Từ khóa “Liên Minh Trà sữa” được sử dụng hơn 100.000 lần trên Twitter trong 1 ngày

20/08/20, 15:27 Thế giới

Từ khóa “Liên minh Trà sữa” mới đây đã tăng đáng kể trên mạng xã hội nhằm bày tỏ ủng hộ dân chủ tại Châu Á, bao gồm các phong trào biểu tình tại Thái Lan, Hồng Kông và Đài Loan.

Từ khóa “Liên minh Trà sữa” nhằm bày tỏ ủng hộ dân chủ tại Châu Á, bao gồm các phong trào biểu tình tại Thái Lan, Hồng Kông và Đài Loan. (Ảnh qua Reuters)

Dữ liệu thống kê cho thấy, tính riêng ngày 16/8, từ khóa “Liên minh Trà sữa” được sử dụng hơn 100.000 lần trên mạng xã hội Twitter.

Tại Đài Bắc (Đài Loan), hàng chục người đã tụ tập bày tỏ ủng hộ với biểu tình tại Thái Lan. Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin diễn biến cho biết rằng, phong trào xuyên biên giới tại châu Á này là phong trào của những thanh niên ủng hộ nền dân chủ.

Từ khóa “Liên minh Trà sữa” xuất hiện từ tháng 4. Việc lựa chọn từ “trà sữa” nhằm đại diện cho đam mê chung của giới trẻ Thái Lan, Hồng Kông và Đài Loan.

Giáo sư Wasana Wongsurawat tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) nhận định rằng, “Liên minh Trà sữa” còn là dấu hiệu cho thấy thách thức mà chính quyền Trung Quốc sẽ phải đối mặt liên quan đến ảnh hưởng của quốc gia này trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên không ủng hộ “Liên minh Trà sữa” và nói rằng: “Âm mưu của họ sẽ không bao giờ thành công”.

Hàng vạn người tham gia cuộc biểu tình ở Bangkok ngày 16/8. (Ảnh qua Twitter)

Vào tháng 4, sau khi nam diễn viên Thái Lan Vachirawit Chivaaree thích một bức ảnh trên Twitter, trên đó nhắc đến Hồng Kông như một “quốc gia”, Trung Quốc đã đăng ngập tràn bình luận trên Instagram và các mạng xã hội khác để “chỉnh” anh này, khiến Chivaaree sau đó phải đăng lời xin lỗi vì “thiếu thận trọng khi nói về Hồng Kông”, một thành phố tự trị của Trung Quốc chứ không phải một quốc gia độc lập.

Đáp lại, “Liên minh trà sữa”, gồm những người có chung sở thích uống trà sữa, tạo nên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc trên mạng xã hội, vào thời điểm Bắc Kinh đang nỗ lực cải thiện hình ảnh bị tổn hại bởi cuộc khủng hoảng vì đại dịch Vũ Hán.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?