WHO: “Hiện tại không có thuốc đặc trị và có thể không bao giờ có” cho virus Vũ Hán

05/08/20, 10:50 Thế giới

Tổng giám đốc WHO mới đây đã nhấn mạnh sự không chắc chắn về hy vọng sản xuất vaccine cho virus Vũ Hán, và nói rằng “Hiện tại không có thuốc đặc trị và có thể không bao giờ có”.

Tổng giám đốc WHO cảnh báo sẽ không bao giờ có “thuốc đặc trị” cho virus Vũ Hán dưới dạng vaccine hoàn hảo. (Ảnh qua Reuters)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo vào hôm 3/8 rằng có thể sẽ không bao giờ có “thuốc đặc trị” cho virus Vũ Hán dưới dạng vaccine hoàn hảo và sẽ mất một thời gian dài để bình ổn trở lại, nên một số quốc gia cần phải tái thiết lập chiến lược chống dịch.

Theo Reuters, hơn 18,14 triệu người trên thế giới đã bị nhiễm dịch và 688.080 người đã chết, theo một số quốc gia cho rằng họ đã trải qua sự tái bùng phát tồi tệ nhất.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chuyên gia WHO Mike Ryan đã khuyến khích các quốc gia thực thi nghiêm ngặt các biện pháp y tế như đeo mặt nạ, xa cách xã hội, rửa tay và xét nghiệm.

“Thông điệp gửi đến mọi người và chính phủ rất rõ ràng: ‘Hãy làm tất cả mọi thứ’”, ông Ted Tedros đã nói với một bản tin ngắn từ trụ sở chính của cơ quan U.N. ở Geneva. Ông cũng nói khẩu trang nên trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết trên toàn thế giới.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). (Ảnh qua Getty Images)

“Một số loại vaccine hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và tất cả chúng ta đều hy vọng sẽ có một số loại vaccine hiệu quả có thể giúp ngăn ngừa người khỏi lây nhiễm. Tuy nhiên, hiện tại không có thuốc đặc trị và có thể không bao giờ có”.

Người đứng đầu WHO cho biết, trong khi virus Vũ Hán là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe lớn nhất kể từ đầu thế kỷ 20, thì cuộc tranh đua quốc tế về vaccine cũng là “chưa từng có”.

Nhưng ông lại nhấn mạnh sự không chắc chắn về khả năng sản xuất vaccine: “Có những lo ngại rằng chúng ta có thể không bao giờ có được loại vaccine hiệu quả hoặc chỉ có thể bảo vệ được vài tháng. Nhưng cho đến khi hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng, chúng ta sẽ không bao giờ biết được”.

Lương Phong (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?