Video tiết lộ hoạt động bất thường tại Quảng Châu, số người nhiễm virus có thể ‘rất đáng sợ’

27/04/20, 15:24 Trung Quốc
Hoạt động bất thường của nhân viên y tế tại Quảng Châu. (Ảnh qua NTDtv.com)

Sau khi Quảng Châu công bố kết quả lây nhiễm virus Vũ Hán thì dấu hiệu hoảng loạn đã bắt đầu xuất hiện. Thêm vào đó, sự lan truyền trên mạng của một video khiến người dân càng nghi ngờ tính nghiêm trọng của đại dịch này.

Ảnh chụp màn hình 1 video đăng trên Twitter cho thấy hoạt động bất thường của nhân viên y tế tại Quảng Châu. (Ảnh qua NTDtv.com)

Vài ngày trước, Quảng Châu đã công bố kết quả lây nhiễm virus ĐCSTQ. Theo đó, công bố số ca nhiễm không triệu chứng nhiều gấp 8 lần so với số ca nhiễm có triệu chứng đã khiến dân chúng nghi ngờ. Suốt thời gian qua, ĐCSTQ luôn che giấu dịch bệnh, nhưng dữ liệu được công bố lần này đã gây hoang mang cục bộ. 

Trong tình huống này, trên mạng đã lan truyền một video tại Quảng Châu, cho thấy rất nhiều nhân viên y tế mặc trang phục phòng hộ tiến vào khu dân cư, càng khiến người dân thêm nghi ngờ về tính nghiêm trọng của dịch bệnh này. 

Ngày 23/04, chính quyền thành phố Quảng Châu, Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp báo. Khi đó, Phó Thị trưởng Quảng Châu Trần Chí Anh tuyên bố rằng chính quyền đã điều tra và kiểm tra 138.700 người kể từ ngày 05/04, và phát hiện ra 185 người đã bị nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có tới 164 người nhiễm không có triệu chứng. 

Từ trước đến nay, số liệu về dịch bệnh của ĐCSTQ luôn được coi là “trọng điểm chính trị”. Số lượng các ca nhiễm không triệu chứng được phát hiện lần này gấp 8 lần so với số ca nhiễm có triệu chứng, và thậm chí còn bị nghi ngờ có dấu hiệu can thiệp chính trị.

Trước đây, Bắc Kinh đã tuyên bố rằng chỉ có rất ít người nhiễm không có triệu chứng, nhưng kết quả nghiên cứu của các chuyên gia ở nước ngoài đã cho thấy những người không có triệu chứng chiếm khoảng một nửa số người lây nhiễm.

Mặc dù các phương tiện truyền thông Đại lục không dám công khai đặt câu hỏi về dữ liệu chính thức của Quảng Châu, nhưng một số người cũng đã chế giễu rằng: “Mặc dù nước ngoài chẩn đoán chính xác rất nhiều, kỳ thực nhiễm có triệu chứng lại rất ít”, cũng ám chỉ trước đây ĐCSTQ công bố “số liệu chính xác” chỉ là người có triệu chứng, nếu như theo cái tỷ lệ tính toán này, tổng số người nhiễm thực tế ở Trung Quốc sẽ là “con số đáng kinh ngạc”. 

Trước đó, tỷ lệ người không có triệu chứng được Quảng Châu công bố là cao. Điều này làm cư dân mạng địa phương nảy sinh nghi vấn về việc có nhiều trường hợp được xác nhận có triệu chứng trong báo cáo của các khu cư dân địa phương, nhưng lại không có trong công bố cuối cùng của chính quyền Quảng Châu. Điều này khiến người dân nghi ngờ rằng, nhiều người nhiễm có triệu chứng bị thay đổi thành “người nhiễm không có triệu chứng” nhằm che giấu tình hình bệnh dịch.

Ngoài ra, mặc dù chính quyền công bố báo cáo có 185 trường hợp lây nhiễm đã gây hoang mang cho người dân địa phương. Tuy nhiên, người dân vẫn bị nghi ngờ là thông tin chính xác bị che giấu còn nghiêm trọng hơn nữa.

Một số cư dân mạng địa phương nói: “Hiện tại cũng không dám ra ngoài”. Cũng có những cư dân mạng Trung Quốc sợ hãi than rằng: “Trong vòng 20 ngày điều tra, và tỷ lệ nhiễm không có triệu chứng chiếm ở mức cao rồi”; “Chỗ chết người nhất chính là bạn không biết bọn họ lúc trước tiếp xúc bao nhiêu người, một truyền mười, mười truyền trăm rồi cứ thế lây nhiễm tiếp, thật khiến người ta phải hoảng sợ”;

Theo tin tức trước đây từ Internet, dịch bệnh đã đại bùng phát ở nhiều khu vực của Quảng Châu khiến cư dân mạng nghi ngờ rằng tình hình thực tế khả năng là nghiêm trọng và tồi tệ hơn nhiều.  

Gần đây, một video trên mạng được cho là lấy từ số 3 đường Đại Phiến Bắc, khu Đường Hại, quận Thiên Hà, Quảng Châu. Trong video, rất nhiều nhân viên mặc quần áo bảo hộ màu xanh và trắng liên tiếp đi vào khu dân cư, dọc theo đường phố. Chỉ tính số người xuất hiện chính thức trong ống kính thì đã ít nhất hơn mười mấy nhân viên.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, mặc dù không biết rõ nhiệm vụ cụ thể của những người này, nhưng bản thân “cảnh tượng hoành tráng” này là đủ để kết luận rằng dịch bệnh địa phương là khá nghiêm trọng.

Ngay từ đầu tháng 4, tin tức về đại dịch bùng phát ở Quảng Châu đã được công bố. Về việc này, chính quyền Bắc Kinh đã đổ lỗi cho người da đen địa phương và bắt đầu hành động “cách ly” với quy mô lớn.

Tuy nhiên, truyền thông Hồng Kông dẫn lời người dân địa phương nói rằng, nguyên nhân mấu chốt của sự bùng phát đại dịch là việc người Hồ Bắc đã đến Quảng Châu để đi làm trở lại.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?