Trung Quốc: Người dân tấn công đồn cảnh sát vì cái chết của một phụ nữ

22/06/15, 08:09 Thế giới

Khoảng chục người đã xông vào đồn cảnh sát tại một huyện phía Nam Trung Quốc, rồi giam giữ trái phép các quan chức và cảnh sát do tranh cãi liên quan đến cái chết của một phụ nữ trẻ. Sau đó, bạo lực leo thang khi hàng trăm người dân tham gia vụ này.

Cảnh sát và binh sĩ bán vũ trang chặn lối vào một tang lễ ở Tiệm Ly, ngày 5/6/2015. (Ảnh AFP / Getty)

Vụ bạo lực xảy ra sau cái chết hôm 8/6 của cô Cao Hui, 28 tuổi. Nhà chức trách xác nhận Cao chết vì ngộ độc thuốc trừ sâu nhưng người thân nạn nhân tỏ ra nghi ngờ và yêu cầu điều tra xem chồng của Cao có liên quan hay không.

Hôm 18/6, thân nhân cô Cao cùng người ủng hộ tấn công rồi giam giữ nhân viên chính quyền khi họ đến nhà xác tìm bằng chứng, buộc quan chức địa phương phải can thiệp. Những quan chức này sau đó bị tấn công bằng gạch và vỏ chai bia, và bị ép phải quỳ gối trước thi thể Cao.

Chính quyền địa phương điều động hơn 150 cảnh sát và vận động gia đình Cao thả người vào cuối chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, bạo lực lại leo thang khi hàng trăm người dân địa phương xông vào đồn cảnh sát, chặn đường, chọc thủng lốp xe cảnh sát, ngăn họ làm nhiệm vụ. Sáng sớm 19/6, đám đông ném gạch đá và xịt nước ớt vào những cảnh sát tìm cách ra ngoài.

13 người bị bắt và trật tự xã hội được thiết lập trở lại, chính quyền địa phương cho biết vào chiều cùng ngày.

AP dẫn thông báo công cộng hôm 19/6 của chính quyền huyện Song Phong, tỉnh Hồ Nam, cho biết, những người gây rối đã tự đầu thú để được khoan hồng.

Vụ bạo lực cho thấy người dân Trung Quốc mất niềm tin vào khả năng điều tra và xét xử tranh chấp của chính quyền cùng sự thù địch ngày càng lớn đối với nhà chức trách địa phương.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!