TT Trump cảnh báo Trung Quốc sẽ chịu hậu quả nếu ‘cố ý’ gây ra dịch Vũ Hán

20/04/20, 16:16 Thế giới, Tin trong ngày

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng ngày 18/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu các hậu quả nếu cố ý gây ra sự bùng phát của đại dịch Vũ Hán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AFP)

Trong cuộc họp báo này, Tổng thống Trump cho biết: “Nếu đó là sơ suất thì sơ suất vẫn là sơ suất. Nhưng nếu họ cố ý, họ phải gánh chịu hậu quả”. Đây là tuyên bố mới nhất từ phía Mỹ trong cuộc khẩu chiến với Trung Quốc về đại dịch virus Vũ Hán.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng đặt câu hỏi: Liệu đó là sai sót ngoài tầm kiểm soát hay hành động có chủ ý? “Đó là khác biệt rất lớn. Trong cả hai trường hợp, họ nên để chúng tôi tới đó. Chúng tôi yêu cầu từ sớm nhưng họ không muốn cho chúng tôi tới. Tôi nghĩ họ biết đó là một điều gì đó tồi tệ và họ cảm thấy xấu hổ“, ông Trump cho biết thêm.

“Trung Quốc đáng lẽ đã có thể ngăn chặn dịch bệnh này trước khi nó khởi phát, và bây giờ, cả thế giới phải khốn khổ vì nó”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại buổi họp báo tại Nhà Trắng về dịch Vũ Hán hôm 18/4. Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ biện pháp cụ thể mà chính phủ Mỹ có thể áp dụng đối với Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn thể hiện sự hoài nghi đối với số ca tử vong ở Trung Quốc, vốn đã gia tăng trở lại vào ngày 17/4. Trong khi đó mới đây, Trung Quốc khẳng định 1.300 ca tử vong ở Vũ Hán, tương đương 50% tổng số ca tử vong trên cả nước trước đó đã không được ghi nhận. Tuy nhiên, quốc gia này đã phủ nhận cáo buộc che giấu này.

Ngoài Tổng thống Trump, các trợ lý cao cấp của ông cũng đã cáo buộc Trung Quốc vì thiếu minh bạch về dịch Vũ Hán. Cụ thể, hôm 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mark Esper cho biết, ông tin rằng lãnh đạo Trung Quốc đã lừa dối và thiếu minh bạch về tình trạng bùng phát dịch bệnh. 

Hơn nữa, ông Esper đã lặp lại câu nói “virus Vũ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc”, và tuyên bố đến nay vẫn không tin Trung Quốc đang trung thực về tình hình đại dịch.

Thời gian gần đây, Washington và Bắc Kinh đã liên tục lời qua tiếng lại trong cuộc khẩu chiến về đại ôn dịch. Trước đó, Tổng thống Trump từng khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cách phản ứng với dịch bệnh và từng tin rằng dịch sẽ hết trong tháng 4, sau cuộc trao đổi qua điện thoại với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tuy nhiên những ngày gần đây, ông Trump cùng các quan chức Mỹ khác đã quay sang chỉ trích Trung Quốc. Bên cạnh đó, Washington cũng kịch liệt bác bỏ các cáo buộc từ phía quan chức Trung Quốc rằng, quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc của virus Vũ Hán.

Trong một diễn biến liên quan, tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết giới chức Mỹ đang tìm cách đề nghị phía Trung Quốc cho phép tiếp cận phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. 

Ông Pompeo nhấn mạnh: “Đây là vấn đề về khoa học và dịch tễ học. Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra để có thể giảm thiểu rủi ro cho người Mỹ trong thời gian tới và đưa nền kinh tế toàn cầu trở lại quỹ đạo”. Trước đó, ông cũng tuyên bố Mỹ sẽ truy cứu trách nhiệm về virus Vũ Hán.

Mặc dù Mỹ đã có nhiều chỉ trích dành cho Trung Quốc, nhưng Nhà Trắng vẫn lưu ý về tác dụng ngược nếu căng thẳng bị đẩy đi quá xa, theo nhận định từ hãng tin Reuters. Được biết, Mỹ hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào các thiết bị bảo hộ dành cho nhân viên y tế của Trung Quốc, trong khi, ông Trump vẫn cần thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tiến triển đúng hướng.

Cũng trong tuần trước, Tổng thống Trump đã tạm ngưng đóng góp cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với cáo buộc tổ chức này “thân Trung” và phạm sai lầm trong công tác chống dịch cho toàn cầu.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?