Video quay lại cảnh tàu ngầm Trung Quốc nổi lên giữa các tàu cá Việt Nam

22/10/19, 09:43 Thế giới

Theo thông tin từ tạp chí thế giới Forbes hôm 16/10, ngư dân Việt Nam đã quay lại được video về một chiếc tàu ngầm nặng 11.000 tấn “trồi” lên bất thình lình giữa những chiếc thuyền đánh bắt của họ. Vụ việc xảy ra từ hồi tháng 9 nhưng chỉ mới được đưa ra truyền thông gần đây.

Hình ảnh tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc nổi lên tại vùng biển đông của Việt Nam vào tháng 9/2019. (Ảnh: Reddit)

Nhà phân tích chiến tranh tàu ngầm quốc tế H.I. Sutton cho biết, tàu ngầm tên lửa đạn đạo Jin Class, chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN), thuộc loại 094 của Hải quân Trung Quốc cũng là tàu ngầm tên lửa mới nhất trong kho vũ khí hiện đại của nước này.

Hiện tại Bắc Kinh đã chế tạo được 6 chiếc và dùng chúng làm sức mạnh răn đe trên các vùng biển tranh chấp. Các tàu ngầm này đều nằm ở căn cứ gần thành phố Tam Á của đảo Hải Nam, cách quần đảo Hoàng Sa không đầy 200 hải lý.

Video: Cảnh tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển Đông của Việt Nam

 Các tàu ngầm tên lửa đạn đạo này chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động chìm trong nhiều tháng liền và ẩn dưới làn sóng trong suốt thời gian chúng hoạt động tuần tra. Việc nó nổi lên cạnh tàu của nước khác là điều hoàn toàn không bình thường, điều đó cho thấy cho thấy đã có chuyện gì đó không ổn. Chỉ khi gặp sự cố đủ nghiêm trọng thì nó mới chịu hy sinh lợi thế lớn nhất của mình: tàng hình. Đây không phải là loại tàu được sử dụng chỉ để gửi tin nhắn.” ông Sutton nói với tờ News của Úc.

Theo suy luận của ông Sutton, việc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc nổi lên giữa các tàu đánh cá Việt Nam có thể là do tàu bị mắc phải lưới, hoặc sợ bị mắc vào lưới. Nổi lên có thể cứu mạng các thủy thủ trên tàu ngầm, hoặc các ngư dân trên tàu cá Việt Nam. Điều trớ trêu là lưới đánh cá lại có thể là một trong những yếu tố gây nguy hiểm đối với các tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc tại vùng biển có đông đúc tàu thuyền qua lại như Biển Đông và Hoàng Hải.

Tàu ngầm và tàu cá không thể trộn lẫn với nhau. Năm 1984, một chiếc tàu ngầm của Liên Xô đã vướng vào lưới của một tàu đánh cá Na Uy. Sau nhiều giờ cố gắng vùng vẫy để thoát thân, chiếc tàu ngầm này đã phải nổi lên và thế làsứ mạng bí mật’ ở vùng hải phận của một quốc gia thuộc Liên minh NATO của nó đã bị lộ tẩy. 

Tàu ngầm Type 094A Jin Class trang bị tên lửa đạn đạo của Trung Quốc phô trương lực lượng ở Biển Đông, ngày 12/4/2018. (Ảnh: VOA)

Năm 1990, một chiếc tàu ngầm của Anh cũng mắc phải lưới  một chiếc thuyền đánh cá nhỏ ngoài khơi Scotland, và hậu quả là cả 4 thủy thủ đoàn của tàu cá đều chết thảm sau khi thuyền của họ bị kéo xuống.

Hôm 15/10 vừa qua, tại hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, Việt Nam đã tố cáo Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, gây tác động tiêu cực cho an ninh khu vực.

Ngay sau đó một ngày, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi đối thoại hòa bình với Việt Nam trong các vấn đề ở Biển Đông.

“Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết bất đồng trên biển thông qua đối thoại và thương lượng, nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông qua các hành động thiết thực”, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 16/10.

Đây là lần thứ hai phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi đối thoại. Trước đó hôm 18/9, khi được hỏi về việc phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tố cáo Bắc Kinh đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 xâm phạm bãi Tư Chính, Cảnh Sảng khẳng định các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông là “hợp pháp, chính đáng và không thể chê trách”.

 “Chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc với phía Việt Nam để giải quyết một cách đúng đắn vấn đề thông qua tham vấn hữu nghị”, ông Cảnh Sảng nói.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới