Truyền thông Nhật Bản: Kim Jong-un “tự nguyện cách ly” vì vệ sĩ nhiễm virus Vũ Hán

24/04/20, 14:31 Thế giới
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp với Đảng công nhân Triều Tiên ngày 11/4/2020. (Ảnh qua AP)

Thời gian gần đây có tin cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy kịch sau phẫu thuật tim, tin tức đã gây chấn động. Tuy nhiên, một bài báo mới đây của Nhật Bản cho biết, một cảnh vệ bên cạnh Kim Jong-un bị nhiễm virus Vũ Hán, nên ông Kim đã tự cách ly.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp với Đảng công nhân Triều Tiên ngày 11/4/2020. (Ảnh qua AP)

Vào ngày 20/4, CNN đưa tin một quan chức Hoa Kỳ cho biết nước này đang bám sát tin tình báo liên quan đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Và ông Kim đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm sau khi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Sau đó hàng loạt tin tức liên quan được đưa ra, thậm chí có tin bác bỏ thông tin trên và cho biết Kim Jong-un vẫn bình an vô sự.

Vào ngày 23/4, tờ Tin tức Tokyo dẫn tin từ nguồn được cho là am hiểu tình hình Triều Tiên cho biết, trong đoàn vệ sĩ bảo vệ Kim Jong-un có người nhiễm virus Vũ Hán, thế nên vị chủ tịch đã phải chuyển văn phòng làm việc.

Tờ báo còn trích dẫn lời một quan chức cấp cao Nhật Bản nói rằng Kim Jong-un “tự nguyện cách ly”. Sau hội nghị vào ngày 11/4 tại Bình Nhưỡng, ông Kim vẫn lưu lại tại khu biệt thự ở thành phố Wonsan, thuộc tỉnh kangwon.

Trong khi đại dịch Vũ Hán hoành hoành khắp các quốc gia trên thế giới, Triều Tiên vẫn tuyên bố “không có ca nhiễm”. Tổng biên tập tờ DailyNK, phương tiện truyền thông Hàn Quốc do những người đào thoát khỏi Triều Tiên điều hành, nói rằng có tin tức xác nhận về sự bùng phát dịch bệnh ở Bắc Triều Tiên, quân đội và các nhóm người trong nhà tù bị nhiễm, và rất nhiều người chết.

Năm 2014 , sau hơn một tháng ẩn mình. Ông Kim Jong Un đã trở lại sau khi cắt bỏ khối u nang khỏi mắt cá chân. (Ảnh: EPA)

Thời gian gần đây có tin cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy kịch sau phẫu thuật tim, tin tức đã gây chấn động. Tuy nhiên, một bài báo mới đây của Nhật Bản cho biết, một cảnh vệ bên cạnh Kim Jong-un bị nhiễm virus Vũ Hán, nên ông Kim đã tự cách ly để kiểm tra.

Vào ngày 20/4, CNN đưa tin một quan chức Hoa Kỳ cho biết nước này đang bám sát tin tình báo liên quan đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Và ông Kim đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm sau khi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Sau đó hàng loạt tin tức liên quan được đưa ra, thậm chí có tin bác bỏ thông tin trên và cho biết Kim Jong-un vẫn bình an vô sự.

Vào ngày 23/4, tờ Tin tức Tokyo dẫn tin từ nguồn được cho là am hiểu tình hình Triều Tiên cho biết, trong đoàn vệ sĩ bảo vệ Kim Jong-un có người nhiễm virus Vũ Hán, thế nên vị chủ tịch đã phải chuyển văn phòng làm việc.

Tờ báo còn trích dẫn lời một quan chức cấp cao Nhật Bản nói rằng Kim Jong-un “tự nguyện cách ly”. Sau hội nghị vào ngày 11/4 tại Bình Nhưỡng, ông Kim vẫn lưu lại tại khu biệt thự ở thành phố Wonsan, thuộc tỉnh kangwon.

Trong khi đại dịch Vũ Hán hoành hoành khắp các quốc gia trên thế giới, Triều Tiên vẫn tuyên bố “không có ca nhiễm”. Tổng biên tập tờ DailyNK, phương tiện truyền thông Hàn Quốc do những người đào thoát khỏi Triều Tiên điều hành, nói rằng có tin tức xác nhận về sự bùng phát dịch bệnh ở Bắc Triều Tiên, quân đội và các nhóm người trong nhà tù bị nhiễm, và rất nhiều người chết.

Trước đó, trang Daily NK chuyên đưa tin về Triều Tiên dẫn các nguồn tin không xác định tại nước này nói rằng Kim Jong-un đang dưỡng bệnh tại một biệt thự ở khu nghỉ mát núi Kumgang ở tỉnh Hyangsan sau ca phẫu thuật tim mạch tại bệnh viện gần đó hôm 12/4.

“Theo tôi được biết, ông ấy đã phải vật lộn với các vấn đề tim mạch từ tháng 8 năm ngoái nhưng tình hình ngày càng xấu hơn sau nhiều lần tới thăm núi Paektu”, nguồn tin Daily NK cho hay, đề cập đến ngọn núi thiêng của Triều Tiên.

Vào năm 2014, ông Kim Jong Un cũng từng biến mất khỏi mắt công chúng trong hơn một tháng, điều này cũng thúc đẩy các suy đoán về sức khỏe của ông. Nhà lãnh đạo Triều Tiên sau đó đã trở lại với hình ảnh đang chống gậy và vài ngày sau, tình báo Hàn Quốc cho biết ông đã cắt bỏ khối u nang khỏi mắt cá chân.

Trước đây sự vắng mặt của ông Kim Jong Il (cha của Kim Jong Un) trong một cuộc diễu hành kỷ niệm 60 năm của Triều Tiên vào năm 2008 cũng kéo theo những tin đồn rằng ông có sức khỏe kém. Sau đó nhiều thông tin tiết lộ ông bị đột quỵ, và sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm đến khi qua đời vào năm 2011.

Khải Hoàn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!