TT Trump Phủ quyết Dự luật Quốc phòng vì nó là “lễ vật cho Trung Quốc và Nga”

24/12/20, 05:36 Thế giới

Hôm 23/11, Tổng thống Donald Trump đã phủ quyết Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng vì ông cho rằng nó mang lại lợi ích cho Nga và Trung Quốc, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, Breitbart đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh qua AP)

Tổng thống viện dẫn việc đạo luật không thể xóa bỏ các biện pháp bảo vệ Mục 230 – bia đỡ đạn cho các công ty công nghệ lớn (Big Tech) và nỗ lực loại bỏ các biểu tượng của Liên minh miền Nam khỏi quân đội là một phần lý do cho quyền phủ quyết của ông.

“Thật không may, Đạo luật không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng,cũng như các điều khoản không tôn trọng các cựu chiến binh của chúng ta và lịch sử quân đội của chúng ta, và mâu thuẫn với nỗ lực của Chính quyền của tôi nhằm đặt nước Mỹ lên hàng đầu trong các hành động chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của chúng ta. Đó là một ‘món quà’ cho Trung Quốc và Nga,” Tổng thống Trump viết trong tuyên bố phủ quyết của mình.

Trước khi dự luật được thông qua tại Thượng viện, ông Trump đã yêu cầu dự luật phải bao gồm điều khoản chấm dứt các biện pháp bảo vệ Mục 230 đối với các công ty công nghệ trong Đạo luật về Chuẩn mực Truyền thông. Thượng viện đã không bao gồm  Mục 230 trước khi bỏ phiếu thông qua dự luật với tỷ lệ 84-13.

“Việc các vị không chấm dứt nguy cơ an ninh quốc gia rất nguy hiểm của Mục 230 sẽ khiến tình báo của chúng ta hầu như không thể tiến hành mà mọi người không biết chúng ta đang làm gì ở mỗi bước,” ông Trump viết.

Mục 230 cho phép các công ty truyền thông xã hội hoạt động như một nền tảng không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung do người dùng đăng trên trang web của họ. Trong những năm gần đây, các nền tảng như Facebook và Twitter đã lạm dụng các biện pháp bảo vệ của họ bằng cách ban hành kiểm duyệt hà khắc và loại bỏ những người dùng bảo thủ khỏi dịch vụ của họ, khiến tính trung lập bị xâm phạm.

Tổng thống cũng chỉ trích dự luật vì loại bỏ lịch sử Liên minh miền Nam khỏi Bộ quốc phòng, đặc biệt là nỗ lực đổi tên các căn cứ quân sự nổi bật.

“Tôi rõ ràng rằng trong quyết định phản đối  của mình rằng những nỗ lực mang động cơ chính trị như thế này nhằm xóa hết lịch sử và làm ô nhục những tiến bộ to lớn mà đất nước chúng ta đã đấu tranh trong việc thực hiện các nguyên tắc thành lập của mình,” ông viết.

Dự luật sẽ tạo ra một ủy ban gồm 8 thành viên để phát triển một kế hoạch thanh trừng các tên, biểu tượng, màn hình, tượng đài và đồ dùng của Liên minh trong Bộ Quốc phòng. Ủy ban sẽ có ngân sách 2 triệu USD, với một báo cáo đến hạn vào tháng 10/2021. Nó cũng sẽ được yêu cầu pháp lý để hoạt động trong vòng 3 năm tới.

Tổng thống Trump cũng bảo vệ kỷ lục tài trợ cho quân đội, bao gồm cả khoản chi tiêu kỷ lục 2.000 tỷ USD kể từ khi ông trở thành tổng thống. 

“Không ai làm việc chăm chỉ hơn, hoặc phê duyệt nhiều tiền hơn cho quân đội, như tôi đã làm,” ông viết, tuyên bố rằng mình đã xây dựng lại quân đội trong thời gian tại vị tại Nhà Trắng.

Theo dự đoán, Quốc hội có thể sẽ bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống đối với dự luật quốc phòng, vì nó đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua với đa số quyền phủ quyết.

Thiện Thành

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?