Truyền thông Anh: Iran trả thù Mỹ nhưng vẫn giữ thể diện cho 2 bên

10/01/20, 09:11 Thế giới
Tổng thống Trump tại căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.
Tổng thống Trump tại căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. (Ảnh: AP Photo/Andrew Harnik)

Để trả thù nước Mỹ ám sát tướng Soleimani, Iran đã phóng tên lửa vào căn cứ của quân Mỹ trú đóng tại Iraq, nhưng Iraq đã được thông báo trước cuộc không kích. Giới truyền thông phân tích cách làm này có thể đồng thời thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên, giữ nguyên lựa chọn cho Mỹ không cần phải khai chiến.

Tổng thống Trump tại căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.
Tổng thống Trump tại căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. (Ảnh: AP Photo/Andrew Harnik)

Theo Guardian, Iran đã tung ra hành động “trả thù nghiêm túc” đối với cái chết của tướng Qassem Soleimani, bằng việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn tấn công vào căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Iraq, và một địa điểm quân sự khác có lính Mỹ đồn trú ở Erbil vào sáng ngày 8/1.

Bài báo chỉ ra, hành động của Iran mang đầy giá trị tượng trưng. Thời điểm xảy ra vụ không kích là khoảng 1h30 sáng giờ Iraq, gần như cùng thời điểm mà Soleimani bị giết bởi một máy bay không người lái vào sáng sớm ngày 3/1.

Trong cuộc không kích, các cố vấn cấp cao của Iran và các phương tiện truyền thông bán chính thức đã đăng những bức ảnh về lá cờ Iran trên Twitter, khớp với dòng tweet của Trump đăng tải lá cờ Mỹ sau tin tức về cái chết của Soleimani.

Tuy nhiên, đợt tấn công trả đũa này dường như đã được tính toán kỹ lưỡng để tránh gây thương vong cho Mỹ, căn cứ bị tấn công đã ở trong tình trạng đề phòng cao.

Ông Adel Abdul-Mahdi, Thủ tướng Iraq, cho biết ông đã được cảnh báo trước về các cuộc tấn công khi chúng sắp xảy ra, và chuyển lời cảnh báo đó đến lực lượng quân đội đồn trú tại căn cứ.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết các cuộc tấn công được mô tả là mang tính chất phòng vệ và theo khuôn khổ của luật pháp quốc tế, chứ không phải là phát súng đầu tiên trong một cuộc chiến. Ông cũng nói thêm rằng các cuộc tấn công đã kết thúc.

Ngay cả những người theo đường lối cứng rắn trong hàng ngũ Vệ binh Cách mạng Iran cũng tuyên bố rằng họ coi lượt chiến sự lần này sẽ chấm dứt nếu Mỹ không đáp trả. Đại giáo chủ Ayatollah thì tuyên bố “Chúng ta đã tát vào mặt họ” sau khi vụ tấn công diễn ra.

Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại cuộc họp ngày 8/1 phát biểu về vụ tấn công của Iran nhắm vào căn cứ Mỹ ở Iraq.
Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại cuộc họp ngày 8/1 phát biểu về vụ tấn công của Iran nhắm vào căn cứ Mỹ ở Iraq. (Ảnh: Văn phòng Lãnh đạo Tối cao Iran)

Vì không có thương vong nào, các cuộc tấn công hôm 8/1 sẽ là cơ hội để cả hai bên cùng giảm căng thẳng, hạ nhiệt khủng hoảng mà không bị mất thể diện. Iran có thể tuyên bố họ đã trả thù bằng bạo lực cho cái chết của tướng Soleimani, và quay trở lại với kiểu chiến tranh mà họ ưa thích là điều khiển các lực lượng ủy nhiệm ở các nước xung quanh.

Faysal Itani, một chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương cũng phân tích, đợt không kích lần này của Iran là “sự đáp trả cực kỳ thận trọng”.

Faysal Itani biểu thị: “Đợt đáp trả này nhất định phải đủ kịch tính thì mới có thể giữ được thể diện, tránh các vòng lặp có thể làm nóng tình hình, khiến cho Hoa Kỳ có thể khởi động một chiến dịch quân sự áp đảo. Hành động lần này rất đáng kinh ngạc, nhưng sẽ không ép buộc Mỹ phải làm cho tình hình nóng lên”.

Đây là cơ hội cho ông Trump và tổng thống Mỹ dường như đã nhận ra. Khác xa với các lời cảnh báo mạnh mẽ mà ông đưa ra trong những ngày gần đây, tổng thống sử dụng lời lẽ khá nhẹ nhàng khi bình luận về các cuộc tấn công.

Tất cả binh sĩ của chúng ta đều an toàn và các căn cứ quân sự của chúng ta chỉ bị thiệt hại tối thiểu. Iran dường như đang lùi bước, và đó là điều tốt cho tất cả các bên liên quan và là điều rất tốt cho thế giới. Không có người Mỹ nào bị tổn hại trong cuộc tấn công đêm qua của Iran. Chúng ta không chịu bất kỳ thương vong nào”, ông Trump nói trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/1.

Trong bài phát biểu, ông Trump khẳng định sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nếu ông còn tiếp tục đảm nhận cương vị tổng thống Mỹ. Ông Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế bổ sung đối với Iran và sẽ duy trì cho đến khi nước này thay đổi hành vi. 

Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định sức mạnh cả về quân sự lẫn kinh tế của Hoa Kỳ là đòn răn đe tốt nhất đối với Iran. Tuy nhiên ông cho rằng Mỹ không muốn dùng đến các biện pháp quân sự nếu không cần thiết.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!