Tương lai và vận mệnh của Quốc Dân đảng sẽ về đâu sau thất bại ở Đài Loan?

18/01/20, 07:44 Trung Quốc

Thất bại của Quốc dân đảng trong cuộc bầu cử Đài Loan lần này không phải là việc xấu mà lại là điều tốt. Quốc Dân đảng đã quên mất tâm nguyện ban đầu của mình khi mới thành lập Đảng, quên đi lời dạy của ông cha, lần thất bại này chính là một ‘đòn đau’ để Quốc Dân đảng thức tỉnh.

Tương lai và vận mệnh của Quốc Dân đảng sau thất bại của cuộc bầu cử (ảnh 1)
Chiều ngày 11/1, Hàn Quốc Du, người được đề cử làm tổng thống của Quốc Dân đảng tuyên bố sau thất bại của cuộc bầu cử, Chủ tịch Đảng Ngô Đôn Nghĩa cùng Phó chủ tịch, kiêm Bí thư trưởng Tăng Vĩnh Quyền cùng các quan chức khác tổ chức họp báo, cúi đầu để thể hiện sự cảm ơn và xin lỗi đối với những người ủng hộ. (Ảnh: NTDTV)

Từ góc độ lợi ích của Đảng phái mà nói, người có thù với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không phải là Đảng Dân Tiến của Đài Loan mà là Quốc Dân đảng Trung Quốc. Trong quá trình bầu cử tại Đài Loan lần này, trong chiến dịch tranh cử của các đảng phái, Quốc Dân đảng đã giương cao quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc, khẩu hiệu “Trung Hoa Dân Quốc vạn tuế” của Quốc Dân đảng cũng đã được hô vang lên.

Còn Đảng Dân Tiến thì sao? Vừa không có quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc, cũng không có khẩu hiệu “Trung Hoa Dân Quốc vạn tuế”, nhưng Đảng Dân Tiến đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chứ không phải là Quốc Dân đảng.

Tại sao lại như thế?

Bởi vì hiện tại, thứ mà người Đài Loan quan tâm không phải là hô vang khẩu hiệu của Trung Hoa Dân Quốc, giương cao ngọn cờ Trung Hoa Dân Quốc; mà là chống Cộng, phòng Cộng, kháng Cộng, giương cao ngọn cờ phản công ĐCSTQ.

Ngược lại, một Quốc Dân đảng có mối thâm thù với ĐCSTQ, lại mang lại cho người dân Đài Loan ấn tượng là một chính đảng thân Cộng; một Đảng Dân Tiến không có nhiều ân oán với ĐCSTQ, lại mang lại cho người dân Đài Loan ấn tượng là một chính đảng phòng Cộng, kháng Cộng, chống Cộng.

Hiện tượng này có phần khác thường, không thể trách cử tri Đài Loan, không thể trách Đảng Dân Tiến biết tuyên truyền, không thể trách Đảng Dân Tiến biết tạo tình thế, chỉ có thể trách Quốc Dân đảng, chỉ có thể trách Quốc Dân đảng đánh mất chính mình, quên đi lời dạy của ông cha, quên đi tâm nguyện ban đầu khi mới thành lập Đảng.

Ý định ban đầu khi thành lập đảng của Quốc Dân đảng không phải là vì đấu tranh cho nền dân chủ và tự do cho toàn bộ Trung Hoa hay sao? Không phải vì sự giải phóng, hạnh phúc của cả dân tộc Trung Hoa sao?

Thế nhưng một trăm năm sau, làm thế nào mà những hậu duệ Quốc Dân đảng này lại quên đi tâm nguyện của những ngày đầu thành lập Đảng? Thậm chí là từ bỏ? Lại đi hạ mình một cách đáng thương chỉ để tranh quyền đoạt lợi trên đảo Đài Loan này thôi hay sao? Hùng tâm tráng chí của những tiền bối xưa đi đâu hết rồi?

Hiện tại, Quốc Dân đảng thực sự cần phải tự suy ngẫm, phải suy nghĩ thật kỹ, còn muốn Tổ quốc hay không? Còn muốn Trung Hoa Dân Quốc hay không? Còn muốn Trung Nguyên đại địa hay không? Còn muốn bản sắc anh hùng của Quốc Dân đảng năm đó hay không? Còn muốn hùng tâm tráng chí cứu vớt toàn thể dân tộc Trung Hoa hay không?

Tương lai và vận mệnh của Quốc Dân đảng sau thất bại ở cuộc bầu cử (ảnh 2)
Ngày 10/7/1946, người dân ở Thượng Hải đã đi trên các xe tải để tham gia cuộc mít tinh do Quốc Dân đảng tổ chức, ở bên đường có bức hình của Tưởng Giới Thạch được dựng lên. (Ảnh: Dwnews)

Nếu như Quốc Dân đảng thật sự có thể tỉnh lại, có thể tìm lại chính mình một lần nữa, có thể nhớ lại tâm nguyện ban đầu. Vậy thì nó nên đảm đương sứ mệnh của chính mình.

Không phải Trung Hoa Dân Quốc được thành lập bởi những người con Trung Hoa ưu tú, trong đó có cả những người con của Quốc Dân Đảng hay sao? Tuy nhiên, trong những điều kiện lịch sử đặc biệt, lại bị lật đổ bởi Đảng Cộng sản ngoại lai, Trung Hoa đại địa bị Cộng sản ngoại lai chiếm đoạt, nhà của dân tộc Trung Hoa bị bọn giặc ĐCSTQ cưỡng đoạt, văn hóa truyền thống mấy ngàn năm của Trung Hoa bị phá hủy bởi Đảng Cộng sản ngoại lai.

May mắn thay, Quốc Dân Đảng đã đến Đài Loan và giữ lại một số gốc rễ của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ở đâu có gốc rễ, ở đó có hy vọng, ở đâu có ngọn lửa bất diệt, ở đó có hy vọng cháy bỏng.

Hiện tại là thời cơ để bùng cháy, là thời cơ để phản kích ĐCSTQ, lật đổ ĐCSTQ, giải thể ĐCSTQ, đuổi ĐCSTQ ra khỏi đại địa.

Thời cơ đã đến, phải có người đi hành động, Quốc Dân đảng đã thất bại lần này, đó không phải là chuyện xấu mà lại là chuyện tốt, bởi vì Đài Loan không chỉ là sân khấu duy nhất của Quốc Dân đảng, những đảng viên của Quốc Dân đảng có chí hướng, những người ủng hộ Quốc Dân đảng có chí hướng, lần này ắt hẳn biết rõ, chống Cộng mới là sân khấu của Quốc Dân đảng, phản công Đại lục mới là sân khấu của Quốc Dân đảng, đuổi Đảng Cộng sản ra khỏi Đại lục mới là sân khấu của Quốc Dân đảng.

Quay về Đại lục chấp chính lại từ đầu, quay về Đại lục để khôi phục Trung Hoa Dân Quốc, quay lại để cắm những ngọn cờ Trung Hoa Dân Quốc, đó mới chính là khẩu hiệu thực sự của Quốc Dân đảng, mới là con đường, phương châm và sách lược chân chính của Quốc Dân đảng Trung Quốc.

Tác giả: Văn Vũ

Minh Huy (Theo NTDTV)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.Net)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!