TT Trump chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire

13/02/20, 08:45 Thế giới, Tin trong ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa gặp được đối thủ thực sự trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New Hampshire. Ông chủ Nhà Trắng đã thu hút được lượng cử tri ủng hộ vượt xa các đời tổng thống trước là ông Obama và Bush, theo Fox News.

Bảng báo cáo kết quả bầu cử sơ bộ do  Fox News công bố hôm 12/2/2020. (Ảnh qua board.4chan.org)

Hôm 12/2, hãng tin Fox News cho biết, với sự ủng hộ của 20 trên tổng số 22 đại biểu bang. Ông Trump gần như đã được tuyên bố thắng cuộc tại đây ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Ông chủ Nhà Trắng đã kiếm được ít nhất 120.000 phiếu bầu tại New Hampshire trong khi ông Obama chỉ đạt tổng cộng 49.080 phiếu bầu tại tiểu bang này hồi năm 2012. 

Fox News nhận định, số phiếu giữa 2 đời tổng thống Mỹ sẽ còn cách nhau xa hơn nữa, khi có thêm khu vực bầu cử công bố thống kê phiếu bầu. 

Ngoài ra, số phiếu của ông Trump cũng đã vượt xa so với các tổng thống Mỹ ở các nhiệm kỳ trước. Cựu tổng thống George W. Bush năm 2004 nhận được 53.962 phiếu bầu tại New Hampshire, trong khi cựu tổng thống Bill Clinton nhận 76.797 phiếu. Trước đó, tại bang Iowa, ông chủ Nhà Trắng giành chiến thắng với 96% phiếu.

Với 2 chiến thắng liên tiếp trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa và New Hampshire, Tổng thống Trump hiện đang dẫn đầu trong việc giành suất đề cử chính thức của Đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ông chủ Nhà Trắng hiện đang có sự ủng hộ của 59 đại biểu sẽ tham dự đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. 

Để giành được sự đề cử chính thức của đảng Cộng hòa, mỗi ứng cử viên phải có được sự ủng hộ của ít nhất 1.277 trên tổng số 2.441 đại biểu cam kết và 110 đại biểu không cam kết tham dự đại hội toàn quốc của đảng này từ ngày 24-27/8.

Còn về phía Đảng Dân chủ, kết quả kiểm phiếu ở 25% khu vực cho thấy ông Sanders về nhất với 28% phiếu, tiếp đến là ông Pete Buttigieg, cựu thị trưởng South Bend, bang Indiana với 23% phiếu. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar giành vị trí thứ ba với 20% phiếu. Cựu Phó Tổng thống Biden chỉ giành được kết quả thất vọng ở vị trí thứ 5 với 8,7% phiếu, đứng sau Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren với 9,4% phiếu.

Đảng Dân chủ còn chứng kiến một số bất ngờ khi ứng cử viên không mấy tên tuổi Pete Buttigieg giành được sự ủng hộ của 13 đại biểu bang, bám sát là ứng cử viên Bernie Sanders với 12 đại biểu, ứng cử viên Elizabeth Warren giành được 8 đại biểu, và bất ngờ là Cựu phó Tổng thống Joe Biden chỉ đứng thứ 4 với 6 đại biểu bang ủng hộ.

Cử tri Sara Lutat tại bang New Hampshire cho biết cô đã bỏ phiếu cho “tân binh” Buttigieg vì cho rằng ông là người duy nhất có thể đánh bại Tổng thống Trump. Trong khi đó, cử tri Rebecca Balzano khẳng định ông Buttigieg “quá non”, đồng thời cho biết cô đã bỏ phiếu cho ông Sanders.

Hiện Đảng Dân chủ còn 9 ứng viên trên đường đua vào Nhà Trắng, sau khi 2 ứng viên tuyên bố bỏ cuộc tại New Hampshire: Andrew Yang, người có tham vọng trở thành tổng thống gốc Á đầu tiên của Mỹ, và thượng nghị sĩ Michael Bennet.

Kết quả của cuộc bầu cử ở bang New Hampshire cũng giống như ở bang Iowa đều không phải là cơ sở quyết định kết quả cuộc đua cuối cùng. Tuy nhiên, cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này lại là nền tảng vô cùng quan trọng trong việc tạo đà mới cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của các ứng cử viên.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?