TT Trump lần đầu tiên nói rõ lý do thay đổi cách nhìn về Tập Cận Bình

04/05/20, 16:37 Thế giới, Tin trong ngày
Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ngày 30/4, trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đại dịch Vũ Hán đã làm thay đổi rất nhiều cách nhìn của ông đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đại dịch Vũ Hán đã làm thay đổi rất nhiều cách nhìn của ông đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Vào 04h chiều 30/4 (theo giờ mùa đông tại Mỹ), Tổng thống Trump có buổi công bố về kế hoạch chăm sóc người cao tuổi. Tại đây ông đã trả lời câu hỏi của phóng viên về nhận định của mình trong việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối phó với dịch bệnh. Ông cho biết trận đại dịch này đã thực sự làm thay đổi cách nhìn của ông đối với Tập Cận Bình.

Ông Trump cho biết: Giữa tháng 1 vừa qua, Mỹ – Trung đã ký Hiệp định thương mại giai đoạn I về việc giải quyết vấn đề chênh lệch thương mại Mỹ – Trung tồn tại trong thời gian dài. Trong đó, phía Trung Quốc cam kết tăng mua hàng trăm triệu sản phẩm của Mỹ, phía Mỹ vẫn duy trì giữ mức tăng 25% thuế đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Hai bên đều rất hài lòng về hiệp định này.

Ông nói: “Rồi đột nhiên trong khoảng thời gian đó virus xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện sự việc khiến người khác khó có thể tiếp nhận (ý chỉ việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh)… Sự kiện này đã thay đổi lớn cách nhìn của tôi (đối với Tập Cận Bình), bởi vì toàn bộ sự kiện đã khác hẳn rồi… Vào hai hay một tháng rưỡi trước, chúng tôi có nền kinh tế lớn mạnh nhất lịch sử toàn cầu, nhưng rất nhanh sau đó, tôi phải đóng cửa nền kinh tế, phải đóng cửa đất nước”

“Sự việc này nhất định phải được xử lý”, ông Trump nói thêm rằng: “Bởi vì chúng ta chứng kiến ​​rất nhiều cái chết, đau thương, là thảm họa chưa từng có. Khó khăn to lớn này, 184 quốc gia khác cũng đều đang phải gánh chịu”.

Báo Reuters đưa tin: Ngày 29/04, một vị quan chức cấp cao giấu tên trong chính phủ Mỹ cho biết, cuối tháng 3 năm nay, cuộc đối thoại của Trump và Tập Cận Bình về cơ bản đã đạt sự đồng thuận về việc “ngừng chiến” không chính thức bằng lời nói trong trận khẩu chiến giữa hai bên, nhưng hiện tại nhận thức chung này bị “coi như không tồn tại”.

ĐCSTQ hoặc lựa chọn không đối phó với dịch bệnh, hoặc không đủ năng lực

Ông Trump cho biết: “Trung Quốc là một quốc gia vô cùng lão luyện, họ vốn có thể át chế nó (dịch bệnh), nhưng họ hoặc lựa chọn không làm như vậy, hoặc không có năng lực để làm điều đó. Nói tóm lại, họ khiến nó phát tán hoặc đã mất kiểm soát với nó”.

Ông nhắc nhở các phóng viên có mặt tại hiện trường rằng, khi ấy Bắc Kinh tuy áp dụng chính sách phong tỏa đất nước, cấm các tuyến đường vận chuyển quốc nội, nhưng lại “không cấm các chuyến bay tới nước ngoài”, dẫn tới việc rất nhiều người Trung Quốc nhập cảnh vào nhiều nước, chẳng hạn như nước Ý, khiến các quốc gia này bị virus Vũ Hán hoành hành.

“Chúng ta rất may mắn, bởi vì từ rất sớm, ngay giữa tháng 1, chúng ta đã thực thi lệnh cấm du khách Trung Quốc”, ông Trump nói.

Điều tra cách ĐCSTQ đối phó với dịch bệnh quan trọng hơn Hiệp định thương mại Mỹ – Trung

Mỹ-Trung ký thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký “Giai đoạn 1” thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tại Tòa Bạch Ốc ngày 15/1/2020. (Ảnh qua VOA)

Tổng thống Trump cho biết: “Hiện tại, việc đạt được thỏa thuận thương mại với ông Tập Cận Bình đã không còn quan trọng bằng việc [điều tra] Trung Quốc đối phó với dịch bệnh này như thế nào”.

Sau đó, ông Trump giải đáp các câu hỏi của phóng viên về việc có nên truy cứu trách nhiệm đối với ông Tập Cận Bình hay không. Ông cho rằng: “Tôi không muốn nói như thế, nhưng có thể khẳng định rằng, nó (virus) vốn có thể bị ngăn chặn (tại Trung Quốc), nhưng nó là từ Trung Quốc mà ra, tôi hy vọng họ (ĐCSTQ) có thể ngăn chặn nó”.

Đối với việc yêu cầu bồi thường tiền, Tổng thống Trump cho biết, ông có thể làm các việc khác hoặc tương tự với việc đó, tức là thông qua tăng thuế quan để thu nhiều tiền hơn từ ĐCSTQ, khoảng 1 nghìn tỷ USD.

TT Trump bật mí: Sớm công bố nguồn gốc và nguyên nhân bùng phát virus Vũ Hán

Đối với các vấn đề như giấu giếm dịch bệnh cũng như nguồn gốc và nguyên nhân bùng phát virus, ông Trump cho biết: “Trước mắt có 3 – 4 khả năng… không lâu nữa tôi sẽ cho mọi người đáp án”.

Đối với việc virus Vũ Hán có phải đến từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán hay không, ông Trump cho rằng: “Chúng tôi đang điều tra nguồn gốc chính xác và nguyên nhân bùng phát của nó, rất nhiều nhà khoa học và nhân viên tình báo đều đang điều tra, rất nhanh sẽ có câu trả lời”.

“Cho tới nay, tôi cho rằng Trung Quốc [ĐCSTQ] đang cố gắng… có vài phần minh bạch đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra đáp án”, ông Trump nói.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cho biết thêm: “Đây là một việc đáng sợ, cho dù là họ đã phạm sai lầm, hay sai lầm từ ban đầu rồi sau đó lại tái phạm sai lầm, hay ai đó cố ý làm ra việc này”.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới