Việt Nam xuất hơn 36 tấn khẩu trang ra nước ngoài qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất

11/02/20, 20:24 Tin trong ngày, Việt Nam

Theo số liệu của cơ quan Hải quan TP.HCM, hơn 36 tấn khẩu trang đã được xuất khẩu qua Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất, trong đó chủ yếu đi Hong Kong và Trung Quốc, số ít còn lại vào Singapore và Malaysia.

Xuất khẩu khẩu trang tiếp tục tăng mạnh trong khi nhu cầu trong nước vẫn rất lớn và giá thành mặt hàng này vẫn ở mức cao. (Ảnh qua dantri)
Xuất khẩu khẩu trang tiếp tục tăng mạnh trong khi nhu cầu trong nước vẫn rất lớn và giá thành mặt hàng này vẫn ở mức cao. (Ảnh qua dantri)

Xuất khoảng 36 tấn khẩu trang sang Trung Quốc, Singapore…

Theo nguồn tin từ Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM), chỉ tính từ ngày 30/1 đến 4/2, chi cục này đã làm thủ tục xuất khẩu khoảng 36 tấn khẩu trang ra nước ngoài, chủ yếu là xuất sang Hồng Kông và Trung Quốc, một số ít khác được xuất đi Singapore và Malaysia.

Trong khi đó, diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang làm  khẩu trang trong nước trở nên khan hiếm, tình trạng này hiện đang là một vấn đề nan giải cần được xử lý…

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Tài chính cho biết đã miễn thuế nhập khẩu khẩu trang và nguyên liệu sản xuất khẩu trang cùng một số mặt hàng như nước rửa tay khô và vật tư y tế phòng chống dịch. 

Tuy vậy, việc làm này chỉ giải quyết được việc khan hiếm khẩu trang tạm thời, trong giai đoạn tiếp theo Việt Nam vẫn cần một lượng lớn nguyên liệu để sản xuất các vật dụng thiết bị cần thiết dùng cho phòng chống lây nhiễm dịch bệnh, trong đó có khẩu trang…

Giá khẩu trang tăng 4 – 5 lần nhưng có tiền người dân cũng không mua được 

Nhận định về tình hình trên, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cho rằng việc xuất khẩu khẩu trang cũng là bình thường trong điều kiện hội nhập. Nhưng trong bối cảnh Việt Nam đã công bố có dịch Corona và khẩu trang là một trong những mặt hàng thiết yếu để phòng chống dịch bệnh thì việc hàng chục tấn khẩu trang y tế được xuất khẩu đi là điều cần cân nhắc. 

Người dân xếp hàng cả giờ đồng hồ để mua khẩu trang y tế. (Ảnh qua tuoitre)
Người dân xếp hàng cả giờ đồng hồ để mua khẩu trang y tế. (Ảnh qua tuoitre)

Thêm nữa, nhiều ngày qua, người dân ở nhiều địa phương gần như không thể mua được khẩu trang y tế và nước rửa tay khô, nếu có thì cũng chỉ mua được rất ít và giá cao gấp 4-5 lần bình thường, có nơi cao gấp 10 lần.

Theo đó, tiến sĩ Thịnh cho rằng khẩu trang cần phải được kê khai để kiểm soát giá, nhất là ở một số địa phương đã phát hiện có bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tìm nguồn, nhập khẩu trang về nước

Được biết, ngày 5/2, Tổng cục Hải quan ban hành công văn 676/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai những biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

Theo đó, căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mặt hàng ‘khẩu trang y tế’ không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu hoặc xuất khẩu phải xin giấy phép của cơ quan chức năng. 

Trước tình hình trên, để nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch, mới đây, Bộ Tài chính đã gửi văn bản lên Chính phủ đề nghị Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo tìm nguồn để nhập khẩu khẩu trang; đồng thời, khuyến khích các tổ chức quốc tế, kiều bào hỗ trợ, cung cấp các trang thiết bị phòng, chống dịch.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị, trong trường hợp cần thiết căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế, địa phương nên đưa các mặt hàng chống dịch vào diện kê khai giá và kiểm soát yếu tố hình thành giá theo quy định của Luật Giá để bình ổn giá cả thị trường…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?