“Ủng hộ VN làm Chủ tịch ASEAN” nhưng TQ yêu sách “không đưa tranh chấp song phương vào dịp đa phương”

29/10/20, 09:44 Thế giới

Hôm 27/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết TQ sẽ ủng hộ Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên ASEAN nhưng “đính kèm” một số điều kiện, trong đó có cam kết “không đưa các tranh chấp song phương vào các dịp đa phương”, theo VOA.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy.

Thông tin trên do trang tin chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải, trong video Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy họp với người đồng cấp Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Nội dung cuộc họp được cho biết là để trao đổi ý kiến về việc hợp tác chuẩn bị cho các cuộc họp của các lãnh đạo Đông Á.

Trước đó vào đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Việt Nam tuyên bố “quyết tâm tổ chức các hội nghị quân sự-quốc phòng còn lại trong năm giữ chức Chủ tịch ASEAN 2020” bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 14 (ADMM-14) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) là hai hội nghị được xem là quan trọng nhất dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 9-11/12.

ADMM+ bao gồm 10 nước ASEAN và các nước mở rộng là Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Bộ Quốc phòng cho biết, hai hội nghị trên sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì cuộc họp tổ chức ADMM-14 và ADMM+ lần thứ 7. (Ảnh: qdnd.vn)

“Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa thân thiết”, ông La Chiếu Huy nói trong cuộc họp ngày 27/10.

“Trung Quốc ủng hộ Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên ASEAN và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam đăng cai tổ chức các cuộc họp của các nhà lãnh đạo Đông Á về hợp tác, thúc đẩy hợp tác khu vực tiến lên và đưa ra các thông điệp tích cực ra thế giới bên ngoài”, Thứ tưởng Ngoại giao Trung Quốc nói.

Gần đây, Việt Nam đã tăng cường hợp tác thương mại với Hoa Kỳ và Nhật Bản, hợp tác chống đánh bắt trái phép trên biển Đông (chủ yếu là từ TQ), và mời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thăm nước ta.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng