Trung Quốc: Nguồn gốc virus trở thành ‘vùng cấm’, luận văn phải qua 3 lần kiểm duyệt mới được công bố

23/04/20, 14:27 Trung Quốc
Chợ hải sản Hoa Nam- Vũ Hán, nơi được cho là nguồn gốc của dịch bệnh viêm phổi. (Ảnh qua smcp.com).

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh tăng cường quản lý đối với những luận văn, nghiên cứu khoa học của giới học thuật có liên quan đến virus Vũ Hán, yêu cầu tất cả những luận văn có liên quan đến nguồn gốc của virus phải được Quốc vụ viện ĐCSTQ phê duyệt đồng ý sau đó mới có thể công bố ra bên ngoài. 

Chợ hải sản Hoa Nam- Vũ Hán, nơi được cho là nguồn gốc của dịch bệnh viêm phổi. (Ảnh qua smcp.com).

Đài truyền hình CNN của Mỹ đưa tin vào ngày 13/4 nói rằng, chính quyền ĐCSTQ gần đây đã tăng cường các hạn chế đối với việc nghiên cứu về virus Vũ Hán và tình hình dịch bệnh, đặc biệt là nghiên cứu về nguồn gốc virus, những việc này phải được chính quyền ĐCSTQ xem xét, sau khi có được sự cho phép của nhà nước thì mới có thể công bố luận văn ra bên ngoài.

Báo cáo trích dẫn bình luận của một học giả tại Trung Quốc giấu tên tiết lộ rằng, động thái này của chính quyền ĐCSTQ chủ yếu là để ngăn chặn một số nghiên cứu về nguồn gốc của virus có xu hướng nhắm vào Trung Quốc, bởi vì chính quyền sẽ không cho phép các nhân viên nghiên cứu thông qua nghiên cứu truy tìm nguồn gốc của virus. Cách làm này áp đặt các hạn chế đối với nghiên cứu học thuật, nghi ngờ rằng sẽ cản trở việc nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc Đại lục.

Một nhân viên của Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Giáo dục ĐCSTQ cũng thừa nhận rằng, chính quyền ĐCSTQ đã từng ban hành các chỉ lệnh hướng dẫn liên quan đến các trường đại học. Tuy nhiên, các thông báo liên quan được chính quyền ĐCSTQ coi là một tài liệu nội bộ và công chúng không nên được biết, những nội dung này đã bị xóa khỏi trang web của nhiều trường đại học ở Trung Quốc.

Khuôn viên đại học Phúc Đán. (Ảnh qua flickr.com)

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã đưa tin vào ngày 13/4 nói rằng, các phương tiện truyền thông đã kiểm tra các trang web của nhiều trường đại học ở Trung Quốc Đại lục vào ngày hôm đó, và nhận thấy rằng thông tin về chỉ lệnh phê duyệt mới nhất đã bị xóa, nhưng dữ liệu từ Internet archive (lưu trữ nội dung web trên internet) và Cache (bộ nhớ đệm chứa dữ liệu) cho thấy, vào đầu tháng này, Học viện Khoa học và Kỹ thuật thông tin thuộc trường đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, cùng với Viện phát triển Khoa học kỹ thuật thuộc trường đại học địa chất Trung Quốc, đã từng công bố những thông tin liên quan ở trên trang web chính thức của trường.

Có thông báo được nhấn mạnh, tất các luận văn, nghiên cứu khoa học về bệnh viêm phổi Vũ Hán cần phải được xét duyệt bởi Ủy ban học thuật của trường học và phải báo cáo với chính quyền ĐCSTQ, sau khi thông qua xét duyệt thì mới có thể được công bố ra ngoài. 

Biện pháp này là đề xuất được đưa ra trong một hội nghị được tổ chức vào cuối tháng trước của Quốc vụ viện Trung Quốc để bàn về cơ chế kiểm soát và phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Từ nay về sau, liên quan đến việc xuất bản các tài liệu nghiên cứu khoa học sẽ được quản lý một cách chặt chẽ, trọng điểm đánh giá sẽ bao gồm tính xác thực của các bài báo và “liệu nó có phù hợp để xuất bản hay không”…

Lữ Bỉnh Quyền, một giảng viên cấp cao của Khoa Báo chí Đại học Baptist Hồng Kông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RFA rằng, các cách làm nêu trên của chính quyền ĐCSTQ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do học thuật. Họ đã phân loại nguồn gốc virus là “khu vực cấm” để nghiên cứu và báo cáo khoa học.

Ông nói: “Có rất nhiều chuyên gia ở Trung Quốc. Ở một mức độ nhất định, khi (chính quyền) nghĩ rằng đó là ‘tạo phản’, nó sẽ tăng cường mức độ kiểm soát tự do nghiên cứu học thuật. Xuất phát điểm đều không phải vì sức khỏe của nhân loại, chủ yếu là vì không muốn làm mất mặt quốc gia, không muốn làm ảnh hưởng đến hình tượng của Đảng. 

Những lệnh cấm liên quan, bất kể là trong học thuật, truyền thông hay chính trị thì cũng đều là vì nguồn gốc của virus, đụng chạm đến vấn đề này thì chính quyền ĐCSTQ sẽ dùng đủ mọi cách để đả kích”.

Một biên tập viên của “Tạp chí Dịch tễ học Trung Quốc” tiết lộ rằng, kỳ thực ĐCSTQ luôn hành động như vậy. Lấy tạp chí Y Học làm ví dụ, tất cả các luận văn liên quan đến virus corona mới và những vấn đề trọng đại, sau khi gửi bản thảo, phải thông qua ba lần kiểm duyệt thì mới có thể công bố ra bên ngoài.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?