TT Trump “gửi lời chào” đến những người phản bội đảng Cộng hòa và nước Mỹ

25/12/20, 10:12 Thế giới

Trước hành vi quay lưng của một số thành viên đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump hôm 24/12 tuyên bố, ông sẽ không bao giờ quên những người phản bội, bỏ mặc ông đấu chống lại những người cánh tả xảo trá và độc ác.

Tổng thống Donald Trump gặp Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell trong một sự kiện vào tháng 1/2017
Tổng thống Donald Trump gặp Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell trong một sự kiện vào tháng 1/2017. (Ảnh qua Lives Trading News)

“Tôi đã giúp ít nhất 8 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, bao gồm cả Mitch (McConnell) khỏi thất bại trong kỳ bầu cử tổng thống gian lận vừa qua. Giờ đây tất cả bọn họ lại ngồi im xem tôi chiến đấu chống lại một đối thủ gian trá và hung ác, chính là những người Dân chủ cánh tả cực đoan. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó,” Tổng thống Trump viết trên Twitter cá nhân vào chiều 24/12.

Được biết vào sáng 22/12, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và cũng là là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ – Mitch McConnell đã kêu gọi Tổng thống Trump không phủ quyết Dự luật Chi tiêu Quốc phòng và tuyên bố ông đã sẵn sàng cho Thượng viện phản đối việc đó.

Tổng thống Trump phủ quyết đạo luật trên vì nó không bãi bỏ Mục 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông, vốn là lá chắn giúp các Big Tech tránh khỏi các vụ kiện pháp lý vì thao túng thông tin truyền thông. Tổng thống Mỹ cho rằng việc không bãi bỏ Mục 230 là rủi ro cho an ninh quốc gia.

Trước đó vào ngày 15/12, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và cũng là là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ – Mitch McConnell, đã bất ngờ chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris thắng cử, ngay sau cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Trong khi những cáo buộc gian lận bầu cử và các bất thường đang diễn ra ở nhiều tiểu bang trên toàn nước Mỹ. 

Vụ việc này dường như đã khiến Tổng thống Trump không hài lòng. Trên mạng xã hội Twitter và Facebook, ông Trump viết: “Quá sớm để bỏ cuộc. Đảng Cộng hòa phải học cách chiến đấu. Mọi người đang giận dữ”. 

Được biết, Thượng nghị sĩ McConnell chưa bao giờ là một người ủng hộ Tổng thống Trump, dù ông đã được hưởng lợi từ sự nổi tiếng của Tổng thống Trump giống như mọi đảng viên Cộng hòa tại nhiệm hiện nay.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Lin Wood của chiến dịch Trump đã gọi Thượng nghị sĩ McConnell là “kẻ phản bội” và tuyên bố: “Ngày phán xét của ông ấy đang đến”.

“Ông McConnell chỉ muốn có quyền lực, ảnh hưởng và tiền bạc. Ông ấy sẵn sàng bán rẻ nước Mỹ để có được thứ ông ấy muốn. McConnell là kẻ phản bội những người Mỹ yêu nước”, ông Lin Wood viết trên Twitter.

Tướng Michael Flynn – người vừa được Tổng thống Trump ân xá, cùng nhiều cái tên khác như người dẫn chương trình phát thanh Sebastian Gorka, luật sư kiêm người dẫn chương trình Đài Fox News Mark Levin, nhà bình luận chính trị Nicholas J. Fuentes… cũng đã không hài lòng với hành vi vô ơn của ông McConnell.

“Có hàng triệu và hàng triệu người yêu nước đang sát cánh cùng ngài (Tổng thống Trump) trong giây phút khó khăn này trong lịch sử Mỹ khi nền Cộng hòa của chúng ta gặp rủi ro nghiêm trọng. Chúng ta sẽ không thất bại hay co rúm lại giống một số người bên trong Đảng Cộng hòa”, ông Michael Flynn viết trên Twitter.

Cuộc hôn nhân giữa ông McConnell với vị phu nhân là con gái trong đại gia đình Chao trùng khớp với quỹ đạo lợi nhuận cá nhân ngày càng tăng cho cả hai bên. (Ảnh qua Zimbio)

Có nhiều tranh cãi sau màn “ăn cháo đá bát” của ông McConnell. Tuy nhiên, Sự thật về mối quan hệ thân mật giữa ông McConnell với Công ty Vận tải Foremost của đại gia đình Chao, Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước và Ngân hàng Trung Quốc, đang trở thành chủ đề nóng. 

Cụ thể, vợ của Thượng nghị sĩ McConnell – bà Elaine Chao, là con gái của ông trùm vận tải biển James Si-Cheng Chao và bà Ruth Chao, đồng thời cũng là chị gái của bà Angela Chao, người sau này được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung Quốc vào năm 2016.

Bà Elaine Chao nhậm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ vào tháng 1/2017. Bà Elaine được cho là người có quan điểm theo đuổi chính sách “Trung trước, Mỹ sau”. Theo New York Times, trong những năm qua, bà Chao đã nhiều lần sử dụng các mối liên hệ và tiếng tăm của mình ở Trung Quốc để thúc đẩy hồ sơ của công ty Foremost. Mối liên hệ giữa Elaine Chao cùng McConnell với Trung Quốc đã bị liệt vào diện nghi vấn. Tuy nhiên cả hai đã nhiều lần phủ nhận và tuyên bố bóng gió rằng mối quan hệ của hai người bị chú ý vì định kiến bài Trung của người Mỹ. 

Thiện Thành

Theo twitter.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!