Trung Quốc xuất hiện dịch hạch, dân lo ngại chính quyền che giấu số liệu thực tế

16/11/19, 14:13 Thế giới
Dịch hạch là loại bệnh lây lan mạnh và nguy hiểm, có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vòng 1-3 ngày.
Dịch hạch là loại bệnh lây lan mạnh và nguy hiểm, có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vòng 1-3 ngày. (Ảnh: Huaglad)

Ngày 12/11, có 2 người được chẩn đoán mắc bệnh dịch hạch ở Mông Cổ, khu tự trị phía bắc Trung Quốc. Đây là căn bệnh gắn liền với thảm họa “Cái chết Đen” trong lịch sử châu Âu, cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người.

Dịch hạch là loại bệnh lây lan mạnh và nguy hiểm, có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vòng 1-3 ngày.
Dịch hạch là loại bệnh lây lan mạnh và nguy hiểm, có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vòng 1-3 ngày. (Ảnh: Huaglad)

Tân Hoa Xã hôm 13/11 đã đưa tin, 2 bệnh nhân dịch hạch quê ở khu tự trị Nội Mông, đang được điều trị ở quận Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đây là loại bệnh lây lan mạnh và nguy hiểm, có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vòng 1-3 ngày.

Dịch hạch là bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra và thường xuất hiện ở ba thể: thể hạch, thể máu và thể phổi. Dịch hạch thể hạch có lẽ được biết đến nhiều hơn cả vì là nguyên nhân của những trận đại dịch lớn nhất lịch sử, bao gồm “Cái chết Đen” khiến châu Âu mất đi khoảng 60% dân số vào thế kỷ XIV.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), dịch hạch thường bị lây cho những người tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hoặc với người bị cắn bởi bọ chét cư trú trên động vật nhiễm bệnh. Tuy nhiên, dịch hạch thể phổi có thể lây qua đường hô hấp khi người nhiễm bệnh ho, có nguy cơ lây nhiễm cao và thường gây chết người nếu không điều trị nhanh chóng bằng kháng sinh.

Theo tờ Guardian, 2 ca mới đang được điều trị tại một bệnh viện ở Bắc Kinh là dịch hạch thể phổi, được cho là nghiêm trọng hơn cả dịch hạch thể hạch. Thông thường, bệnh nhân mắc dịch hạch thể phổi và thể máu có tỉ lệ tử vong 100%.

Nguồn gốc lây bệnh trở thành bí ẩn, dân chúng hoang mang

Theo The Times, chính quyền Trung Quốc đã đảm bảo với công chúng rằng, các bệnh nhân đã được tiến hành cách ly thích hợp và nguy cơ lây truyền dường như là rất thấp. Mặc dù vậy, mọi người trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc vẫn suy đoán rằng số lượng bệnh nhân thực sự nhiều hơn so với báo cáo, hoặc người mắc bệnh đã tử vong.

Vi khuẩn Yersinia pestis gây ra dịch hạch.
Vi khuẩn Yersinia pestis gây ra dịch hạch. (Ảnh: AP)

Hiện tại, không có bằng chứng chứng minh suy đoán của cư dân mạng, nhưng chính quyền Trung Quốc từng có lịch sử che giấu và trì hoãn công khai tình hình dịch bệnh bùng phát, điều này khiến cho rất nhiều người dân lo sợ. Có người viết trên Weibo rằng: “Dịch hạch không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ là không công khai thông tin”.

Theo Đài Á Châu Tự Do, một người chăn gia súc tộc Mông Cổ ở Khu tự trị Nội Mông Cổ cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư (13/11), rằng chính quyền địa phương đã không thông báo cho họ về bệnh dịch: “Chưa từng thông báo, chúng tôi cũng chưa từng nghe thấy, tôi tra trên mạng một lát, chưa từng nghe nói luôn”.

Một người chăn nuôi khác ở thành phố Hulunbuir nói với phóng viên, anh ta biết rằng bệnh dịch hạch rất dễ lây lan và có thể gây tử vong. Nhưng anh ta chưa từng nghe nói có bệnh dịch tại địa phương.

Một người chăn gia súc ở Sonid Tả có tên là Bateer nói rằng, anh ta cũng chưa từng nghe về chuyện bệnh dịch: “Phía chúng tôi vẫn chưa có thông báo, không có tin này”.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, cư dân mạng cũng tỏ ra lo ngại. “Tôi chỉ muốn biết hai bệnh nhân đó đã tới Bắc Kinh bằng đường nào?”, một tài khoản Weibo viết. “Họ đi bằng tàu, máy bay hay tự lái xe”.

“Năm con gà thì có dịch cúm gia cầm, năm lợn thì gặp dịch tả lợn châu Phi, năm tới là năm chuột, dịch hạch đang tới rồi…”, một người khác ngao ngán.

Đại dịch Cái chết Đen ở châu Âu trong thế kỷ 14.
Đại dịch Cái chết Đen ở châu Âu trong thế kỷ 14. (Ảnh: The Onion)

Theo WHO, dịch hạch vẫn xuất hiện ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ trong thời gian gần đây, chủ yếu tại các vùng sâu, vùng xa. Báo cáo của cơ quan này cho biết có 3.248 ca mắc bệnh và 584 trường hợp tử vong được ghi nhận trên toàn thế giới từ năm 2010 đến năm 2015.

Năm 2015, đại dịch dịch hạnh xảy ra ở Madagascar, với 2.348 ca mắc bệnh và 202 người chết, trong đó 1.791 ca là dịch hạch thể phổi.

Tại Mỹ, dịch hạch vẫn xuất hiện tại các vùng hẻo lánh bao gồm bắc Arizona, nam Colorado và nam Oregon, đa số là dịch hạch thể hạch. Năm 2014, 16 ca mắc bệnh và 4 người chết được ghi nhận.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!