Xuất hiện ca tử vong đầu tiên do dịch hạch, Trung Quốc phong tỏa Nội Mông

08/08/20, 08:20 Trung Quốc

Ngày 7/8 CNN đưa tin, chính quyền khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã phong tỏa một ngôi làng, sau khi một người dân tại đây chết vì bệnh dịch hạch.

Xuất hiện ca tử vong đầu tiên do dịch hạch, Trung Quốc phong tỏa Nội Mông. (Ảnh: FB)

Đây là ca nhiễm dịch hạch thứ 2, và là ca tử vong đầu tiên do bệnh dịch hạch mà Trung Quốc ghi nhận trong năm 2020.

Trường hợp tử vong đã được báo cáo cho nhà chức trách thành phố Bao Đầu của khu tự trị Nội Mông cuối tuần trước, nhưng đến tuần này mới được xác nhận là tử vong do bệnh dịch hạch.

Rất nhanh chóng, ngôi làng có người tử vong do dịch hạch đã bị phong tỏa, chính quyền địa phương tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc, cũng phát cảnh báo cấp 3 kéo dài đến cuối năm nay.

Bệnh nhân sống tại ngôi làng Tô Cát Tân. Chính quyền đã tiến hành phong tỏa ngôi làng, và cách ly những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Cơ quan y tế thành phố Bao Đầu cho biết, có 35 người – trong đó 9 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã tử vong, và 26 người khác lại có tiếp xúc gần với 9 người này, tất cả đều đã được cách ly.

“Tất cả họ đều đã được cho uống thuốc để phòng ngừa, và các xét nghiệm axit nucleic đến nay đều âm tính”, cơ quan y tế thành phố Bao Đầu cho biết.

Tờ China Daily cho biết, chính quyền đã cảnh báo người dân về nguy cơ lây bệnh giữa người với người, và kêu gọi công chúng nhanh chóng báo cáo các trường hợp động vật chết tại địa phương.

Tháng 5-2019, một cặp vợ chồng người Mông Cổ đã tử vong vì bệnh dịch hạch, sau khi ăn thận của một con sóc marmot, được cho là một phương thuốc dân gian nhằm bồi bổ sức khỏe, CNN cho biết.

Tháng 11/2019, Trung Quốc ghi nhận thêm 4 ca mắc bệnh dịch hạch đến từ khu tự trị Nội Mông.

WHO cảnh báo, dịch hạch là một bệnh do vi khuẩn lây lan từ bọ chét sống trên các loài gặm nhấm hoang dã như chuột marmot. Nó có thể lấy đi sinh mạng của một người trưởng thành trong vòng chưa đầy 24 giờ, nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh dịch hạch từng cướp đi sinh mạng của 50 triệu người ở châu Âu vào thời Trung Cổ, còn được gọi với tên “cái chết đen”. Hiện nó vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, và gần đây đã xuất hiện trở lại. WHO xếp dịch hạch vào loại bệnh tái phát.

Giai đoạn 2009-2018, Trung Quốc đã ghi nhận 26 ca nhiễm và 11 ca tử vong do dịch hạch.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!