Vợ Bill Gates đối mặt làn sóng chỉ trích vì đeo “thánh giá ngược”

23/05/20, 10:18 Thế giới

Trong một cuộc phỏng vấn về đại dịch COVID-19, bà Melinda Gates đã đeo một chiếc vòng cổ có hình giống như cây thánh giá bị lộn ngược. Việc này khiến bà vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, nhiều người cho rằng bà Melinda là tín đồ tôn sùng quỷ Satan. 

bà Melinda Gates đã đeo một chiếc vòng cổ có hình giống như cây thánh giá bị lộn ngược.
Bà Melinda Gates đã đeo một chiếc vòng cổ có hình giống như cây thánh giá bị lộn ngược trong một cuộc phỏng vấn về đại dịch COVID-19. (Ảnh qua Twitter)

Cả Bill Gates và Melinda Gates đều là những nhân vật của công chúng, thể hiện quan điểm mạnh mẽ về cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19. Hiện cặp đôi vẫn đang vấp phải những tranh cãi xoay quanh vấn đề đại dịch.

Vào tháng 4, nhiều thuyết âm mưu được chỉ ra có nhắc đến cặp vợ chồng Bill Gates. Nhiều người khẳng định rằng, vị chủ tịch tập đoàn Microsoft đã biết trước thông tin về đại dịch. Nhiều tin đồn khác cho rằng ông đang cố cấy vi mạch vào cơ thể một người dưới cái mác là vắc-xin phòng ngừa COVID-19. 

Gây ra tranh cãi 

Bà Melinda Gates ngay lập tức gây ra tranh cãi, sau xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Today Show của kênh NBC, với mặt dây chuyền “thánh giá lộn ngược”. Trong trang phục màu hồng, bà đưa ra những phát biểu mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ, đồng thời chỉ trích cách xử lý đại dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump. 

Chiếc vòng đeo cổ của bà Melinda ngay lập tức làm dấy lên thuyết âm mưu cho rằng cặp vợ chồng nhà Bill Gates đã nhục mạ đức tin vào Chúa, bằng cách thể hiện lòng trung thành của họ đối với quỷ Satan. Trong một bài đăng trên Facebook thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, người dùng Serene Jordano đã gọi bà Melinda là một kẻ tội đồ khi mặt dây chuyền “thánh giá lộn ngược đeo trên cổ bà” ngay trên sóng truyền hình quốc gia. 

Một người dùng Twitter chia sẻ: “Cần phải kêu gọi một cuộc hành quyết công khai cho linh hồn quỷ dữ Melinda Gates, NGƯỜI ĐEO VÒNG CỔ HÌNH CÂY THÁNH GIÁ NGƯỢC BIỂU TƯỢNG CHO QUỶ SATAN. Gia đình nhà Gates đã gây ra hàng triệu cái chết trên toàn thế giới! Bà Melinda đã chi 375 triệu đô đẩy mạnh kiểm soát dân số và nạo phá thai”,

“Melinda Gates là đứa con của quỷ dữ. Bà ấy chắc chắn là một kẻ tôn sùng quỷ Satan. Chỉ có những kẻ tôn sùng quỷ Satan mới mang cây thánh giá ngược trên người mình mà thôi. Bà ấy như đang cố cho mọi người biết vậy, tôi không chỉ đoán bừa đâu”. 

“Kỳ lạ thay khi bà Melinda Gates lại chọn đeo một chiếc thánh giá lộn ngược. Có rất nhiều mặt dây chuyền với hình thù đẹp mắt khác, và bà ấy thừa sức để chọn cho mình chiếc đẹp nhất, nhưng thay vào đó lại lựa chọn hình thánh giá lộn ngược để ám hiệu lòng trung thành đối với quỷ Satan”, một người dùng khác chia sẻ. 

Nhiều giả thuyết xoay quanh biểu tượng thánh giá lộn ngược

Nhóm vận động – Catholic Answers tự nhận là “bộ trưởng truyền thông” đã khẳng định: “Vấn đề chính ở đây là, cây thánh giá lộn ngược (không có tử thi nên không phải biểu tượng Chúa bị đóng đinh) là một biểu tượng cổ xưa cho vụ đóng đinh Thánh Phêrô vào thập giá. Người xưa kể rằng khi Thánh Phêrô tử vì đạo, Ngài đã yêu cầu được đóng đinh trong tư thế lộn ngược vì Ngài không nghĩ rằng mình đủ xứng đáng được xử hình giống như cách của Chúa”.

Tài liệu Satanic Cult Awareness xuất bản năm 1993 và được hỗ trợ bởi Viện Tư pháp Quốc gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định rằng, hình ảnh cây thánh giá lộn ngược thể hiện “sự báng bổ thánh giá Kitô giáo. Tài liệu có đề cập trong một trang viết: “Biểu tượng này đại diện cho hòa bình vào đầu những năm 60; nhưng giờ đây, các tổ chức Thần bí học hay các nhóm nhạc Heavy Metal coi nó là biểu tượng ‘Thập giá của Nero’. Nó là hình một chiếc thập giá lộn ngược, và người bị đóng đinh sẽ bị đóng lộn ngược – ‘Thất bại của Kitô giáo’”.

Hình thánh giá lộn ngược để ám hiệu lòng trung thành đối với quỷ Satan”
Hình thánh giá lộn ngược để ám hiệu lòng trung thành đối với quỷ Satan. (Ảnh qua Twitter)

Ông Snopes trích dẫn lời của Thượng Hội đồng Tin lành Wisconsin: “Những người sử dụng biểu tượng đó không đặt nặng về vấn về ý nghĩa. Đây chỉ là một trào lưu. Có nghĩa là, khi bạn thấy một ai đó mang trên mình cây thánh giá lộn ngược, bạn sẽ không thể hiểu rõ thông điệp cụ thể mà người đó muốn ám chỉ là gì, trừ khi bạn trực tiếp hỏi họ”. 

Việt Anh (Theo Ibtimes)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?