TT Trump nhắm mục tiêu vào gián điệp học thuật của Trung Quốc

30/05/20, 11:55 Thế giới
US President Donald Trump, with US Secretary of State Mike Pompeo, holds a press conference on China on May 29, 2020, in the Rose Garden of the White House in Washington, DC. - Trump held the press conference amid soaring tensions between the two powers, including over the status of Hong Kong and the novel coronavirus pandemic. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Hôm 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ có hành động thẳng tay xử lý hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của các ‘gián điệp học thuật’ do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn tại các viện nghiên cứu và học thuật của Hoa Kỳ, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp báo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc tại Vườn hồng Nhà Trắng ngày 29/5/2020. (Ảnh qua AFP)

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đưa ra một tuyên bố “để bảo đảm an toàn cho các nghiên cứu đại học quan trọng của quốc gia tốt hơn, và đình chỉ sự gia nhập của một số công dân đặc biệt đến từ Trung Quốc, những người mà chúng tôi đã xác định là có nguy cơ gây rủi ro an ninh tiềm ẩn.”

Hành động này đã được công bố trong một bài phát biểu trên phạm vi rộng, báo hiệu động thái cứng cứng rắn của Hoa Kỳ nhằm chống lại các mối đe dọa của chế độ Trung Quốc ở Hoa Kỳ và ở Hồng Kông. Nó cũng xuất hiện trong bối cảnh Hoa Kỳ nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh vì những sai lầm trong công tác ứng phó virus Vũ Hán, khiến nó trở thành đại dịch toàn cầu.

Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, động thái này nhằm ngăn chặn sự tham gia của một số công dân nước ngoài vào một số chuyên ngành nhất định có trình độ sau đại học, đặc biệt là đối với các công dân Trung Quốc có liên quan đến các thực thể hỗ trợ chiến lược Hợp nhất quân sự-dân sự của Trung Quốc. Chiến lược của Bắc Kinh chủ trương tận dụng công nghiệp tư nhân và các trường đại học để cải tiến quân đội.

Trong nhiều năm, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động gián điệp bất hợp pháp để đánh cắp các bí mật công nghiệp của chúng tôi, và đã xảy ra rất nhiều trường hợp,” Trump nói.

Video: Cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo gián điệp Trung Quốc ở các trường Đại học Mỹ.

Theo ý kiến ​​của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, “các công tố viên đầu tiên” đã buộc tội các nhà nghiên cứu và học giả Trung Quốc và Hoa Kỳ trong một loạt các vụ gián điệp kinh tế liên quan đến Trung Quốc.

Hiện có khoảng 370.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Hoa Kỳ, theo số liệu thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế phi lợi nhuận và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Các công ty Trung Quốc trên sàn giao dịch Hoa Kỳ

Trong một biện pháp riêng biệt, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đang ra lệnh đánh giá các công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.

“Việc đánh giá của chính quyền trên thị trường tài chính sẽ giúp xem xét các hoạt động khác nhau của các công ty Trung Quốc được niêm yết trên thị trường tài chính Hoa Kỳ, với mục tiêu bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ,” ông Trump cho biết.

“Các công ty đầu tư không nên để khách hàng của họ chịu những rủi ro tiềm ẩn và không đáng có liên quan đến việc tài trợ cho các công ty Trung Quốc không tuân theo các quy tắc tương tự,” ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đang tìm cách ngăn các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ kiểm tra các báo cáo kiểm toán của các công ty giao dịch công khai có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, với lý do an ninh quốc gia và bí mật nhà nước. Các nhà phê bình đã nhiều lần chỉ ra sự thiếu minh bạch của các công ty Trung Quốc này là nguyên nhân gây ra rủi ro thiệt hại về vật chất cho các nhà đầu tư Mỹ.

Người Mỹ phải được hưởng sự công bằng và minh bạch,” ông Trump nhấn mạnh.

Tuần trước, Nasdaq thông báo với Luckin Coffee rằng họ có kế hoạch hủy niêm yết công ty này, một tháng sau khi thương hiệu đồ uống Trung Quốc thừa nhận rằng giám đốc điều hành của công ty đã làm sai lệch doanh thu năm 2019 tới khoảng 310 triệu USD. Vào tháng 1/2020, công ty bán khống cổ phiếu Muddy Waters Research cho biết họ sẽ đặt cược vào cổ phiếu của Luckin Coffee, dựa trên báo cáo cho biết công ty này đang phạm tội lừa đảo.

Vào tháng 4/2020, trang web phát video trực tuyến iQiyi của Trung Quốc cũng bị Wolfpack Research, một công ty nghiên cứu tài chính hoạt động, cáo buộc đã kê khai phóng đại quá doanh thu của mình lên tới 1,9 tỷ USD vào năm 2019.

Theo ước tính vào tháng 9/2019, có tới 172 công ty Trung Quốc được liệt kê trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ, bao gồm Tập đoàn Alibaba, Yahoo và JD.com, với  trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, báo cáo thường niên của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc cho biết.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?