Vĩnh Phúc: Chỉ cần 1 người lọt vòng giám sát là vỡ trận, thà ‘tóm nhầm còn hơn bỏ sót’

17/02/20, 17:34 Tin trong ngày, Việt Nam
Vĩnh Phúc Chỉ cần 1 người lọt vòng giám sát là vỡ trận, thà ‘tóm nhầm còn hơn bỏ sót’ 3
Vĩnh Phúc giám sát sức khỏe người dân trong vùng có ca bệnh Covid-19 Ảnh: Thúy Anh

Tại xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), ngành y tế đã giám sát từng nhà, từng người dân, đo nhiệt độ 2 lần/ngày với quan điểm ‘tóm nhầm còn hơn bỏ sót’. Chỉ cần có biểu hiện gai người, rét run, mệt, lừ đừ,.. sẽ ngay lập tức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Vào sáng ngày 15/2 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương cho biết, đoàn đã bắt đầu làm việc từ ngày 12/2 đến nay. Để phục vụ công tác của đoàn, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thiết lập văn phòng làm việc tại cơ sở 2 của Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên.

Vĩnh Phúc Chỉ cần 1 người lọt vòng giám sát là vỡ trận, thà ‘tóm nhầm còn hơn bỏ sót’ 3
PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. (Ảnh qua dantri.com)

Theo PGS.TS Trần Như Dương, để thực hiện tốt việc cách ly, theo dõi, đoàn đã  ngay lập tức thực hiện nhiều biện pháp khẩn, quán triệt từng cán bộ tỉnh, xã, thôn nắm nguyên tắc chuyên môn, trên dưới như một. Bên cạnh đó, tổ công tác chia các ra nhóm có nhiệm vụ khác nhau như: nhóm dự phòng, môi trường, nhóm điều trị và “cầm tay chỉ việc” cho từng nhóm.

“Câu thần chú của chúng tôi là ‘phát hiện, phát hiện và phát hiện’, ‘cách ly, cách ly và cách ly’. Quan điểm ‘tóm nhầm hơn bỏ sót’”, PGS Dương cho biết.

PGS Dương cho hay, virus corona mới lây truyền trong gia đình là nhiều nhất, do vậy tất cả những người trong cùng 1 nhà với bệnh nhân dương tính đều được xem là 1 ổ dịch.

Vĩnh Phúc Chỉ cần 1 người lọt vòng giám sát là vỡ trận, thà ‘tóm nhầm còn hơn bỏ sót’ 2
Chốt kiểm soát vào xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. (Ảnh: Đình Trường).

Để đảm bảo an toàn, người nhà bệnh nhân sẽ được đưa đến cơ sở y tế cách ly ngay dù theo hướng dẫn, những trường hợp này chỉ cần cách ly tại nhà. Đây là cách ly vòng thứ 1, vòng cách ly thứ 2 là những người tiếp xúc gần với những người này, như hàng xóm, hay những người cùng hát karaoke,.. không cách ly tại nhà mà tập trung cách ly tại cơ sở của quân đội.

Vĩnh Phúc Chỉ cần 1 người lọt vòng giám sát là vỡ trận, thà ‘tóm nhầm còn hơn bỏ sót’ 3
10.600 người dân xã Sơn Lôi được đo thân nhiệt 2 lần/ngày. (Ảnh: Thúy Anh)

“Hiện nay, bất cứ người dân nào ở xã Sơn Lôi có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, thậm chí là mệt mỏi, đau người, gai người, ớn lạnh, lừ khừ… là đưa đi cách ly ngay lập tức, lấy bệnh phẩm xét nghiệm ngay”, PGS Dương khẳng định.

Chỉ 1 người dương tính khi ở bên ngoài vòng cách ly là “vỡ trận”

Chủ tịch huyện Bình Xuyên, ông Nguyễn Minh Chung cho biết, có 4 xã có ca bệnh dương tính là Quất Lưu, Sơn Lôi, Gia Khánh, Thiện Kế.

Hiện có 102 người cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh, trong đó xã Sơn Lôi có 30 người, cách ly tại hộ gia đình 131 người, cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà 41 người. Ngoài ra, có 315 người đã ra khỏi huyện, sẽ thống kê cụ thể những người này đi đâu làm gì để thông báo tại địa phương.

Vĩnh Phúc Chỉ cần 1 người lọt vòng giám sát là vỡ trận, thà ‘tóm nhầm còn hơn bỏ sót’
Trung tâm y tế H.Bình Xuyên – nơi “cắm chốt” của Tổ công tác đặc biệt chống dịch Covid-19 tại Vĩnh Phúc và phương tiện phòng chống dịch sẵn có tại trung tâm. (Ảnh: Liên Châu)

Tại Xã Sơn Lôi gồm 6 thôn với khoảng 10.600 dân. Để giám sát chặt chẽ, cơ quan chức năng đã lập danh sách đến từng hộ gia đình, 2 người quản lý 20 đến 30 hộ. 

Hằng ngày, mỗi cán bộ đến nhà dân 2 lần sáng, chiều để cặp nhiệt độ, theo dõi xem có ai ốm, sốt, ho,.. hay không rồi ghi vào bảng theo dõi sức khỏe cho từng người. 

“Cần phát hiện sớm các ca nghi ngờ, chỉ cần 1 đối tượng dương tính mà ngoài vòng giám sát là ‘vỡ trận’ ngay”, ông Chung cho hay.

Từ Nguyên (t/h) 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!