TT Trump: Quyết định cho phép phá thai của Tòa án tối cao là sai trái về mặt hiến pháp

19/01/21, 05:44 Thế giới

Hôm 18/1, Tổng thống Donald gọi quyết định mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao trong việc bật đèn xanh cho các hoạt động phá thai là “sai sót về mặt hiến pháp” và lưu ý rằng nó dẫn đến việc chấm dứt sinh mệnh của hàng chục triệu thai nhi.

Quyết định cho phép phá thai của Tòa án tối cao là sai trái về mặt hiến pháp
Quyết định cho phép phá thai của Tòa án tối cao là sai trái về mặt hiến pháp. (Ảnh qua AP)

“Tháng này, chúng ta đánh dấu gần 50 năm kể từ ngày có quyết định trong vụ Roe kiện Wade của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Phán quyết thiếu sót về mặt hiến pháp này đã đảo ngược luật của Tiểu bang cấm phá thai và dẫn đến thiệt hại của hơn 50 triệu sinh linh vô tội,” Tổng thống Donald Trump nói trong một tuyên bố.

“Nhưng những người mẹ mạnh mẽ, những học sinh dũng cảm, những thành viên cộng đồng đáng kinh ngạc và những người có đức tin đang dẫn đầu một phong trào mạnh mẽ nhằm đánh thức lương tâm của nước Mỹ và khôi phục niềm tin rằng mọi sinh mệnh đều đáng được tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc. Vì sự tận tâm của vô số những người tiên phong ủng hộ sự sống, lời kêu gọi mỗi người nhận ra sự thánh thiện của cuộc sống đang vang dội hơn bao giờ hết ở Mỹ. Trong thập kỷ qua, tỷ lệ phá thai đã giảm đều đặn, và ngày nay, cứ 4 người Mỹ thì có hơn 3 người ủng hộ việc hạn chế phá thai.”

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Mỹ đã ủng hộ các hạn chế đối với việc phá thai trong giai đoạn 3 đến 2 tháng cuối thai kỳ, trong khi một số nhà lập pháp đang tìm cách biến việc phá thai cho đến khi sinh trở thành quyền hợp pháp đối với tất cả phụ nữ mang thai.

Vụ Roe kiện Wade là một vụ án do một phụ nữ Texas khởi kiện chống lại Henry Wade, luật sư quận Dallas. Bà cho biết luật của Texas quy định phá thai phần lớn là bất hợp pháp đã vi phạm các quyền hiến pháp của bang.

Tuy nhiên, trong một quyết định 7-2 vào năm 1973, các thẩm phán nói rằng luật của Texas là vi hiến.

“Tòa án ngày nay đã chứng minh một cách triệt để rằng những lợi ích của bang không thể ủng hộ một cách hợp pháp sự rút ngắn  tự do cá nhân,” Thẩm phán Potter Stewart, một ứng cử viên được cố Tổng thống Eisenhower đề cử, viết.

Trong một ý kiến ​​phản đối, Thẩm phán William Rehnquist, người được Cựu Tổng thống Nixon đề cử, cho biết phán quyết có nghĩa là “một bang bất kỳ có thể áp đặt hầu như không hạn chế việc thực hiện phá thai trong ba tháng đầu của thai kỳ.”

“Khi quyết định một vụ kiện giả định như vậy, Tòa án đã rời khỏi lời khuyên lâu nay rằng không bao giờ nên xây dựng một quy tắc của luật hiến pháp rộng hơn yêu cầu của các sự kiện chính xác mà nó sẽ được áp dụng,” ông nói thêm, cáo buộc các đồng nghiệp trốn tránh lịch sử của Tu chính án thứ 14 dựa trên việc kiểm tra ‘lợi ích bắt buộc của tiểu bang’.

Kể từ quyết định này, các hạn chế đối với việc phá thai trong 3 tháng thai kỳ đầu tiên đã liên tục bị bãi bỏ, bao gồm cả luật chống lại việc lựa chọn thai nhi mắc hội chứng Down hoặc những thai nhi thuộc một giới tính nhất định.

Tổng thống Trump cho hay trước khi ông phản đối vụ Roe v. Wade,vào năm ngoái ông nói với một tòa thị chính rằng ông chưa bao giờ nói về điều đó với hai thẩm phán mà ông đã đề cử vào pháp viện tối cao. Mặt khác, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã ủng hộ vụ Roe v. Wade, nói với những người trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ làm việc để tuân theo phán quyết của Tòa án Tối cao như một đạo luật.

Tuyên bố của ông Trump là cho Ngày trừng phạt quốc gia về sự sống của con người. Trong đó, ông cũng nói: “Với tư cách là một Quốc gia, khôi phục văn hóa tôn trọng sự thiêng liêng của sự sống là cơ bản để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của đất nước chúng ta. Khi mỗi người được đối xử như một đứa con yêu dấu của Thượng Đế, các cá nhân có thể phát huy hết tiềm năng của mình, các cộng đồng sẽ phát triển mạnh mẽ và nước Mỹ sẽ là nơi của niềm hy vọng và tự do thậm chí còn lớn hơn. Đó là lý do tại sao tôi là đặc ân sâu sắc khi trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử tham dự Tháng Ba vì Cuộc sống, và đó là động lực thúc đẩy hành động của tôi để cải thiện hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi của Quốc gia, đảm bảo thêm nguồn tài chính cho nghiên cứu hội chứng Down và mở rộng sức khỏe. dịch vụ dành cho bà mẹ đơn thân.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?