Vương quốc Anh nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 lên ‘mức khẩn cấp cao nhất’

04/03/20, 16:39 Thế giới, Tin trong ngày

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) mới đây đã phân loại dịch Covid-19 lên tình trạng khẩn cấp cao nhất là ‘sự cố cấp độ 4’, Sky News ngày 3/3 đưa tin.

Người đi làm đeo khẩu trang ở Anh. (Ảnh: Daily Express)

Theo đó, mức “sự cố cấp 4” đòi hỏi Bộ Chỉ huy và Kiểm soát NHS Anh phải hỗ trợ cho những phản ứng của NHS trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Bản mô tả về cấp độ này chỉ rõ, NHS nên hợp tác với các ủy viên địa phương để đưa ra những giải pháp chiến thuật cho dịch bệnh này.

Trước đó cũng trong ngày 3/3, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết nước này đã có 51 người được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới (SARS-Cov-2), tăng thêm 12 người chỉ trong một ngày.

Với mức độ lây nhiễm hiện nay, Giám đốc y khoa nước Anh – Giáo sư Chris Whitty cho biết, trong trường hợp xấu nhất, 80% người Anh có thể nhiễm bệnh và 1% trong số đó có thể tử vong.

Thông báo trên được đưa ra sau khi chính phủ Anh cảnh báo một đợt bùng phát virus corona lớn có thể xảy ra khiến 1/5 người lao động sẽ phải nghỉ làm. Quân đội sẽ được điều động tham gia hỗ trợ và cảnh sát được yêu cầu tập trung vào việc duy trì trật tự xã hội và chỉ xử lý các loại tội phạm nghiêm trọng.

Về các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, tài liệu của chính phủ Anh cho biết: “Biện pháp được xem xét có thể bao gồm các chiến lược giãn cách dân số như đóng cửa trường học, khuyến khích làm việc tại nhà, tránh tụ tập công cộng quy mô lớn để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh trong toàn dân, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp tục các hoạt động bình thường của đất nước”.

Chính phủ Anh cũng đã kêu gọi người dân hỗ trợ phản ứng trước tình hình dịch bệnh bằng cách hiểu được những áp lực mà hệ thống chăm sóc sức khỏe và xã hội có thể phải gánh chịu, đồng thời chấp nhận những thay đổi cần thiết đối với việc chăm sóc sức khỏe cho họ và gia đình.

Tài liệu còn cho biết: “Mọi người cũng có thể giúp đỡ bằng cách kiểm tra người già hoặc những người dễ ốm trong gia đình, bạn bè và hàng xóm”.

Người cao tuổi, đặc biệt là những người trên 80 tuổi và những người có sức khỏe yếu kém có nguy cơ mắc Covid-19 cao nhất.

“Mọi người sẽ phải đối mặt với áp lực công việc tăng cao, cũng như khả năng phải chịu trách nhiệm chăm sóc chính bản thân”.

Trong khi đó, các siêu thị ở Anh đã vạch ra kế hoạch “nuôi sống quốc gia” để đối phó với tình trạng người dân hoảng loạn mua sắm dự phòng.

Quy định nghỉ ốm cũng có thể được thay đổi để cho phép người dân tự nghỉ việc trong 2 tuần trước nỗi sợ dịch Covid-19, Bộ trưởng Y tế Anh cho biết.

Ngân Khánh (Theo Mirror)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời