TT Biden đồng ý với người tiền nhiệm Trump: ĐCSTQ đang diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ

25/01/21, 15:28 Thế giới

Tổng thống Joe Biden tin rằng chế độ Trung Quốc đã phạm “tội ác diệt chủng” và “tội ác chống lại loài người” chống lại người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, chỉ định này được chính quyền Trump đưa ra một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện vào ngày 22/1/2021
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện vào ngày 22/1/2021. (Ảnh: Alex Wong / Getty Images)

Emily Horne, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của chính quyền Biden, nói với Washington Examiner: “Tổng thống Biden đã gọi sự đàn áp người Duy Ngô Nhĩ là một tội ác diệt chủng và ông ấy chống lại nó bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất có thể.”

Chính quyền Trump đã thực hiện động thái trước lễ nhậm chức của Biden, đánh dấu một biện pháp cứng rắn khác nhằm lên án những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nước.

Chỉ định cũng xác định rằng ĐCSTQ đã phạm tội ác chống lại loài người trong khu vực, với lý do Bắc Kinh giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số hoặc tôn giáo khác, và chính quyền bắt người dân lao động cưỡng bức, cưỡng bức triệt sản và tra tấn.

Một cảnh biểu tình của phụ nữ Duy Ngô Nhĩ tại Urumqi, Tân Cương vào ngày 7/7/2009
Một cảnh biểu tình của phụ nữ Duy Ngô Nhĩ tại Urumqi, Tân Cương vào ngày 7/7/2009. (Ảnh qua AFP)

Theo Liên Hợp Quốc, diệt chủng là “ý định tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc gia, dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo.”

Mặc dù việc chỉ định không có hình phạt tự động, nhưng nó đã đánh dấu một bước tiến hiếm hoi của chính phủ liên bang, vốn trước đây đã do dự khi thực hiện động thái chống lại một đối tác thương mại quan trọng. Việc chỉ định này hiện có thể khiến nhiều công ty và quốc gia gây áp lực buộc Trung Quốc phải minh bạch trong việc đối xử với người thiểu số.

Ứng cử viên ngoại trưởng của Biden, Anthony Blinken, vài ngày trước khi Horne xác nhận lập trường của Tổng thống, cho biết ông đồng ý với chỉ định “diệt chủng”. Ông nói vào ngày 19 tháng 1 rằng ông tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã đúng khi thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với chế độ Trung Quốc và tán thành đánh giá của chính quyền rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm tội diệt chủng ở Tân Cương.

“Đó cũng là nhận định của tôi”, Blinken nói, khi được hỏi liệu ông có đồng ý với đánh giá của Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Mike Pompeo về các hành động của ĐCSTQ hay không.

“Tôi nghĩ chúng tôi rất đồng thuận”, ông nói. “Việc cưỡng bức đàn ông, phụ nữ và trẻ em vào các trại tập trung; thực tế là cố gắng giáo dục lại họ để họ trở thành những người tuân theo hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả những điều đó nói lên nỗ lực thực hiện tội ác diệt chủng ”.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự đàn áp của Bắc Kinh ở Tân Cương, được thực hiện thông qua mạng lưới các trại giam giữ và hệ thống giám sát hàng loạt, đã khiến quốc tế lên án.

Chương trình triệt sản hàng loạt của ĐCSTQ đối với phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, cũng như các hành vi vi phạm quyền khác đối với người dân tộc này, đã được ghi chép đầy đủ.

Từ Thức

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?