Truyền thông Do Thái: Thêm hai quốc gia sẽ thừa nhận Israel, TT. Trump lại sáng tạo kỳ tích?

15/12/20, 10:10 Thế giới

Chủ nhật vừa qua, một nguồn tin ngoại giao cho biết Oman và Indonesia có thể là hai quốc gia tiếp theo thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel trong những tuần tới, không lâu sau khi Israel và Vương quốc Marốc bình thường hóa quan hệ, theo Jerusalem Post.

Truyền thông Do Thái: Thêm hai quốc gia sẽ thừa nhận Israel, TT. Trump lại sáng tạo kỳ tích?
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Sultan Qaboos bin Said trong tài liệu không ghi ngày tháng ở Oman. (Ảnh: Israel GPO / Reuters)

Chính quyền tổng thống Donald Trump đang tiếp tục nỗ lực kêu gọi thêm nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo tham gia vào Hiệp định Abraham. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Sudan và Morocco đều đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel, trong đó Morocco vừa thông báo bình thường hóa quan hệ vào thứ Sáu tuần trước.

Sau khi Bhutan đồng ý thiết lập quan hệ với Israel ngoài khuôn khổ của hiệp định, vào tối thứ Bảy, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel “giữ liên lạc với các quốc gia khác mong muốn được tham gia và thiết lập quan hệ với chúng tôi”.

Theo nguồn tin từ tờ Jerusalem Post vào tuần trước, Bộ trưởng Hợp tác Khu vực Ofir Akunis (Likud) đã chia sẻ trên Đài phát thanh quân đội hôm Chủ nhật rằng, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến sẽ có chuyến thăm Israel vào tháng 1 tới. 

Ông cho biết thêm khả năng vị Phó tổng thống sẽ thông báo thêm một quốc gia khác thiết lập quan hệ với Israel.

Nguồn tin ngoại giao xác nhận Oman và Indonesia là hai quốc gia có tiến triển trong công cuộc đàm phán, và là hai quốc gia sẽ công bố bình thường hóa quan hệ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức hết nhiệm kỳ đầu tiên vào ngày 20/1 tới.

Bộ trưởng Tình báo Eli Cohen cũng đề cập đến Indonesia trong một cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh quân đội.

Trong một buổi gặp gỡ Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào Chủ nhật tại Jerusalem, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien cho biết nhiều thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập đang được tiến hành: “Tình thế đang đứng về phía hòa giải… mọi người sẽ đồng ý với hướng giải quyết này, bởi giải pháp ôn hòa vẫn tốt hơn nhiều so với giải pháp mà những kẻ khủng bố hay những thủ lĩnh tôn giáo cực đoan đề xuất”

O’Brien nói vui: “Thỏa thuận hòa bình đang dần trở thành chuyện thường như cơm bữa rồi”

“Các quốc gia trong khu vực đang gạt bỏ đi tư tưởng và những bất bình cổ hủ sang một bên để đón nhận một tương lai tốt đẹp hơn. Họ đang đón nhận một tương lai tốt đẹp hơn dựa trên những mục tiêu và lợi ích chung”

O’Brien cũng chỉ ra rằng, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Morocco vô cùng đặc biệt, bởi rất nhiều người dân Israel “có tổ tiên bắt nguồn từ Morocco, do đó cũng như bao thỏa thuận khác, đây là một thỏa thuận vô cùng đặc biệt”.

Netanyahu cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của ông vì những nỗ lực mà họ đã làm để giúp các thỏa thuận trở thành hiện thực.

Ông đùa vui rằng sau 4 thỏa thuận với UAE, Bahrain, Sudan và Morocco, “người Israel hiện đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan lớn. Đó là họ sẽ phải đi đâu đây? Dubai hay Morocco? Abu Dhabi hay Morocco? Tôi tin chắc sẽ có hướng giải quyết. Đó là đi cả hai”

Thứ Sáu vừa qua, chính quyền Oman đã thông báo về mối quan hệ giữa quốc gia với Israel và Morocco, với hy vọng rằng họ “sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Trung Đông.”

Năm 2018, thủ tướng Netanyahu đã đến thăm Oman và gặp gỡ nhà lãnh đạo quốc gia khi đó, cố Quốc vương Qaboos. Israel từng có mối quan hệ thương mại không chính thức với Oman trong giai đoạn 1994-2000, và hai quốc gia đã hợp tác để chống lại sự xâm lược của Iran.

Israel và Indonesia không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng họ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và du lịch. Indonesia đã mua vũ khí của Israel trong những năm 1970 và 1980. Bên cạnh đó, các binh sĩ Indonesia cũng được huấn luyện tại Israel.

Năm 1993, thủ tướng Yitzhak Rabin đã có cuộc gặp với tổng thống Indonesia Suharto tại Jakarta.

Tuy nhiên, trái ngược với nguồn tin từ giới truyền thông Do Thái, nguồn tin ngoại giao cho biết, mặc dù Ả Rập Xê Út đã ngầm chấp thuận các điều khoản khác của Hiệp định Abraham, nhưng việc bình thường hóa quan hệ của quốc gia này sẽ khó có thể xảy ra trước khi bầu cử Hoa Kỳ kết thúc.Còn tờ CNN Indonesia đưa tin rằng, Bộ Ngoại giao Indonesia đã phủ nhận mọi thông tin được đưa ra và tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền nhà nước Palestine.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?