Truyền thông Hong Kong tiết lộ chức vụ mới của ông Vương Kỳ Sơn

22/01/18, 11:52 Trung Quốc

Truyền thông Hong Kong dẫn nguồn tin cho biết, cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn ngoài việc đảm nhậm chức vụ Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, còn có thể được phép dự thính hội nghị của Thường ủy Bộ Chính trị.

Ông Vương Kỳ Sơn (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Hk01)

Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 19 đã diễn ra từ ngày 18–19/1 tại Bắc Kinh, việc bổ nhiệm chức vụ cấp cao của Chính phủ Trung Quốc cũng được xác định tại hội nghị này. Tuy nhiên, trước khi diễn ra “lưỡng hội” vào tháng 3 tới, thông thường sẽ chưa được chính thức tuyên bố việc bổ nhiệm này.

Ngày 18/1/2018, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn tin cho biết, ngoài việc đảm nhậm chức vụ Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Vương Kỳ Sơn còn có thể được phép dự thính hội nghị của Thường ủy Bộ Chính trị.

Ông David Zweig – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ xuyên Quốc gia của Trung Quốc thuộc Đại học Khoa học Công nghệ Hong Kong (Hong Kong University of Science and Technology) cho biết: “Nếu đúng là như vậy, thì đây là sự nhượng bộ lớn đối với chính trị của Trung Quốc và châu Á. Làm như vậy, ông Vương có thể dự thính hội nghị, mặc dù không có quyền biểu quyết, nhưng có thể tham gia hội nghị tức là có quyền phát ngôn”.

Có phân tích nói, ông Tập Cận Bình giữ ông Vương Kỳ Sơn ở bên cạnh mình, có thể để ông ấy tiếp tục chuyên tâm chống tham nhũng. Ông Vương Kỳ Sơn lưu lại ở tầng hạt nhân quyền lực có thể cũng sẽ được sự hoan nghênh của nhiều người bên ngoài Trung Quốc và giới công thương ngoài Trung Quốc.

Trước đó, ngày 1/12/2017, SCMP từng đưa tin, ông Vương Kỳ Sơn sẽ nhậm chức Phó Chủ tịch nước tại “lưỡng hội” (tức Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc) tổ chức vào tháng 3/2018. Bản tin cho biết, mặc dù ông Vương Kỳ Sơn đã thoái lui, nhưng ông vẫn có đặc quyền tham dự hội nghị của Thường ủy Bộ Chính trị – một hội nghị cấp cao nhất của chính quyền ĐCSTQ.

Bài báo còn nói, hướng đi trong tương lai của ông Vương Kỳ Sơn là có thể đoán được. Trước khi diễn ra Đại hội 19, ông Vương Kỳ Sơn đã có cuộc hội kiến với 2 chính khách nước ngoài đến thăm Trung Quốc: một người là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, một người nữa là ông Stephen Bannon – cựu Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phân tích cho rằng, ông Vương Kỳ Sơn có thể sẽ thay ông Lý Nguyên Triều làm Phó Chủ tịch nước Trung Quốc và thiên về công tác ngoại giao.

Ngày 7/11/2017, ông Vương Kỳ Sơn có đăng một bài viết được cho là có sức nặng trên tờ Nhân dân Nhật báo nói về Đại hội 19. Hai ngày sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Trung Quốc, ông Vương Kỳ Sơn cũng công khai xuất hiện cùng ông Tập Cận Bình trong tiệc chiêu đãi ông Trump. Khi đó, có kênh truyền thông bình luận ông Vương Kỳ Sơn dù “thân đã rút lui nhưng tiếng nói không rút lui”, hành động này của ông là “hâm nóng chức vụ mới trong tương lai”.

Trang Hk01 của Hong Kong dẫn lời của nhà quan sát nói, nếu ông Vương Kỳ Sơn thực sự quay trở lại chính trường để nhậm chức Phó Chủ tịch nước, theo thông lệ, ông Vương sẽ kiêm chức “Tiểu tổ lãnh đạo công tác ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”, tức sẽ trở thành thành viên “Tiểu tổ lãnh đạo công tác đối với Đài Loan của Trung ương” và “Tiểu tổ Điều phối công tác Hong Kong, Ma Cao của Trung ương”.

Ông Vương Kỳ Sơn được coi là đồng minh chính trị trung thành của ông Tập Cận Bình từ sau Đại hội 18, tức trong nhiệm kỳ đầu của ông Tập. Hai người đã liên thủ chống tham nhũng trên diện rộng trong nhiều năm. Cách đây không lâu, từ ngày 11–13/1/2018, ĐCSTQ tổ chức Hội nghị Toàn thể lần thứ 2 của Ủy Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 19, giống như Hội nghị toàn thể lần thứ 2 khóa 18, ông Tập Cận Bình và các Thường ủy Bộ Chính trị khác (trừ ông Lý Khắc Cường đang đi thăm nước ngoài) đều tham dự, và ông Tập cũng có bài phát biểu quan trọng.

Ông Tập nói: “Từ Đại hội 18 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và cơ quan Kiểm tra Kỷ luật các cấp quán triệt chính sách của Trung ương, trung thành thực hiện nhiệm vụ làm hết trách nhiệm, làm làm được vô tư vô ngã không sợ hãi, dám gánh vác, đã đưa cho trung ương và nhân dân bài thi xuất sắc”.

Theo phân tích của giới quan sát, những lời phát biểu nói trên của ông Tập Cận Bình rất rõ ràng là đang biểu dương thành tích mà ông Vương Kỳ Sơn đã làm trong thời kỳ mà ông còn đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng