Vì sao CEO Uber vội vàng rút khỏi Ban cố vấn của ông Trump còn Elon Musk thì không?

07/02/17, 16:52 Công nghệ

CEO Uber đã xin rút khỏi Hội đồng tư vấn kinh tế của Donald Trump. Nhưng Elon Musk vẫn kiên quyết ở lại làm việc “dưới trướng” tân Tổng thống Mỹ.

Kết quả hình ảnh cho Elon Musk
Elon Musk được biết đến nhiều nhất vì đã sáng lập SpaceX và đồng lập Tesla Motors và PayPal. (Ảnh: Internet)

Thời gian vừa qua, CEO Elon Musk của Tesla đã được lựa chọn để tham gia trong Hội đồng tư vấn riêng cho Tổng thống Donald Trump, gồm 16 người bên cạnh nhiều lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn như CEO của IBM – Ginni Rometty, chủ tịch của Disney – Bob Iger và cả nhà sáng lập Uber là Travis Kalanick – người vừa rút khỏi Hội đồng tư vấn này.

Musk đã từng “hứa” trong suốt thời gian tại Washington D.C rằng ông sẽ “trình bày các ý kiến phản đối và đưa ra các gợi ý cho Tổng thống về việc thay đổi chính sách”.

Ông cho rằng: “Thành viên Hội đồng tư vấn chỉ đơn giản là đưa ra các tư vấn. Tham gia vào đó không đồng nghĩa với việc tôi đồng ý với các chính sách được đưa ra của chính phủ”.

Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Tại sao chỉ còn Elon Musk đứng về phe vị tân Tổng thống, trong khi CEO Uber đã rút khỏi Hội đồng để thể hiện sự phản đối?

Để trả lời câu hỏi này, CEO Elon Musk mới đây đã đăng đàn trên trang Twitter cá nhân như sau:

“Trong tháng mười hai, tôi đã đồng ý tham gia diễn đàn tư vấn của Tổng thống để đưa ra các phản hồi về vấn đề mà tôi nghĩ là quan trọng đối với nước Mỹ và thế giới. Trong cuộc họp ngày mai, tôi và những người khác sẽ trình bày ý kiến của mình về chính sách di trú hiện tại, cũng như đưa ra các gợi ý để thay đổi.

Hội đồng tư vấn chỉ đơn giản là tư vấn và việc tôi tham gia không có nghĩa là tôi đồng ý với hành động của chính phủ. Mục tiêu của tôi là tăng tốc quá trình chuyển đổi thế giới hướng đến năng lượng bền vững và giúp loài người có được một nền văn minh đa hành tinh. Đó là cách tạo ra hàng trăm hàng ngàn công việc và tạo cảm hứng nhiều hơn nữa để phát triển trong tương lai.

Tôi hiểu quan điểm của những người không đồng tình khi tôi tham dự cuộc họp này, nhưng tôi tin rằng, tại thời điểm này mà tham gia vào những vấn đề quan trọng này sẽ giúp tôi có cơ hội phục vụ đất nước tốt hơn”.

Theo Cafe Biz

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?