TT Trump sẽ khởi kiện toàn diện về gian lận bầu cử, đã tìm được 90 nhân chứng

10/11/20, 11:44 Thế giới

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ khởi động một vụ kiện toàn diện chống lại gian lận bầu cử bằng các biện pháp pháp lý. Luật sư riêng của Trump, ông Rudy Giuliani cho biết họ đã có tới 90 nhân chứng cho vụ kiện này. 

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ khởi động một vụ kiện toàn diện chống lại gian lận bầu cử. (Ảnh qua Reddit)

Vào ngày 7/11 (giờ Mỹ), ông Joe Biden đã đứng ra tuyên bố thắng cử vị trí tổng thống Mỹ. Tuy nhiên ngay sau đó, Tổng thống Trump lập tức đưa ra tuyên bố nói rằng cuộc bầu cử ‘còn lâu mới kết thúc’.

“Bắt đầu từ ngày 9/11, đội của chúng tôi sẽ gửi khiếu nại lên các tòa án khác nhau để đảm bảo rằng luật tranh cử được tuân thủ đầy đủ. Cuối cùng, mọi người sẽ biết ai là người chiến thắng thực sự”, Tổng thống Trump nói thêm.

Cùng ngày, luật sư Giuliani trong một cuộc họp báo ở Philadelphia, bang Pennsylvania, đã thông báo một vụ kiện sẽ được phát động tại Pennsylvania vào ngày 9, và nhiều vụ kiện khác sẽ được tiến hành ở các bang khác.

Ông Giuliani tiết lộ: “Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện liên bang về Philadelphia và Pittsburgh, chúng tôi sẽ có nhiều nhân chứng mà tòa án cần. Hiện tại, có thể có tới 90 nhân chứng”.

Vụ kiện của bang Pennsylvania này đã thách thức việc kiểm đếm một số lá phiếu được gửi qua thư. Các phiếu bầu này đã được kiểm mà không có sự chứng kiến của những người giám sát phiếu bầu của Đảng Cộng hòa.

Tại cuộc họp báo ở Philadelphia, một số nhân chứng đã tiết lộ những hiện tượng bất thường trong quá trình kiểm phiếu, họ đều là cư dân địa phương của bang Philadelphia. Cô Lisette Tarragona, một trong những nhân chứng, tiết lộ rằng tương tự 5 đến 6 nhân viên giám sát khác của Đảng Cộng hòa, cô không bao giờ được phép vào phòng bỏ phiếu.

Cô nói: “Cho đến hiện tại, tôi vẫn không được phép vào. Trên thực tế, tôi căn bản cũng không được thông qua kiểm tra (giấy chứng nhận) ban đầu. Họ liên tục nói rằng tên của tôi và 5 hoặc 6 giám sát viên Đảng Cộng hòa khác không được nhập vào hệ thống”.

Hai nhà giám sát bầu cử khác là Darrell Brooks và Matt Silver đều tuyên bố rằng họ được yêu cầu phải giữ khoảng cách từ 4,6 đến 6,1m so với các lá phiếu.

Silver cũng nói rằng ông đã nhìn thấy một số phiếu bất thường trong phòng bỏ phiếu. “Ít nhất một số hộp dường như được điền bằng cùng một loại bút khác thường, hơn nữa chữ viết tay có vẻ rất giống nhau. Một số hộp là bình thường, và một số hộp thì như vậy”.

Luật sư Giuliani cho biết thêm: “Vào cuối đêm bầu cử, ông Trump đang dẫn đầu ở hầu hết các bang. Xem xét con số dẫn đầu, dường như không thể nào xuất hiện tình huống đảo ngược 5%, 10% hoặc 12%, nhưng một số địa phương đã xảy ra tình huống này”.

“Bây giờ chúng tôi đang cố gắng tìm xem có bất kỳ lá phiếu nào được tạo thêm ra hay không. Nếu có như vậy, chúng tôi sẽ đệ đơn kiện trên toàn quốc, không chỉ giới hạn ở một bang, nhưng bây giờ khẳng định bị ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là bang Pennsylvania”.

Vào đêm bầu cử ngày 3/11, ông Trump đã dẫn đầu với 700.000 phiếu bầu ở Pennsylvania, nhưng bất ngờ mọi thứ thay đổi vào sáng hôm sau. Trong mấy ngày liên tiếp, ở Pennsylvania đã có 2 bưu tá tố cáo bưu điện có hành vi gian lận, họ thay đổi ngày bỏ phiếu của các lá phiếu. Ngoài ra, Pennsylvania cũng phát hiện nhiều trường hợp người chết đi bỏ phiếu. Các giám sát viên của đảng Cộng hòa cũng đã không thể thực hiện được việc giám sát hiệu quả, thậm chí một số giám sát viên đã bị cấm vào trung tâm kiểm phiếu.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump ngày 7/11 cũng thông báo sẽ nộp đơn kiện quy mô lớn lên tòa án vào ngày 9/11 nhằm bảo vệ tính công bằng của cuộc bầu cử. Hiện tại, đội của ông Trump đã khởi kiện tại bang Pennsylvania, Georgia, Michigan và Nevada, cáo buộc về hành vi gian lận phiếu bầu và gian lận kiểm phiếu.

Mai Lan biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?