Ủy ban sẽ tắt tiếng Trump, Biden trong khi đối thủ trả lời tranh luận

20/10/20, 11:27 Thế giới
In this combination image of two photos showing both President Donald Trump, left, and former Vice President Joe Biden during the first presidential debate Tuesday, Sept. 29, 2020, at Case Western University and Cleveland Clinic, in Cleveland, Ohio. (AP Photo/Patrick Semansky)

Ủy ban về các cuộc tranh luận Tổng thống (CPD) cho biết sẽ tắt tiếng Tổng thống Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong thời gian trả lời dài 2 phút không bị ngắt lời trong cuộc tranh luận sẽ diễn ra ở Nashville hôm 22/10, Fox News đưa tin.

Trong hình ảnh kết hợp  của Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận  đầu tiên ở Cleveland, Ohio vào ngày 29/9/2020
Trong hình ảnh kết hợp của Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên ở Cleveland, Ohio vào ngày 29/9/2020. (Ảnh qua AP)

Trong một tuyên bố, ủy ban cho biết họ “đã xác định việc áp dụng các biện pháp nhằm thúc đẩy việc tuân thủ các quy tắc đã thỏa thuận là phù hợp và việc thay đổi đối với các quy tắc đó mới là không phù hợp.”

Cũng bao gồm trong cuộc tranh luận sẽ là một diễn đàn thảo luận mở sẽ không bao gồm tùy chọn tắt tiếng.  Phần thảo luận mở sẽ không bị tắt micro, nhưng sự gián đoạn do ứng viên gây ra sẽ được tính vào thời gian tranh luận của họ. Cuộc tranh luận vào hôm 22/10 sẽ bao gồm 6 chủ đề, mỗi chủ đề kép dài 15 phút, tổng cộng là 90 phút như trong cuộc tranh luận đầu tiên.

Cuộc tranh luận đầu tiên của Trump và Biden đã được lan truyền rộng rãi khi cả 2 ứng cử viên đều quá “nhiệt huyết”. Hai ứng cử viên đã dời lại cuộc tranh luận thứ hai sau khi Tổng thống Trump được chẩn đoán dương tính với virus Corona mới và từ chối tham gia vào một cuộc tranh luận ảo.

Được công bố vào hôm 19/10, quy tắc mới đã thu hút sự giám sát từ chiến dịch tranh cử của Trump, điều này đã thúc giục ủy ban thảo luận nhiều hơn về chính sách đối ngoại trong cuộc tranh luận tiếp theo.

“Tổng thống Trump cam kết tranh luận với Joe Biden bất kể ủy ban thay đổi quy tắc vào phút cuối trong nỗ lực mới nhất của họ nhằm mang lại lợi thế cho ứng cử viên được ưu ái của họ,” tuyên bố từ người quản lý chiến dịch Trump – Bill Stepien.

Trong một lá thư, Stepien đã cáo buộc ủy ban đã thêm vào một loạt các trò hề nhằm ủng hộ Biden, như tự lựa chọn chủ đề tranh luận. Các chủ đề tranh luận sắp tới bao gồm: Ứng phó COVID-19, gia đình Mỹ, an ninh quốc gia, lãnh đạo, biến đổi khí hậu và sắc tộc ở Mỹ.

Tuy nhiên, ủy ban đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Fox News. Chiến dịch Biden đã trả lời bức thư của Stepien, cáo buộc ông nói dối.

Ali Pardo, Phó Giám đốc Truyền thông của chiến dịch Trump, nói với Fox News rằng trong vài tháng qua, CPD [Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống] đã xác nhận nhiều lần rằng cuộc tranh luận thứ ba sẽ tập trung vào chính sách đối ngoại.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, trước đây đã đề xuất “nút tắt tiếng” là cần thiết để một cuộc tranh luận khác diễn ra.

Nhưng người đồng cấp của ông trong Hạ viện, lãnh đạo thiểu số Kevin McCarthy lại lập luận rằng một nút tắt tiếng  mang lại cho người kiểm duyệt quá nhiều quyền lực.

“Nếu quý vị ra tranh cử vị trí lãnh đạo tự do của thế giới này, chúng tôi muốn nghe những gì bạn nói, nhưng bây giờ chúng ta lại cho phép một người kiểm duyệt nó để xác định những gì người dân Mỹ có thể nghe từ các ứng cử viên của chúng tôi?” Ông nói trên chương trình “Fox & Friends”.

Thiện Thành

Theo foxnews.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?