Mỹ tăng cường áp lực lên 3 nước XHCN Nam Mỹ

02/11/18, 08:17 Thế giới

Hôm 1/11, Mỹ đã ban hành chính sách mới khắc nghiệt chống lại các chế độ xã hội chủ nghĩa tại Nam Mỹ, trong đó có các biện pháp chế tài mới áp lên Venezuela, Cuba và cảnh báo sẽ trừng phạt Nicaragua.

Mỹ tăng cường áp lực lên “bộ ba chuyên chế” Venezuela, Cuba và Nicaragua
Một cuộc biểu tình tại Nicaragua vào tháng 8/2018. (Ảnh qua Youtube)

Trong bài phát biểu tại Miami, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã lên án các chính quyền cộng sản và xã hội chủ nghĩa của Venezuela, Cuba và Nicaragua, gọi họ là các chế độ độc tài chuyên chế.

Cùng thời điểm với bài phát biểu của ông Bolton, Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp, phong tỏa tài sản của các cá nhân liên quan tới giao thương vàng của chế độ Venezuela. Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tìm cách phá vỡ các chế tài trừng phạt hiện tại của Mỹ bằng việc xuất khẩu hơn 21 tấn vòng sang Thổ Nhĩ Kỳ, để lấy kinh phí hoạt động cho chính phủ độc tài.

Ông Bolton cho biết, trong vài ngày tới, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bổ sung thêm hơn 20 tổ chức tại Cuba do quân đội và các cơ quan tình báo nước này kiểm soát vào danh sách các thực thể bị hạn chế giao dịch với công dân Mỹ. Theo ông Bolton, mục tiêu của chế tài này là nhằm cắt đứt dòng tiền đổ vào quân đội và tình báo Cuba.

Nhà Trắng cũng đã cảnh báo Tổng thống độc tài xã hội chủ nghĩa Daniel Ortega của Nicaragua. Cho tới nay, đã có hơn 300 thường dân Nicaragua bị chính quyền độc tài Ortega giết hại từ khi các cuộc biểu tình chống chế độ này nổ ra vài tháng trước.

Ông Bolton mạnh mẽ lên án ba chế độ chuyên chế tại Nam Mỹ. Cố vấn của ông Trump cho hay: “Bộ ba chuyên chế này, tam giác khủng bố trải dài từ Havana tới Caracas tới Managua này là nguyên nhân gây ra đau khổ lớn lao cho con người, là động cơ của sự bất ổn định khu vực rộng lớn, và là nguồn gốc của cái nôi bẩn thỉu của chủ nghĩa cộng sản tại Tây bán cầu”.

Ông Bolton cũng so sánh mỉa mai ba lãnh đạo của bộ ba chế độ chuyên chế nêu trên là “Ba tên ngốc” của chủ nghĩa xã hội.

Ba nhà độc tài này tự hào họ là những người mạnh mẽ, cách mạng, biểu tượng và vinh quang. Thực tế, họ là những nhân vật thô lỗ, bần tiện giống như Larry, Curly, và Moe”, ông Bolton so sánh ba nhà lãnh đạo Venezuela, Cuba và Nicaragua với ba nhân vật trong bộ phim hài “The Three Stooges” (Ba tên ngốc) nổi tiếng tại Mỹ trong các năm 1922 tới 1970.

Venezuela

Chế tài mà chính phủ Trump áp đặt lên Venezuela hôm 1/11 là vòng trừng phạt mới nhất trong một chuỗi các chế tài Mỹ áp đặt lên chế độ Venezuela trong năm qua.

Các chính sách xã hội chủ nghĩa tại Venezeula do cố Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng vào cuối những năm 1990 và được ông Maduro kế thừa trong hơn 5 năm qua đã biến quốc gia Nam Mỹ này từ một nước thịnh vượng trở thành một trong những nơi khốn cùng nhất thế giới. Tình trạng thiếu lương thực, thuốc men thiết yếu, lạm phát đại phi mã và tội phạm bạo lực gia tăng đã khiến hơn 2 triệu người dân Venezuela phải trốn chạy khỏi đất nước này từ năm 2015. Hiện tại, ở nam Florida cũng có hàng ngàn người Venezuela sống lưu vong.

Trước việc bị Mỹ chế tài nghiêm khắc, chế độ Maduro đã tìm cách khắc phục bằng việc xuất khẩu hơn 21 tấn vàng với trị giá khoảng 900 triệu USD sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Bolton nói: “Chế độ Maduro đã sử dụng ngành này làm pháo đài để cung cấp tài chính cho các hoạt động bất hợp pháp, để lấp đầy kho bạc của chế độ và để hỗ trợ các nhóm tội phạm”.

Cuba

Phát biểu tại tòa nhà Freedom Tower, Miami nơi mà nhiều người tị nạn Cuba đã được đón chào vào những năm 1960 sau cuộc cách mạng cộng sản của ông Fidel Castro tại quốc đảo Caribê.

Từ khi lên cầm quyền đầu năm 2017, chính phủ Trump đã đảo ngược một phần động thái hòa dịu của chính quyền Obama với chế độ cộng sản Cuba. Nhà Trắng đã thắt chặt các quy định liên quan đến người Mỹ di trú tới Cuba và hạn chế các công ty Mỹ kinh doanh tại quốc đảo này.

Ông Bolton đã cáo buộc Cuba đang hậu thuẫn cho chế độ Maduro tại Venezuela. Theo lời chứng của một cựu quan chức quân đội Venezuela tại Quốc hội Mỹ gần đây, hiện nay có khoảng 92.700 viên chức của chế độ cộng sản Cuba làm việc trong bộ máy chính quyền Venezuela.

Ông Bolton kêu gọi các nước khác trong khu vực “hãy để cho chế độ Cuba biết rằng, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc áp bức đang tiếp diễn tại Venezuela”.

Nicaragua

Ông Bolton cũng lên tiếng chỉ trích chế độ Ortega tại Nicaragua đang đàn áp các đối thủ chính trị và cảnh báo rằng, Mỹ sẽ theo đuổi các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt.

Được biết, ông Ortega đã là nhà độc tài cộng sản tại Nicaragua hơn một thập kỷ trước khi bị lật đổ vào năm 1990. Nhưng tới năm 2006, ông Ortega lại quay lại cầm quyền sau cuộc bầu cử được cho là có sự hậu thuẫn của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Gia đình Ortega đã thiết lập hệ thống tập trung quyền lực, trong đó chính phủ trao các hợp đồng béo bở cho nhóm lợi ích của tổng thống. Bất chấp biểu tình rầm rộ đòi ông Ortega phải từ chức, nhưng ông và phe cánh của mình vẫn đang quyết giữ quyền lực bằng mọi giá.

Ông Bolton kêu gọi chính quyền Ortega phải sớm tổ chức tổng tuyển cử tự do, công bằng và khôi phục nền dân chủ cho người dân Nicaragua. Cố vấn của ông Trump cảnh báo: “Cho tới khi điều đó được thực hiện, chế độ Nicaragua, cũng giống như Venezuela và Cuba, sẽ cảm thấy áp lực toàn diện từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ”.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng