World AIDS Day 2015 với chủ đề “Giảm xuống con số không”

01/12/15, 07:00 Thế giới

Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (World AIDS Day) là ngày lễ được cử hành vào ngày 1/12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV, và để tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIV/AIDS.

Chủ đề của Ngày Bệnh AIDS Thế giới năm nay là “Giảm xuống số không.” Liên Hợp Quốc cho biết số ca lây nhiễm HIV mới đã giảm 35% kể từ năm 2000, và số ca tử vong liên quan đến AIDS giảm 42% so với đỉnh điểm vào năm 2004.

Cộng đồng thế giới đã vượt qua một hành trình dài trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Bằng phương pháp trị liệu đúng, người nhiễm HIV có thể sống lâu hơn và mạnh khỏe hơn. Nếu bệnh nhân dùng thuốc kháng AIDS, lượng virus trong máu của họ giảm xuống còn ít đến mức không thể lây nhiễm sang người khác.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ nói rằng viên thuốc uống mỗi ngày có thể ngăn chặn lây nhiễm HIV sang người khác.

Chuyên gia đã gắn bó cả đời với chương trình HIV/AIDS tại Viện Y tế Quốc gia, bác sĩ Anthony Fauci nói, “ở mức độ toàn cầu chống virus, chúng ta đã vượt qua được khúc quanh”.

Ông còn cho biết thêm: “Nhìn vào quỹ đạo của dịch bệnh này thì sẽ nhận ra rằng chúng ta đang trên đường chấm dứt dịch bệnh này ở cái nghĩa là ‘chúng ta hiểu về nó bởi vì trước đó, chúng ta chỉ toàn thấy dịch bệnh đi lên, nay nó đang ngang, và bắt đầu đi xuống. Chúng ta bắt đầu thấy được sự đi xuống đó”.

Vẫn còn 37 triệu người sống với HIV, hai triệu ca lây nhiễm mới mỗi năm và hơn một triệu người chết mỗi năm. Nhưng ngay cả ở phía nam của sa mạc Sahara cũng đạt được những tiến bộ. Báo cáo bệnh AIDS của Liên Hợp Quốc nói rằng số ca lây nhiễm mới HIV giảm 41% kể từ năm 2000.

Điều phối viên Bệnh AIDS Toàn cầu tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Bác sĩ Deborah Birz nói người trẻ trong khu vực này có rủi ro nhiễm HIV đặc biệt cao.

Bác sĩ Birz nói: “Đàn ông lớn tuổi hơn lây nhiễm HIV sang phụ nữ trẻ từ 15 đến 24 tuổi, và rồi những phụ nữ trẻ đó năm, sáu năm sau lại lây HIV sang những người bạn trai trẻ ngoài 20 tuổi. Do đó nếu chúng ta muốn thay đổi hoàn toàn chiều hướng của dịch bệnh HIV, chúng ta phải đưa những người đàn ông lớn tuổi hơn đi điều trị, và chúng ta phải lập ra chương trình để cho phụ nữ trẻ âm tính với HIV.”

World-AIDS-Day-1-12-2013

Tại các nơi khác, những người có rủi ro cao nhất là những người tiêm chích ma túy và đàn ông đồng tính. Ông Rodney McCoy, một người dương tính với HIV, hiện là một nhà hoạt động cho bệnh AIDS. Ông nói về điều mà ông nhận thấy là cản trở lớn nhất trong việc tiến đến một thể hệ không còn AIDS.

Ông McCoy nói: “Không muốn nói về bệnh AIDS. Không muốn nói về những gì làm trong hoạt động tính dục. Không muốn đi xét nghiệm. Cơ bản là việc từ chối công nhận HIV vẫn là một vấn đề và từ chối nhìn vào rủi ro của chính mình.

Công nhận có HIV, loại trừ những mặc cảm quanh HIV, và đưa thêm bệnh nhân đến với thuốc kháng AIDS là những việc cần phải làm để kéo dịch bệnh về số không.

Theo VOA

 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?