Trung Quốc phạt tù 14 quan chức trong vụ nổ đường ống dẫn dầu

01/12/15, 07:23 Thế giới

Thứ Hai (30/11), chính quyền Trung Quốc đã tuyên phạt 14 thành viên cấp cao của công ty năng lượng Sinopec và quan chức địa phương liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí tại Sơn Đông năm 2013 với mức án lên đến 5 năm tù giam.

Hiện trường vụ nổ ống dẫn dầu năm 2013.

Theo thông tin từ Tân Hoa xã, các lãnh đạo cao cấp của công ty Sinopec bị khởi tố vì vi phạm các điều khoản an toàn trong lao động, còn các quan chức địa phương bị bắt vì không hoàn thành chức trách khi vụ nổ xảy ra.

Vụ nổ đường ống dẫn dầu xảy ra tại một huyện nhỏ phía đông tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc vào năm 2013. Hậu quả, 63 người đã thiệt mạng, 156 người bị thương và tổng tài sản bị phá hủy lên đến hơn 117 triệu USD. Vụ nổ này đã gây hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động khai thác dầu của nước này.

Đường ống bị nổ có tên là Đông Dinh – Hoàng Đảo II – là tài sản của công ty năng lượng Sinopec. Sau quá trình kiểm tra, chính quyền Trung Quốc kết luận vụ nổ xảy ra là do đường ống này không được bảo dưỡng thường xuyên dẫn đến việc bị ăn mòn, đồng thời cũng đưa ra cảnh báo về việc các đường ống ngầm ở khu vực này đang tạo thành một mạng lưới chồng chéo nhau.

Vụ nổ này đồng thời cũng làm dấy lên nỗi lo về sự nguy hiểm từ các đường ống dẫn năng lượng vào các thành phố khi tiến trình đô thị hóa của Trung Quốc đang diễn ra quá nhanh. Ngoài việc nhấn chìm nhiều đường ống hiện có gây khó khăn cho công tác bảo quản, người dân ở các khu vực này cũng phải chịu rủi ro khi sống ngay trên những đường ống dẫn nguy hiểm có khả năng phát nổ.

Vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân hồi tháng 8/2015.

Tháng 8 vừa rồi, một vụ nổ tương tự đã xảy ra tại Thiên Tân khiến hơn 170 người thiệt mạng. Trong vụ nổ đó, cảnh sát cứu hỏa đã phải thừa nhận họ không thể kiểm soát ngọn lửa bởi nó xảy ra ngay gần khu công nghiệp có nhiều hóa chất độc hại.

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!