Quảng Đông, án tù chung thân bởi tội danh nhận hối, đồng thời tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời, tịch thu hết toàn bộ tài sản cá nhân; hết thảy tài sản nhận hối lộ có được đều được bàn giao sung vào ngân khố quốc gia.

Thông báo đề cập đến, ông Vạn Khánh Lương vi phạm pháp luật từ năm 2000 đến năm 2014, lần lượt nhậm chức Bí thư tỉnh ủy đoàn thanh niên tỉnh Quảng Đông; Thị trưởng, Bí thư thành ủy, chủ nhiệm Đại hội Nhân dân thành phố Yết Dương; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông; phó Bí thư, Thị trưởng, thành phố Quảng Châu; Bí thư Thành ủy thành phố Quảng Châu; Thường ủy tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, …. trong khoảng thời gian này, ông Vạn trực tiếp hoặc thông qua những người có mối quan hệ đặc biệt, đã vơ vét được số tài sản hơn 100 triệu Nhân dân tệ (hơn 15 triệu USD).

Theo nguồn tin chính thức, quan viên nhận hối lộ ngoài việc thường hay dính líu đến họ hàng thân thuộc của các cán bộ viên chức ra, “người có quan hệ đặc biệt” cũng thường hay được nhắc đến.

Hứa Thu Lâm, còn có tên khác là Hứa Tiểu Uyển, được cho là người có mối quan hệ đặc biệt với Vạn Khánh Lương. (Ảnh: Internet)
Hứa Thu Lâm, còn có tên khác là Hứa Tiểu Uyển, được cho là người có mối quan hệ đặc biệt với Vạn Khánh Lương. (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo ngày 6/7 của trang ThePaper.cn đã từng giải thích rằng, “người có mối quan hệ đặc biệt” trong bản án xét xử các tham quan ngã ngựa từ sau Đại hội 18 cho đến nay, bảy phần là chỉ người tình.

Căn cứ theo “Ý kiến trong một vài vấn đề áp dụng pháp luật liên quan đến việc xử lý các vụ án hình sự nhận hối lộ” được Viện kiểm soát tối cao, Tòa án tối cao của Trung Quốc đưa ra vào ngày 8/7/2007 chỉ ra rằng, người quan hệ đặc biệt là chỉ người có quan hệ thân cận, người tình và những người có cùng chung quan hệ lợi ích khác với các viên chức của quốc gia.

Báo cáo kiểm kê nói rằng, căn cứ theo thống kê không hoàn chỉnh, lấy vụ án của ông Lý Xuân Thành – nguyên Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên làm ví dụ, ít nhất trong bản án của 30 người có nhắc đến “người có mối quan hệ đặc biệt”, trong đó bảy phần người quan hệ đặc biệt ám chỉ “người tình”.

Trang ThePaper.cn còn chỉ ra, “người có quan hệ đặc biệt” này, thân phận của họ bao gồm thương nhân, diễn viên, nữ nhân viên mát-xa, y tá, phục vụ viên khách sạn, v.v… Báo cáo trích dẫn lời của ông Kiều Tân Sinh – nguyên viện trưởng viện nghiên cứu trong sạch hoá bộ máy chính trị của trường Đại học Kinh tế Chính trị Trung Nam, cho rằng, “người có quan hệ đặc biệt” thường là có “bao tay trắng” (người đại diện của tham quan) khởi tác dụng trung gian.

Câu chuyện “người tình chung” của Vạn Khánh Lương

Từ trái qua: Vạn Khánh Lương, Hứa Thu Lâm, Trần Hoằng Bình.
Từ trái qua: Vạn Khánh Lương, Hứa Thu Lâm, Trần Hoằng Bình.

Tháng 5/2016, theo báo cáo của giới truyền thông Trung Quốc, Hứa Tiểu Uyển, người phụ nữ thần bí dính líu đến vụ án tham nhũng tỉnh Quảng Đông, trong phiên xét xử cuối cùng của tòa án cấp cao tỉnh Quảng Đông đã bị tuyên án 6 năm tù giam bởi tội đưa hối lộ.

Hứa Tiểu Uyển tên thật là Hứa Thu Lâm, giới truyền thông Hồng Kông từng đưa tin, đằng sau Hứa Thu Lâm còn ẩn giấu một “câu chuyện còn chua chát hơn Triệu Hồng Hà và tham quan Lôi Chính Phú ở Trùng Khánh”. Hứa Thu Lâm bị chỉ định là “người tình chung” của Vạn Khánh Lương – nguyên Thường ủy tỉnh Quảng Đông, Bí thư thành ủy thành phố Quảng Châu và ông Trần Hoằng Bình – nguyên Bí thư thành ủy thành phố Yết Dương.

Từ năm 2004 đến năm 2008, Vạn Khánh Lương nhậm chức Bí thư thành ủy thành phố Yết Dương, ông Trần Hoằng Bình đảm nhậm chức phó bí thư, Hứa Thu Lâm là người nắm quyền điều hành thực tế của Công ty xây dựng Nhuận Hân Yết Dương, thành phố Yết Dương.

Theo nguồn tin, khi Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh Quảng Đông đang điều tra vụ án của ông Trần Hoằng Bình, phát hiện ông Trần có nhân tình và đã có với nhau một đứa con. Khi điều tra vụ án liên quan đến Hứa Thu Lâm này, cô ta cuối cùng đã khai rằng cá nhân cũng đã có một đứa con riêng với Vạn Khánh Lương. Ngoài ra còn nói rằng, Vạn Khánh Lương quen biết cô ta trước, hai người Vạn Khánh Lương, Trần Hoằng Bình đều không biết rõ tình hình của đối phương.

Trước tòa, khi được nói lời cuối, Hứa Thu Lâm đã sụt sùi bộc bạch: “Bị cáo sau khi sinh đã bị cha mẹ bỏ rơi, được ông bà ngoại nuôi cho ăn học, trưởng thành, 5 tuổi đã biết tự chăm sóc bản thân. Bị cáo có 6 đứa con, khi bị bắt đứa nhỏ nhất mới 10 tháng, đứa thứ 5 mới 23 tháng, đã 3 năm rồi bị cáo chưa từng thăm qua chúng, tôi giờ đây cũng không biết chúng trông như thế nào nữa, bố của chúng đều đã bị bắt rồi”.

Theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?