Ưu tiên hàng đầu của TT Trump nếu tái đắc cử: Sa thải giám đốc FBI và khởi kiện Biden

04/11/20, 17:18 Thế giới

Steve Bannon – Cựu cố vấn chiến lược của Nhà Trắng mới đây đã tiết lộ rằng, nếu TT Trump tái đắc cử, ngay sau đêm bầu cử, ông sẽ lập tức sa thải Giám đốc FBI Christopher Wray và bổ nhiệm cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani làm công tố viên đặc biệt trong vụ án Biden. Giuliani cũng nói rằng ông có thể khởi kiện Biden sớm nhất là hai tháng sau đó.

Ưu tiên hàng đầu của TT Trump nếu tái đắc cử: Sa thải giám đốc FBI và khởi kiện Biden
Vào ngày 20/11/2016, Tổng thống mới đắc cử Trump và cựu Thị trưởng New York Giuliani đã chụp ảnh chung tại câu lạc bộ golf của TT Trump.  (Ảnh qua AP)

Ngày 3/11, Maria, người dẫn chương trình “Fox News” đã nói trong chương trình tin tức buổi sáng rằng, có một nguồn tin nói với cô rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử là thay thế Giám đốc FBI Wray.

Vào ngày 2/11, ông Steve Bannon cũng tiết lộ trong chương trình phát sóng trực tiếp “Steve Bannon’s War Room” rằng, Sidney Powell sẽ trở thành giám đốc mới của FBI và Quyền giám đốc tình báo quốc gia Ric Grenell sẽ truy cứu nghiêm khắc đối với vụ án Biden.

Trong một cuộc phỏng vấn với Giuliani, Bannon hỏi: “Nếu Tổng thống yêu cầu ngài làm công tố viên đặc biệt phụ trách vụ án của tập đoàn tội phạm gia đình Biden, nếu ngài nhậm chức vào tối ngày 3/11, liệu vụ án có thể được giải quyết xong khi tổng thống tuyên thệ tái đắc cử vào ngày 20/1/2021 hay không?”

Giuliani – Cựu Tổng chưởng lý tiểu bang New York và là luật sư hình sự cấp cao nói rằng, vì vụ án Biden có quá nhiều bằng chứng tội phạm, có thể mất hai tháng để truy tố ông ta và ba tháng để đưa ra cáo buộc về “tội phạm có tổ chức”, hoặc có thể truy tố vụ việc cách đây 30 năm trước, hoặc cũng có thể tập trung vào giai đoạn sau khi Biden trở thành phó tổng thống.

Giuliani nói: “Đối với các công tố viên, số lượng bằng chứng nhiều đến mức khiến người ta lúng túng, có thể nói là bằng chứng nhiều như núi. Từ các nhân chứng, email, tin nhắn văn bản, ghi âm, video, v.v., ước tính họ đã nhận được hơn 40 triệu đô la Mỹ từ các quốc gia khác.”

Ông nói rằng, từ hợp đồng giữa Biden và 3 điệp viên cấp cao của Trung Quốc là Diệp Giản Minh, Hà Chí Bình và Đổng Công Văn, Biden có thể bị kết án theo Luật Đăng ký người đại diện nước ngoài.

Bannon nói rằng họ đã có bằng chứng xác nhận việc chuyển tiền trị giá 1 triệu đô la và một hợp đồng đã ký, và còn có một đoạn ghi âm của Hunter, gọi Hà Chí Bình là “thủ lĩnh gián điệp của ĐCSTQ.” Hunter và cha mình lại hợp tác với thủ lĩnh gián điệp của ĐCSTQ, đây là tội gián điệp, hơn nữa Biden còn nhận tiền hối lộ.

Giuliani cho biết, họ cũng đã ký hợp đồng 3 năm với phí giới thiệu hàng năm là 10 triệu đô la Mỹ, cùng 50% lợi nhuận, còn có cổ phần do Hunter nắm giữ thay cho “ông lớn” (the big guy).

Còn như “ông lớn” rốt cuộc là ai? Hiện tại, đối tác kinh doanh cũ của Hunter là Tony Bobulinski đã xác định đó chính là Joe Biden. Giuliani tin rằng sẽ có nhiều người từng hợp tác với nhà Hunter sẽ trở mặt để ra làm nhân chứng, “bởi vì họ không muốn vì Biden mà ngồi tù.”

Cả Giuliani và Bannon đều cho rằng Chris Heinz, cộng sự cũ của Hunter và là con riêng của cựu Ngoại trưởng John Kerry, có thể sẽ đứng ra làm chứng chống lại Biden. Giuliani nói rằng Heinz đã giữa chừng rút khỏi các phi vụ làm ăn của Hunter và Trung Quốc ở Ukraine, mà FBI thậm chí còn không đi tra hỏi anh ta, điều này chứng tỏ bọn họ quá kém năng lực.

Theo báo chí Mỹ đưa tin, Heinz là đối tác của một số công ty đầu tư của Hunter như Rosemont Seneca Partners, họ đã thực hiện các giao dịch cổ phần tư nhân trị giá hàng tỷ đô la với các tổ chức thuộc sở hữu của ĐCSTQ.

Vào năm 2012, 10 ngày sau khi Phó tổng thống khi đó là Joe Biden và con trai của ông ta là Hunter Biden đến thăm Trung Quốc, Trung Quốc đã tạo ra một loại quỹ đầu tư đặc biệt có tên là BHR Partners (BHR) và hứa sẽ rót 1 tỷ đô la Mỹ cho công ty Rosemont Seneca Partners, mà Hunter là một trong những đối tác sáng lập nên công ty đó.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới