Trung Quốc tố Philippines lôi kéo Mỹ, Nhật vào tranh chấp Biển Đông

26/06/15, 09:33 Thế giới

Trước các cuộc tập trận chung giữa Manila với hai đồng minh Mỹ, Nhật, Quân đội Trung Quốc hôm 25/6 cáo buộc Philippines lôi kéo các nước khác vào cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và khuấy động căng thẳng khu vực.

Hai tàu khu trục của Nhật Bản di chuyển gần tàu chiến BRP Ramon Alcaraz (PF 16) của Philippines (phía trước) trong cuộc tập trận chung ở Biển Đông hồi tháng 5. (Ảnh Reuters)

Khi được hỏi về cuộc tập trận giữa Philippines với Nhật Bản, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói rằng, hợp tác quân sự song phương giữa các nước không nên gây tổn hại cho lợi ích của các bên thứ ba.

Theo Reuters, ông Dương cáo buộc rằng, “một số nước nhất định đang lôi kéo các nước từ bên ngoài khu vực vào vấn đề Biển Đông, phô diễn lực lượng, cố tình gây ra không khí căng thẳng trong khu vực“.

Hôm 23/6, một máy bay trinh sát Nhật Bản cùng ba thành viên phi hành đoàn khách mời của Philippines đã bay ở độ cao hơn 1.500 m trên khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Một máy bay tuần tra nhỏ của Philippines cũng bay theo hộ tống.

Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ trước động thái này.

Cuộc diễn tập của Nhật Bản và Philippines sẽ diễn ra nhày 27/6, sau khi Manila kết thúc cuộc tập trận riêng với Mỹ bắt đầu từ 22/6.

Manila đang tăng cường quan hệ quân sự với với các đồng minh Nhật Bản và Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc dâng cao. Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với nhiều nước láng giềng, trong đó có Philippines tại Biển Đông, và với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Tuy nhiên, Bắc Kinh và Tokyo đang dần tái thiết mối quan hệ sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Shinzo Abe có các cuộc hội đàm phá băng vào năm 2014.

Ông Dương cho hay, vào tuần trước, Trung Quốc và Nhật Bản đã tiếp tục các cuộc trao đổi về việc thiết lập một cơ chế liên lạc trên không và và trên biển nhằm làm giảm nguy cơ xảy ra sự cố và hiểu nhầm. Hai bên đã nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi chuẩn bị cho việc thiết lập cơ chế này.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời