Úc hối thúc 240.000 người sơ tán khẩn cấp vì cháy rừng

11/01/20, 09:40 Thế giới

Chính phủ Australia hôm 10/1 đã hối thúc 240.000 người dân sơ tán khẩn và sẵn sàng điều quân đội hỗ trợ nếu tình hình trở nên khắc nghiệt hơn. Nhà chức trách cảnh báo tình hình các đám cháy trong thời gian tới có thể cực kỳ phức tạp, dù đã có mưa ở một vài nơi, theo Reuters.

Cháy ở thị trấn Nowra tại tiểu bang New South Wales ngày 31/12/2019. (Ảnh qua AFP)
Nhà chức trách Australia đã gửi tin nhắn đến hơn 240.000 cư dân ở tiểu bang Victoria, hối thúc họ di tản khẩn cấp. Cư dân ở các khu vực có nguy cơ cao ở bang New South Wales và Nam Úc cũng được khuyến khích sơ tán.

Vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua trong trận hỏa hoạn khốc liệt chưa từng thấy ngay cả khi có mưa ở Melbourne và tình hình được dự báo có vẻ tốt hơn. Chúng tôi biết mùa cháy rừng vẫn còn kéo dài trong vài tuần tới”, ông Daniel Andrew, thủ hiến bang Victoria, phát biểu hôm 10/1.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Scott Morrison cho biết, quân đội đang trong tư thế sẵn sàng di chuyển tới các khu vực cháy rừng để hỗ trợ khống chế hỏa hoạn và sơ tán người dân, bởi nhiệt độ tăng vọt trong thời tiết nắng nóng và gió lớn bất thường tạo ra các điều kiện nguy hiểm khiến các đám cháy trở nên dữ dội hơn.

Các quan chức y tế ở bang New South Wales đã kêu gọi hỗ trợ thêm các biện pháp phòng ngừa và thiết bị hỗ trợ để tránh các bệnh liên quan đến đợt thời tiết khô nóng.

Ảnh chụp một đám cháy rừng ở bang Victoria, Australia từ trên không ngày 4/1/2020. (Ảnh qua Reuters)

Bộ trưởng dịch vụ khẩn cấp bang Victoria, Lisa Neville cho biết một số cộng đồng người dân đã được cung cấp các thùng chứa lớn, điện thoại vệ tinh, sữa bột trẻ em, thực phẩm, tã lót và đèn pin để phòng ngừa trong trường hợp bị cắt điện.

Chỉ trong ngày 10/1, các cơn gió lớn tại Australia đã làm bùng phát 2 đám cháy với diện tích mỗi đám cháy lan rộng gấp 4 lần thành phố New York. 

Theo báo cáo mới nhất, các vụ cháy rừng ở Australia đã cướp đi sinh mạng ít nhất 28 người, gồm 25 dân thường và 3 lính cứu hỏa, thiêu rụi khoảng 10 triệu hecta đất rừng, hơn 5.900 nhà ở và công trình bị phá hủy, gần 1.25 tỷ động vật bị thiêu chết. Theo ước tính, các vụ cháy rừng ở Úc lớn hơn gấp đôi so với các vụ hỏa hoạn ở Brazil, Indonesia và bang California của Mỹ cộng lại.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới